Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Người dân và du khách “thưởng thức” cái rét đặc trưng Hà Nội

Kinhtedothi - Ngày 24/1, Hà Nội rét buốt khi nền nhiệt giảm xuống 11 - 13 độ C, người dân co ro trong áo ấm ra đường giữa giờ cao điểm. Đợt không khí lạnh mạnh khiến người Hà Nội chật vật di chuyển, kín mít áo phao, khăn len để chống rét.

Sáng 24/1, Hà Nội chìm trong rét buốt khi đợt không khí lạnh mạnh tràn về, khiến nền nhiệt tại Thủ đô Hà Nội giảm sâu, dao động trong khoảng 11 - 13 độ C. Giữa giờ cao điểm buổi sáng, người dân co ro trong những lớp áo ấm, chật vật di chuyển trên các tuyến đường nội đô để đi học, đi làm.

Theo ghi nhận, từ sáng sớm, khắp các ngả đường Hà Nội đã đông đúc phương tiện. Trên những chiếc xe máy, người dân trang bị kín mít từ áo phao dày, áo khoác gió, khăn len, khẩu trang đến găng tay để chống chọi với luồng gió lạnh buốt.

Không khí lạnh khiến việc đi lại trở nên khó khăn hơn thường ngày. Nhiều người vừa lái xe vừa xuýt xoa vì rét, liên tục co người trước từng cơn gió lạnh thốc vào mặt.

Dù đã quen với mùa đông miền Bắc nhưng đợt rét này vẫn khiến họ bất ngờ vì nhiệt độ giảm sâu chỉ trong thời gian ngắn.

Tại khu vực trung tâm như hồ Hoàn Kiếm, hình ảnh người dân trùm kín mít tập thể dục buổi sáng trở nên quen thuộc.

Những bước chạy chậm rãi, những động tác khởi động được thực hiện trong cái rét “cắt da cắt thịt”, ai nấy đều quấn khăn kín cổ, đội mũ len để giữ ấm cơ thể. Với nhiều người cao tuổi, việc ra ngoài trời lạnh đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn để đảm bảo sức khỏe.

Áo phao dày, khăn len, găng tay trở thành “vật bất ly thân” của người dân.

Người dân co người trước từng cơn gió lạnh trên phố Hà Nội.

Cái rét đặc trưng của Hà Nội những ngày đầu tháng Chạp.

Người lao động ngoài trời cảm nhận rõ cái rét “cắt da cắt thịt”.

Giữa cái lạnh đặc trưng của mùa đông Hà Nội, không chỉ người dân địa phương mà cả du khách nước ngoài cũng có những trải nghiệm đáng nhớ. Nhiều du khách dạo phố, khoác áo ấm, tỏ ra thích thú khi “thưởng thức” cái rét đặc trưng của Thủ đô - một nét rất riêng của Hà Nội những ngày đầu tháng Chạp.

Theo cơ quan khí tượng, trong ngày 24/1, thời tiết Hà Nội nhiều mây, không mưa, gió Đông Bắc cấp 2 - 3, trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 11 - 13 độ C, cao nhất từ 15 - 17 độ C. Dự báo, tình trạng rét đậm vẫn duy trì ở miền Bắc trong ngày mai.

Không khí lạnh bao trùm Bắc Bộ, nhiệt độ giảm sâu, đề phòng băng giá, mưa tuyết

Không khí lạnh bao trùm Bắc Bộ, nhiệt độ giảm sâu, đề phòng băng giá, mưa tuyết

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội rực đỏ cờ sao vàng sau chiến thắng của U23 Việt Nam

Hà Nội rực đỏ cờ sao vàng sau chiến thắng của U23 Việt Nam

24 Jan, 02:24 PM

Kinhtedothi - Chiến thắng 7 - 6 trên chấm luân lưu của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc đã khiến phố phường Hà Nội bừng sáng suốt rạng sáng 24/1.Dù chỉ là trận tranh hạng ba, nhưng chiến thắng trước đối thủ hàng đầu châu lục đã mang lại cảm xúc vỡ òa cho người hâm mộ.

Góc "rừng Xuân” giữa lòng Hà Nội

Góc "rừng Xuân” giữa lòng Hà Nội

23 Jan, 10:50 AM

Kinhtedothi - Những gốc đào cổ thụ từ Tây Bắc đang tạo nên khung cảnh như “khu rừng xuân” giữa lòng Hà Nội, thu hút giới chơi cây dịp cận Tết. Không khoe sắc sớm, đào rừng Tây Bắc chinh phục người chơi bằng dáng thế già nua, thân gỗ phong trần và lớp rêu xanh cổ kính.

“Phi Mã Thánh Gióng” - linh vật ngựa hút khách dịp Tết Bính Ngọ 2026

“Phi Mã Thánh Gióng” - linh vật ngựa hút khách dịp Tết Bính Ngọ 2026

22 Jan, 06:50 PM

Kinhtedothi - Không chỉ là vật trang trí, nhiều linh vật ngựa cao cấp năm nay còn được đầu tư chiều sâu mỹ thuật và câu chuyện văn hóa. Lấy cảm hứng từ truyền thuyết Thánh Gióng, tác phẩm “Phi Mã Thánh Gióng” trở thành điểm nhấn trên thị trường quà Tết cao cấp.

Luật Thủ đô 2024: Bước đột phá về an sinh xã hội của Hà Nội

Luật Thủ đô 2024: Bước đột phá về an sinh xã hội của Hà Nội

19 Jan, 12:53 PM

Kinhtedothi - Thể chế hóa chủ trương của Nghị quyết số 15-NQ/TW, Luật Thủ đô 2024 hướng tới xây dựng hệ thống an sinh xã hội toàn diện, bao phủ toàn dân, tạo điều kiện để người dân Thủ đô tiếp cận tối đa các dịch vụ xã hội thiết yếu.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ