Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Người nuôi cá điêu hồng phá sản vì tin đồn

KTĐT - Liên tục nhiều ngày qua, người nuôi cá điêu hồng trên sông Tiền thuộc điạ bàn tỉnh Tiền Giang đứng ngồi không yên vì tin đồn ăn cá điêu hồng gây... ung thư.

Đến xã Thới Sơn, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, không khí ảm đạm bao trùm những làng bè đang nuôi cá điêu hồng nơi đây. Đi đến đâu, chúng tôi cũng nghe tiếng than ngắn, thở dài buồn đến thắt ruột của những nông dân nuôi cá. Ông Nguyễn Văn Phú, một người dân ấp Thới Hòa, xã Thới Sơn nói như khóc: "Hơn 10 năm nuôi cá bè trên sông Tiền, chưa năm nào giá cá điêu hồng lại giảm như hiện nay. Vụ cá này gia đình tôi bị lỗ trên 140 triệu đồng. Giờ cá đói nhưng tôi không dám cho ăn vì càng cho ăn, càng lỗ".

Hiện tại, giá cá điêu hồng tại Tiền Giang dao động từ 25.000 - 25.500 đồng/kg. Trong khi đó giá thành sản xuất lên tới trên 29.000 đồng/kg, tức là người nông dân đang chịu lỗ 3.500 - 4.000 đồng/kg. Được biết, tỉnh Tiền Giang hiện có khoảng 500 bè cá điêu hồng đã đến giai đoạn thu hoạch. Do giá thấp, nhiều ngư dân "neo" cá lại chờ giá lên, một số hộ thu hoạch xong thua lỗ quá nặng phải bỏ bè trống, trong đó nhiều hộ thua lỗ từ 200 - 300 triệu đồng.

Người nuôi cá điêu hồng đứng bên bờ vực phá sản vì tin đồn.

Theo các chủ bè, nguyên nhân cá điêu hồng rớt giá thê thảm là do tin đồn ăn loại cá này gây... ung thư! Mặc dù sau đó, các cơ quan chức năng đã có thông tin cải chính nhưng người tiêu dùng vẫn quay lưng với loại cá ngon này, khiến cho người nuôi cá lâm vào tình trạng khó khăn. Điều nghịch lý là mặc dù cá điêu hồng rớt giá thê thảm nhưng giá thức ăn và thuốc thú y trong thời gian qua tăng từ 5 - 10%/tháng. Thêm vào đó, không ít thương lái đã lợi dụng cơ hội này tiếp tục "ép giá" người nuôi.

Tiền Giang là một trong những địa phương có mô hình nuôi cá bè trên sông phát triển mạnh nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Toàn tỉnh có gần 1.500 lồng bè, tập trung ở cồn Thới Sơn, Tân Long (TP Mỹ Tho) và một số khu vực ven sông Tiền của huyện Châu Thành, Cai Lậy… Nếu trước con cá này đã mang lại nguồn lợi cho nhiều nông dân thì nay đã khiến không ít chủ bè điêu đứng, sạt nghiệp vì tin đồn thất thiệt.

Theo Chi cục Thủy sản tỉnh Tiền Giang, cá điêu hồng trên địa bàn tỉnh chủ yếu được tiêu thụ nội địa và người nuôi phải tự "bơi" để tìm đầu ra do chưa có sự hỗ trợ, can thiệp của các ngành chức năng. Kết quả khảo sát từ tháng 4 đến nay cho thấy, thông tin không chính xác về cá điêu hồng nhiễm chất cấm, ăn vào bị bệnh ung thư đã làm cho người nuôi cá điêu hồng ở Tiền Giang  thiệt hại hơn 10 tỷ đồng. 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Nam Định đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa gắn với nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Nam Định đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa gắn với nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

09 May, 03:49 PM

Kinhtedothi - Tỉnh Nam Định đang ghi nhận nhiều kết quả tích cực từ phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là một trong những nội dung trọng tâm trong quá trình phát triển nông thôn bền vững tại địa phương.

Điều chỉnh vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Điều chỉnh vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

06 May, 06:06 PM

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 864/QĐ-TTg điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 của các địa phương tại các Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022, số 147/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Một động tác đơn giản, nước được tưới đều khắp đồng

Một động tác đơn giản, nước được tưới đều khắp đồng

05 May, 11:44 AM

Kinhtedothi - Áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm cho cây trồng đang là biện pháp được nông dân Lý Sơn sử dụng, vừa giảm chi phí nhân công vừa tiết kiệm nguồn nước và góp phần nâng cao hiệu quả chống hạn cho cây trồng vào mùa khô trên đất đảo.

Thương hiệu OCOP đưa làng nghề cất cánh

Thương hiệu OCOP đưa làng nghề cất cánh

03 May, 05:21 AM

Kinhtedothi - Thủ đô Hà Nội được biết đến là “cái nôi” của 1.350 làng nghề, làng có nghề truyền thống. Đây cũng là lợi thế rất lớn của TP trong triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), hướng đến mục tiêu nâng cao giá trị và sức cạnh tranh trên thị trường cho sản phẩm làng nghề.

Hà Nội - lá cờ đầu trong xây dựng nông thôn mới

Hà Nội - lá cờ đầu trong xây dựng nông thôn mới

02 May, 05:01 AM

Kinhtedothi - Những năm qua, Hà Nội tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả nổi bật, khẳng định vị thế “lá cờ đầu” của cả nước trong xây dựng nông thôn mới; qua đó tiến gần việc hoàn thành các mục tiêu Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ