Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Người đàn ông bị phạt 5 triệu đồng vì xúc phạm CSGT trên Facebook

Kinhtedothi - Trong khi lực lượng CSGT đang xử lý vụ việc, ông N.T.Th đã sử dụng điện thoại di động chụp ảnh, ghi hình tổ công tác, sau đó đăng lên Facebook cá nhân với lời lẽ xúc phạm uy tín lực lượng thực thi nhiệm vụ.

Ngày 13/7, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã mời ông N.T.Th (chủ tài khoản Facebook “T.Th.N”, SN 1979, trú tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) lên làm việc, để làm rõ hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan đến hoạt động tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bôi nhọ, xúc phạm uy tín lực lượng CSGT, Công an tỉnh Lâm Đồng.

Tại cơ quan công an, ông N.T.Th. trình bày, trong quá trình điều khiển phương tiện tham gia giao thông, ông N.T.Th. bị tổ công tác của Phòng CSGT yêu cầu dừng và kiểm soát đối với phương tiện do ông N.T.Th. điều khiển vì đã vi phạm lỗi “chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h”.

Mặc dù được tổ công tác thông báo lỗi vi phạm, giải thích rõ quá trình phát hiện, xử lý vi phạm được thực hiện theo kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên tuyến Quốc lộ 20, 27, 27C, đoạn cao tốc Liên Khương – Prenn (đã được công bố công khai theo quy định), sau đó, tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định nhưng ông N.T.Th. không đồng ý, yêu cầu Tổ công tác phải cho xem trực tiếp máy bắn tốc độ của lực lượng cảnh sát giao thông.

Trong khi lực lượng CSGT đang xử lý vụ việc nêu trên, ông N.T.Th. đã sử dụng điện thoại di động chụp ảnh, ghi hình tổ công tác, sau đó, đăng tải lên trang Facebook cá nhân, cho rằng tổ công tác “giám sát tốc độ bằng mồm không chuyên đề”.

Ngoài ra, ông N.T.Th. còn tán phát thông tin, hình ảnh vào nhóm Facebook “Giao thông văn minh”, gây ảnh hưởng đến uy tín lực lượng CSGT, Công an tỉnh Lâm Đồng.

Sau khi làm việc, ông N.T.Th. đã nhận thức được sai phạm của mình và tự nguyện gỡ bỏ các nội dung liên quan.

Hành vi của ông N.T.Th. là vi phạm pháp luật quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử. Ngày 11/7/2022, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.T.Th. với mức phạt 5 triệu đồng.

Bôi nhọ Vingroup, một người bị xử phạt 7,5 triệu đồng

Bôi nhọ Vingroup, một người bị xử phạt 7,5 triệu đồng

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
CSGT Bình Dương tịch thu xe tự chế không có giấy tờ hợp pháp

CSGT Bình Dương tịch thu xe tự chế không có giấy tờ hợp pháp

23 May, 09:53 AM

Kinhtedothi - Theo thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương, trong hai ngày 21 và 22/5/2025, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 15 trường hợp xe ba gác, xe tự chế vi phạm các lỗi như không có giấy phép lái xe, không có chứng nhận đăng ký xe, chở hàng cồng kềnh, quá khổ, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Thu nộp phạt giao thông để đầu tư hạ tầng, công nghệ

Thu nộp phạt giao thông để đầu tư hạ tầng, công nghệ

23 May, 05:10 AM

Kinhtedothi - Trao đổi với Kinh tế & Đô thị, Thạc sĩ Quản lý kinh tế Hoàng Thị Thu Phương cho rằng, sở dĩ nhiều ý kiến cho rằng mức phạt vi phạm giao thông quá cao không mang đến hiệu quả tích cực là do chưa hiểu rõ về các khoản chi từ nguồn thu này. Để người dân hiểu và ủng hộ, cần làm rõ việc chi từ nguồn thu nộp phạt giao thông là để tăng cường hiệu quả cho chính công tác bảo đảm trật tự, ATGT.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ