Người về quê ăn Tết Nguyên đán bằng đường hàng không tăng mạnh

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Do nhiều địa phương bỏ biện pháp cách ly y tế đối với người từ vùng xanh (Dịch nguy cơ cấp độ 1) trở về, đồng thời trẻ dưới 12 tuổi không phải xét nghiệm nên lượng khách về quê ăn Tết Nguyên đán qua ngả sân bay Tân Sơn Nhất tăng mạnh.

Ngày 23/1, tức 21 tháng Chạp năm Tân Sửu, lượng người đổ về nhà ga quốc nội của sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) để về quê ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung ăn Tết Nguyên đán khá đông.

Ngày 23/1, đã có hàng chục nghìn người sinh sống ở các tỉnh, thành phố phía Nam về quê ở các tỉnh phía Bắc, miền Trung ăn Tết Nguyên đán qua đường hàng không. Ảnh: Mậu Dũng.
Ngày 23/1, đã có hàng chục nghìn người sinh sống ở các tỉnh, thành phố phía Nam về quê ở các tỉnh phía Bắc, miền Trung ăn Tết Nguyên đán qua đường hàng không. Ảnh: Mậu Dũng.

Từ sáng sớm, tại nhà ga quốc nội của sân bay đã có hàng nghìn người ngồi chờ tại các khu vực của các hãng Vietjet, Vietnam Airlines, Pacific Airlines… để chờ làm thủ tục lên máy bay về quê.

Chị Nguyễn Thanh Trúc quê ở TP Vinh (Nghệ An), nói: “Sau khi nghe người thân ở quê cho biết đối với người ở vùng cam, vùng đỏ (Dịch nguy cơ cấp độ 3, cấp độ 4 và người nhập cảnh) phải thực hiện nghiêm quy tắc 5K và các quy định phòng, chống dịch. Đồng thời người từ vùng đỏ về quê ăn Tết phải có xét nghiệm SARS-CoV-2. Trong khi TP Hồ Chí Minh đã trở thành vùng xanh do đó tôi quyết định đưa hai con về quê ăn Tết”.

Còn anh Vũ Hồng Sơn quê ở tỉnh Quảng Ninh, hồ hởi cho biết: “Tôi nhận được thông tin từ người nhà nói tỉnh Quảng Ninh chỉ yêu cầu tự cách ly tại nhà đối với người từ nước ngoài trở về.

Còn người trong nội địa không những không bị cách ly, mà còn được tiêm vaccine phòng Covid-19, nếu chưa tiêm đủ mũi. Bên cạnh đó, trẻ em dưới 12 tuổi không cần xét nghiệm nhanh Covid-19, nên tôi quyết định mua vé máy bay của hãng Vietnam Airlines để đưa vợ cùng 2 con về quê ăn Tết với ông bà nội”.

Theo đại diện của Vietnam Airlines, sau khi Chính phủ, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương không cách ly người dân trở về quê hương đón Tết, lượng khách tăng dần. 

Tuy không bằng những ngày bình thường, nhưng hiện tại trung bình một ngày Vietnam Airlines có hơn 80 chuyến bay chở khoảng 14.000 lượt khách về quê và đây là dấu hiệu khả quan cho các hãng hàng không.

Việc người dân trở về quê bằng đường hàng không tăng mạnh, ngoài nguyên nhân có sự chỉ đạo của Chính phủ là không cách ly y tế đối với người trở về quê ăn Tết, còn có quy định của Bộ Y tế là chỉ yêu cầu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với những hành khách sống tại vùng đỏ hoặc khu vực bị phong tỏa. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, hoặc kết quả xét nghiệm nhanh âm tính còn thời hạn trong vòng 72 giờ thì hành khách được lên máy bay.