Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Người Mỹ nghĩ gì về vụ truy tố ông Trump vì "bê bối" tài liệu mật?

Kinhtedothi - Theo một cuộc khảo sát mới nhất, hơn một nửa người Mỹ mong muốn cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump được ân xá nếu ông bị kết án vì bị cáo buộc xử lý sai giấy tờ mật.
Hơn một nửa người Mỹ tin cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nên được ân xá nếu ông bị kết án vì bị cáo buộc xử lý sai giấy tờ mật. Ảnh: AP

Cuộc khảo sát hàng tháng của Trung tâm Nghiên cứu Chính trị Mỹ tại Harvard (CAPS) có tên “Harris Poll và HarrisX” được công bố tuần trước cho thấy 53% người được hỏi, bao gồm 80% đảng viên Cộng hòa, nghĩ rằng ông Trump nên được ân xá “vì lợi ích của sự đoàn kết dân tộc”.

Cựu Tổng thống Mỹ đã bị truy tố về 37 trọng tội vào tuần trước, nhưng người Mỹ dường như bị chia rẽ từ 49% đến 51% về việc liệu đó có phải là lý do để ông rút lui khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng vào năm tới hay không.

Gần 60% những người được khảo sát nghĩ rằng vụ kiện pháp lý chống lại ông Trump là mạnh mẽ. Theo kết quả khảo sát, quan điểm này được 85% đảng viên Dân chủ, 60% đảng viên độc lập và 30% đảng viên Cộng hòa ủng hộ.

Cũng theo cuộc thăm dò trên, nếu cuộc bầu cử Tổng thống được tổ chức vào thời điểm hiện tại, ông Trump sẽ đánh bại Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden với tỷ lệ 45% so với 39%.

Mark Penn, đồng giám đốc của Harvard CAPS/Harris Poll cho biết, người Mỹ vẫn chia rẽ về chính trị 50-50 nhưng gần 100% không hài lòng với đường lối của đất nước, nền kinh tế và các nhà lãnh đạo chính trị của họ.

Trước đó, hôm 13/6, cựu Tổng thống Trump phủ nhận 37 cáo buộc liên quan đến các tài liệu mật. Các luật sư của ông Trump đã yêu cầu có sự hiện diện của bồi thẩm đoàn trong phiên tòa buộc tội cựu tổng thống hôm 13/6 tại một tòa án liên bang ở Miami.

Theo cáo trạng, ông Trump bị cáo buộc gây nguy hiểm cho an ninh nước Mỹ khi giữ tài liệu quốc phòng, tài liệu hạt nhân tối mật của Mỹ ở nhà riêng.

Đây là lần thứ hai ông Trump phải tới phòng xử án trong những tháng gần đây. Vào tháng 4, ông cũng phủ nhận các cáo buộc của tiểu bang ở New York bắt nguồn từ một khoản thanh toán tiền bịt miệng cho một ngôi sao khiêu dâm.

Tuy nhiên, những sự kiện gần đây không làm giảm hy vọng trở lại Nhà Trắng của ông Trump. Theo đánh giá, những rắc rối pháp lý của ông Trump cũng không ảnh hưởng đến vị thế của ông trong mắt các cử tri đảng Cộng hòa.

Một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos được công bố hôm 12/6 cho thấy ông Trump vẫn dẫn trước các đối thủ trong cuộc đua giành vị thế đại diện Đảng Cộng hòa đề cử cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 với tỷ lệ cách biệt lớn,  hiện 81% cử tri đảng Cộng hòa coi các cáo buộc nhằm vào ông Trump là có động cơ chính trị.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Iran - Mỹ nối lại đàm phán hạt nhân gián tiếp

Iran - Mỹ nối lại đàm phán hạt nhân gián tiếp

21 Apr, 07:44 AM

Kinhtedothi - Theo Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi, vòng tham vấn kỹ thuật giữa các chuyên gia Mỹ và Iran sẽ diễn ra vào ngày 23/4 tại Thủ đô Muscat của Oman, với sự tham gia của các bên trung gian.

Nga-Iran “bắt tay” vô hiệu hóa lệnh trừng phạt từ phương Tây

Nga-Iran “bắt tay” vô hiệu hóa lệnh trừng phạt từ phương Tây

19 Apr, 09:47 PM

Kinhtedothi - Theo Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện Nga - Iran vừa được Thượng viện Nga thông qua giữa tuần này, hai nước trở thành đối tác chiến lược và hợp tác trong tất cả các lĩnh vực như quốc phòng, chống khủng bố, năng lượng…

Mỹ cân nhắc công nhận Crimea thuộc Nga

Mỹ cân nhắc công nhận Crimea thuộc Nga

19 Apr, 07:56 AM

Kinhtedothi - Bán đảo Crimea, nơi có đa số cư dân là người Nga, đã bỏ phiếu ly khai khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga hồi năm 2014, ngay sau cuộc đảo chính tại Kiev được phương Tây hậu thuẫn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ