Theo báo cáo về triển khai thực hiện quy hoạch, cải tạo không gian khu vực phía Đông Hồ Gươm về hiện trạng quản lý, sử dụng đất, tổng diện tích dự kiến nghiên cứu thực hiện quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng Quảng trường - công viên khu vực phía Đông Hồ Gươm có quy mô diện tích khoảng 2,14ha.
Thông tin UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, có 54 chủ sử dụng nhà đất trong khu vực thực hiện dự án, gồm 12 tổ chức, cơ quan, đơn vị và 42 hộ dân.
Theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị, trong khu vực này đều là nơi sinh sống, kinh doanh của nhiều hộ dân. Cư dân đều nắm được chủ trương của TP và có chung mong mỏi TP có phương án hỗ trợ hợp lý để ổn định cuộc sống.
Anh Tạ Sơn Tùng (sống tại số 63 Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm) cho biết, gia đình anh có ba thế hệ với hơn 10 người cùng sinh sống trên một mảnh đất rộng hơn 100m². Theo anh Tạ Sơn Tùng, những căn nhà mặt tiền trên phố Đinh Tiên Hoàng là tài sản lớn, không phải ai có tiền cũng mua được. Khi biết tin nhà mình nằm trong diện giải tỏa, anh cho hay: "Chúng tôi ủng hộ chủ trương mở rộng không gian Hồ Gươm, nhưng cuộc sống sắp tới chưa biết sẽ ra sao".
Bà Lê Loan Oanh (58 tuổi, ngõ 61 Đinh Tiên Hoàng) mưu sinh bằng việc bán đồ chơi trẻ em cho du khách ở khu vực phố đi bộ mong chính quyền sẽ có phương án hợp lý để hỗ trợ ổn định cuộc sống mới.
Từ thực tế nhiều năm qua, TS. KTS Đào Ngọc Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam chia sẻ: “Để nâng cao chất lượng, sự hấp dẫn của điểm đến là khu vực Hồ Gươm cần tuân thủ hai nguyên lý rất cơ bản. Thứ nhất là phải có được sự đồng thuận của người dân; thứ hai là phải có quy trình khoa học bài bản”.
Đến nay, việc triển khai thực hiện dự án được các tổ chức có trụ sở nằm trong khu vực tích cực ủng hộ, chủ động phối hợp. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện các dự án nêu trên có ảnh hưởng tới quyền lợi, đời sống của một số tổ chức, hộ gia đình thuộc diện phải di dời, giải phóng mặt bằng.
Theo Báo cáo 15/BC/ĐU ngày 17/3/2025 của Đảng ủy UBND TP Hà Nội gửi Thường trực Thành ủy, UBND TP, sẽ áp dụng cơ chế, chính sách đền bù cao nhất theo quy định cho người dân, bố trí tái định cư bằng đất (tại huyện Đông Anh) đối với những trường hợp đủ điều kiện được bồi thường về đất ở; bố trí nhà tạm cư cho các hộ dân (trong thời gian chờ giao đất tái định cư) và bán nhà tái định cư cho các trường hợp không đủ điều kiện được tái định cư bằng đất để ổn định cuộc sống khi thực hiện giải phóng mặt bằng.
Việc bố trí tái định cư cho các hộ dân, UBND TP giao UBND huyện Đông Anh bố trí quỹ đất khoảng 100ha để phục vụ công tác tái định cư cho dự án quy hoạch, cải tạo khu vực phía Đông Hồ Gươm và các dự án trọng điểm của TP (dự án Cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo…). Sở QH - KT có trách nhiệm chủ trì phối hợp UBND huyện Đông Anh triển khai ngay quy hoạch chi tiết (trong đó ưu tiên sử dụng quỹ đất sạch, đã giải phóng mặt bằng) để tạo quỹ đất bố trí tái định cư cho các dự án đầu tư.
Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam Phan Đăng Sơn đánh giá: “Những chính sách về đền bù, giải phóng mặt bằng của Hà Nội đã được chú trọng và thực hiện bài bản. Đối với khu vực Hồ Gươm, tôi cho rằng Hà Nội còn thực hiện khẩn trương, kịp thời, thỏa đáng hơn nữa. Bởi thực tế, tất cả nội dung đó để thực hiện đều đã có quy định”.