Người dân hào hứng trải nghiệm các không gian “Tụ hội Sáng tạo”
Kinhtedothi - "Tụ hội Sáng tạo" - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026 thu hút đông đảo người dân đến tham quan, trải nghiệm.
Trong 2 ngày 10 và 11/1, Chương trình “Tụ hội Sáng tạo - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026” đã thu hút đông đảo người dân, du khách, giới trẻ và cộng đồng sáng tạo Thủ đô tham gia trải nghiệm.
Từ các không gian di sản, công cộng đến các cơ sở đào tạo nghệ thuật, chương trình mang đến một bức tranh sinh động về đời sống sáng tạo đang hiện hữu trong lòng Hà Nội.
Ngay từ sáng sớm, các địa điểm tổ chức hoạt động trong khuôn khổ chương trình đã đón lượng lớn người dân đến tham quan, trải nghiệm.
Tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, Nhà Bát Giác và các không gian triển lãm, tọa đàm, người tham dự có cơ hội tiếp cận trực tiếp với các sản phẩm thiết kế, mô hình sáng tạo, dự án nghệ thuật và những ý tưởng gắn với phát triển đô thị, di sản và cộng đồng.
Người dân trải nghiệm mô hình Chợ Đồng Xuân tại Nhà Bát Giác.
Không chỉ dừng lại ở việc “xem - ngắm”, nhiều không gian được thiết kế theo hướng mở, khuyến khích người dân tương tác, đối thoại và tham gia trải nghiệm.
Các em nhỏ thích thú trải nghiệm tại không gian chương trình “Tụ hội Sáng tạo - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026”.
Các hoạt động trình diễn, trưng bày, trò chơi sáng tạo và tọa đàm đã tạo nên bầu không khí sôi động, gần gũi, giúp sáng tạo trở nên dễ tiếp cận hơn với công chúng.
Đặc biệt, không gian trải nghiệm tại trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên, người yêu nghệ thuật và các gia đình trẻ.
Tại đây, người tham quan được tiếp cận với các tác phẩm thiết kế, mỹ thuật ứng dụng, sản phẩm sáng tạo gắn với đời sống đương đại, đồng thời trực tiếp giao lưu với giảng viên, sinh viên và các nhà thiết kế trẻ.
Chị Nguyễn Thu Trang (phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) cho biết: “Tôi từng nghĩ các hoạt động sáng tạo, thiết kế thường khá ‘kén’ người xem, nhưng khi đến không gian tại trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, tôi thấy mọi thứ rất gần gũi. Các sản phẩm được trưng bày gắn với đời sống hằng ngày, từ đồ dùng, thời trang đến thiết kế không gian. Đặc biệt tôi thích không gian tranh trưng bày tại đây”.
"Việc mở cửa các không gian sáng tạo trong trường học giúp người dân hiểu rõ hơn về vai trò của thiết kế, mỹ thuật trong đời sống, đồng thời khơi gợi sự quan tâm của giới trẻ đối với các ngành nghề sáng tạo" - chị Trang cho hay.
Ở góc độ khác, anh Trần Minh Đức (phường Cầu Giấy, TP Hà Nội) sau khi tham gia trải nghiệm tại các không gian sáng tạo quanh hồ Hoàn Kiếm chia sẻ: “Điều tôi ấn tượng là mỗi không gian mang một màu sắc riêng nhưng đều có điểm chung là khuyến khích sự tương tác. Người tham gia không bị bó buộc trong khuôn khổ triển lãm truyền thống mà có thể trò chuyện, đặt câu hỏi, thậm chí góp ý cho các dự án. Điều này khiến tôi cảm nhận rõ sáng tạo đang trở thành một phần của đời sống đô thị”.
Đông đảo du khách nước ngoài thích thú với không gian, trải nghiệm tại chương trình “Tụ hội sáng tạo - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026”.
Các tác phẩm mỹ thuật ứng dụng được trưng bày gắn với đời sống hằng ngày.
Theo Ban Tổ chức, việc tổ chức đa dạng các không gian trải nghiệm trong khuôn khổ “Tụ hội Sáng tạo” nhằm đưa sáng tạo ra khỏi phạm vi chuyên môn, đến gần hơn với cộng đồng.
Qua đó, từng bước hình thành thói quen tiếp cận, thưởng thức và tham gia vào các hoạt động sáng tạo của người dân Thủ đô.
Trẻ em tham gia các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong không gian mở.
Không gian sáng tạo trở thành điểm hẹn văn hóa của người dân Thủ đô.
Nhiều gia đình dành thời gian cuối tuần tham quan “Tụ hội Sáng tạo”. Hoạt động trải nghiệm giúp công chúng hiểu rõ hơn về vai trò của thiết kế.
“Tụ hội Sáng tạo” không chỉ là điểm hẹn của giới chuyên môn mà còn là không gian mở để người dân trở thành chủ thể tham gia, đồng hành cùng hành trình xây dựng hệ sinh thái sáng tạo hướng tới Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026.
Khai mạc chương trình “Tụ hội Sáng tạo - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026”
Kinhtedothi - Tối 10/1, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, UBND TP Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Chương trình “Tụ hội Sáng tạo - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026”.

Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2026 với chủ đề “Kinh tế sáng tạo”
Kinhtedothi – Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2026 sẽ được tổ chức từ ngày 20 - 29/11/2026 với chủ đề “Kinh tế sáng tạo”. Tuy nhiên, nhiều hoạt động khởi động sẽ bắt đầu ngay từ tháng 1/2026.

Công bố Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026 và ra mắt Mạng lưới Không gian sáng tạo Hà Nội
Kinhtedothi - Chiều tối 10/12, Lễ công bố Khung hoạt động Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026 và ra mắt Mạng lưới không gian sáng tạo Hà Nội đã diễn ra tại Cung Thiếu nhi Hà Nội (phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội).


