Người dân tấp nập mua hoa trước ngày lễ tình nhân Valentine

Duy Khánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Mặc dù trời mưa và rét buốt, rất đông người dân vẫn đi chợ hoa đêm Quảng An (phường Quảng An, quận Tây Hồ, TP Hà Nội) để mua hoa chuẩn bị cho ngày lễ tình nhân Valentine.

Trong tối và đêm 12/2, tại Hà Nội mặc dù thời tiết không thuận lợi có mưa và rét buốt, người dân vẫn hối hả tập trung đến chợ hoa để chuẩn bị cho ngày lễ tình nhân Valentine.
Trong tối và đêm 12/2, tại Hà Nội mặc dù thời tiết không thuận lợi có mưa và rét buốt, người dân vẫn hối hả tập trung đến chợ hoa để chuẩn bị cho ngày lễ tình nhân Valentine.
Theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị trong tối ngày 12/2, tại chợ hoa Quảng An (phường Quảng An, quận Tây Hồ, TP Hà Nội) người dân vẫn tấp nập đến chợ hoa để tìm các loại hoa yêu thích làm thành một bó hoa đẹp để tặng cho người mình yêu thương.
Theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị trong tối ngày 12/2, tại chợ hoa Quảng An (phường Quảng An, quận Tây Hồ, TP Hà Nội) người dân vẫn tấp nập đến chợ hoa để tìm các loại hoa yêu thích làm thành một bó hoa đẹp để tặng cho người mình yêu thương.
Chợ hoa Quảng An là chợ hoa lớn nhất Hà Nội, chuyên cung cấp hoa tươi. Các sạp hàng hoa tại đây đều mở cửa tấp nập từ chiều tối, tuy nhiên vào những ngày lễ lớn thì các sạp hàng mở cửa từ sáng hôm trước tới tờ mờ sáng hôm sau và luôn trong tình trạng đông đúc người dân tới đây mua và buôn bán.
Chợ hoa Quảng An là chợ hoa lớn nhất Hà Nội, chuyên cung cấp hoa tươi. Các sạp hàng hoa tại đây đều mở cửa tấp nập từ chiều tối, tuy nhiên vào những ngày lễ lớn thì các sạp hàng mở cửa từ sáng hôm trước tới tờ mờ sáng hôm sau và luôn trong tình trạng đông đúc người dân tới đây mua và buôn bán.
Chị Nguyễn Thu Trang (25 tuổi) nhập hoa về bán chia sẻ: "Mọi năm tôi đều đến đây mua hoa về để làm và bán cho người dân trong các dịp lễ, tuy nhiên năm nay do tình hình dịch Covid-19 với thời tiết năm nay không mấy thuận lợi vì trời mưa và lạnh đi lại tìm kiếm hoa khá vất vả. Năm nay giá hoa cũng cao hơn so với mọi năm nên tôi không dám mua nhiều sợ không ai mua, tôi chỉ nhận những hàng người ta đã đặt sẵn".
Chị Nguyễn Thu Trang (25 tuổi) nhập hoa về bán chia sẻ: "Mọi năm tôi đều đến đây mua hoa về để làm và bán cho người dân trong các dịp lễ, tuy nhiên năm nay do tình hình dịch Covid-19 với thời tiết năm nay không mấy thuận lợi vì trời mưa và lạnh đi lại tìm kiếm hoa khá vất vả. Năm nay giá hoa cũng cao hơn so với mọi năm nên tôi không dám mua nhiều sợ không ai mua, tôi chỉ nhận những hàng người ta đã đặt sẵn".
Một số tiểu thương tại chợ hoa cho biết: “Năm nay, các loại hoa nhập ngoại như hoa hồng, hoa tuyết mai, thanh liễu, lan tiên, diễn vĩ, phi yến, tulip… rất được ưa chuộng. Các mặt hàng này mặc dù giá thành khá cao nhưng người mua đều thích những loại hoa này, giá có thể lên tới hàng trăm nghìn/bó”.
Một số tiểu thương tại chợ hoa cho biết: “Năm nay, các loại hoa nhập ngoại như hoa hồng, hoa tuyết mai, thanh liễu, lan tiên, diễn vĩ, phi yến, tulip… rất được ưa chuộng. Các mặt hàng này mặc dù giá thành khá cao nhưng người mua đều thích những loại hoa này, giá có thể lên tới hàng trăm nghìn/bó”.
Theo khảo sát thị trường tại chợ hoa, giá hoa hồng nhập năm nay cũng tăng cao, hoa hồng trong nước dao động từ 5.000 - 7.000 đồng/bông, hoa hồng nhập khẩu dao động từ 8.000 - 15.000 đồng/bông tuỳ loại. Những bó hoa sẵn từ hàng chục đến hàng trăm bông dao động 250.000 - 650.000 đồng/bó (đã bao gồm cả trang trí).
Theo khảo sát thị trường tại chợ hoa, giá hoa hồng nhập năm nay cũng tăng cao, hoa hồng trong nước dao động từ 5.000 - 7.000 đồng/bông, hoa hồng nhập khẩu dao động từ 8.000 - 15.000 đồng/bông tuỳ loại. Những bó hoa sẵn từ hàng chục đến hàng trăm bông dao động 250.000 - 650.000 đồng/bó (đã bao gồm cả trang trí).
Chợ hoa đêm Quảng An luôn nhộn nhịp, tấp nập người ra vào những ngày lễ.
Chợ hoa đêm Quảng An luôn nhộn nhịp, tấp nập người ra vào những ngày lễ.
Chợ hoa được chia thành 2 phiên, từ 0 - 4 giờ là phục vụ bán buôn, sau 5 giờ là bán lẻ nhưng vào dịp lễ đặc biệt thì chợ mở cửa bán lẻ cho toàn bộ khách hàng.
Chợ hoa được chia thành 2 phiên, từ 0 - 4 giờ là phục vụ bán buôn, sau 5 giờ là bán lẻ nhưng vào dịp lễ đặc biệt thì chợ mở cửa bán lẻ cho toàn bộ khách hàng.
Hoa hồng là biểu tượng cho tình yêu nồng cháy, hạnh phúc viên mãn trọn đời nên được rất nhiều người ưa chuộng, mua làm quà trong ngày Valentine.
Hoa hồng là biểu tượng cho tình yêu nồng cháy, hạnh phúc viên mãn trọn đời nên được rất nhiều người ưa chuộng, mua làm quà trong ngày Valentine.
Dù mưa nhưng hoạt động mua bán vẫn diễn ra nhộn nhịp.
Dù mưa nhưng hoạt động mua bán vẫn diễn ra nhộn nhịp.