Người dân không nên hoang mang trước bệnh cúm A/H1N1

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Việc xuất hiện chùm ca cúm A/H1N1 tại trường Tiểu học Võ Trường Toản, quận 10, TP Hồ Chí Minh khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Tuy nhiên, bác sĩ Lê Hồng Nga cho rằng, người dân không nên hoang mang trước bệnh cúm này.

Tại buổi họp báo thông tin về kinh tế - xã hội và công tác chống dịch tại TP Hồ Chí Minh chiều 23/3, các phóng viên đặt câu hỏi bệnh cúm A/H1N1 có nguy hiểm không, nguy cơ lây lan ra sao và cách phòng ngừa?

Bà Lê Hồng Nga - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết, sau khi phát hiện chùm ca cúm A/H1N1 với 20 học sinh tại trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận 10), những ngày sau không có trường hợp mới.

Bác sĩ Lê Hồng Nga - Phó Giám đốc HCDC cho rằng không nên hoang mang trước bệnh cúm A/H1N1.
Bác sĩ Lê Hồng Nga - Phó Giám đốc HCDC cho rằng không nên hoang mang trước bệnh cúm A/H1N1.

Đây là loại bệnh dễ lây lan ở môi trường đông người như trường học, xí nghiệp ở các đô thị lớn, và tình trạng xuất hiện ca bệnh cúm nơi đông người là khá phổ biến trên thế giới. Đối với người mắc cúm loại này thường có dấu hiệu ho, nôn ói, đau họng, sốt có khi lên tới 39 độ C. Đối với những người có bệnh nền, người già, phụ nữ mang thai khi bị nhiễm có thể trở nặng.

Do đó để phòng dịch cúm, nhất là trong các trường học, giáo viên cần hướng dẫn các em học sinh vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay, che miệng khi ho, đeo khẩu trang khi tới nơi đông người. Các trường học khi phát hiện học sinh bị bệnh (học sinh nghỉ học bất thường, số học sinh bỗng dưng nghỉ nhiều hơn bình thường…) báo ngay cho y tế để được hỗ trợ kịp thời; nhà trường cũng cần khuyến khích học sinh tiêm phòng cúm.

Liên quan đến việc Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ để 6.828 liều vaccine Pfizer hết hạn, mà Thanh tra TP vừa có kết luận thanh tra, ông Nguyễn Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng Sở Y tế trả lời: “Qua điều phối, giám sát, Sở Y tế nhận định lý do vaccine phòng chống dịch Covid-19 sử dụng không hết có 4 nguyên nhân: Năm 2022 chủng Omicron lan nhanh, nhiều người muốn tiêm vaccine mũi nhắc phải đủ thời gian từ 3 tháng trở lên sau khi tiêm mũi 2; trước đó tại TP có một lượng lớn người dân đã được tiêm 2 mũi cơ bản, nên khi mắc Covid-19 thì triệu chứng nhẹ nên có tâm lý chủ quan và cân nhắc tiêm mũi thứ 3; có một số thông tin sai lệch cho rằng sau khi tiêm phòng Covid-19 sẽ bị một số triệu chứng khác, dẫn đến thiếu đồng thuận tiêm vaciine; đối với vacine phòng dịch Covid-19 khi về đến Việt Nam thì thời hạn sử dụng còn rất ngắn nên tồn đọng.

Riêng 6.828 liều vaccine Pfizer tồn đọng ở huyện Cần Giờ khi nhập về hạn sử dụng chỉ đến ngày 30/6/2022”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần