Saturday, 09:43 23/07/2016
Nguy cơ nợ xấu dềnh lên
Kinhtedothi - Nợ xấu đã được giảm trên báo cáo của các ngân hàng thương mại (NHTM), nhưng lại dềnh...
Kinhtedothi - Nợ xấu đã được giảm trên báo cáo của các ngân hàng thương mại (NHTM), nhưng lại dềnh lên khi dồn sang Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) và có nguy cơ tăng lên trong bối cảnh tổng tín dụng cho nền kinh tế đã tăng trên 19% năm 2015 và tăng trưởng tín dụng 6 tháng năm 2016 đang tăng tốc mạnh. Tốc độ xử lý nợ xấu chậm Từ trên 17% xác định lại vào tháng 9/2012, đến tháng 3/2016 nợ xấu chỉ còn 2,62%. Nhưng, trên thực tế đến thời điểm này, có một khoản nợ lớn các NH đang nằm tại VAMC và tốc độ xử lý số nợ này còn chậm. Tính từ khi bắt đầu hoạt động (từ 1/10/2013) đến 18/6/2016, VAMC đã mua được 24.618 khoản nợ với tổng dư nợ gốc 247.448 tỷ đồng, giá mua nợ bằng trái phiếu đặc biệt là 211.993 tỷ đồng. Cũng trong khoảng thời gian này, VAMC đã phối hợp với các tổ chức tín dụng mới chỉ thu hồi được 31.172 tỷ đồng. Nếu so với số nợ xấu mà công ty này đã mua thì số nợ thu hồi kia cũng chỉ đạt khoảng 13%, số còn lại vẫn nguyên trên sổ sách của VAMC chưa kể nguy cơ nợ xấu mới phát sinh vẫn còn hiện hữu.
Tính đến hết quý I, tỷ lệ nợ xấu của Vietinbank chỉ là 0,96% (hơn 5.300 tỷ đồng), nhưng trong đó có quá nửa là nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5). Tại BIDV, kết thúc quý I/2016, tỷ lệ nợ xấu đã tăng lên 1,8% so với mức 1,67% của thời điểm cuối năm 2015. Kết quả kiểm toán năm 2015 do Kiểm toán Nhà nước công bố cũng cho thấy dư nợ nhóm 5 tại các ngân hàng BIDV, Vietinbank, Vietcombank sau khi được Kiểm toán Nhà nước điều chỉnh tăng lần lượt là 9,5 tỷ đồng, 35,5 tỷ đồng, 19,2 tỷ đồng. Cũng theo Kiểm toán Nhà nước, hoạt động của các tổ chức tài chính, NH tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và còn tồn tại, sai phạm trong công tác quản lý. Đơn cử, VCB cho vay không đúng quy định nên chưa thu hồi được nợ VCB Chi nhánh Bắc Sài Gòn, cho vay 18 khách hàng thuộc HTX Hà Quang, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh 55,4 tỷ đồng, đến 31/12/2014 chưa thu hồi được gốc, lãi 52 tỷ đồng (nợ nhóm 5). VDB Chi nhánh Lạng Sơn giải ngân trùng với Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Lạng Sơn cho CTCP Xi măng Đồng Bành 127 tỷ đồng (mới thu hồi được 5 tỷ đồng)… Theo tính toán của Ủy ban Giám sát tài chính, số nợ xấu mới phát sinh riêng trong năm 2015 là hơn 45.000 tỷ đồng. Cơ quan này dự đoán, số nợ xấu mới phát sinh năm 2016 còn cao hơn nữa. Gian nan thu hồi nợ Xử lý nợ xấu tình hình thực tế tại từng NH cho thấy, tiến độ này đang khá ì ạch. Theo Tổng Giám đốc một NH, có nhiều vấn đề các NH đang phải đau đầu giải quyết, ví như khúc mắc trong xử lý tài sản bảo đảm, đặc biệt với tài sản liên quan đến các vụ án và theo như lãnh đạo NH này, “trong 6 tháng đầu năm, nợ xấu của NH đã tăng hơn 9.000 tỷ đồng và món nợ “nhảy” nhóm, khiến nợ xấu bị dồn ứ”. Phó Tổng Giám đốc một NH TMCP kể câu chuyện vài năm trước, một khách hàng vay vốn thế chấp bằng căn nhà ở Hà Nội. Khi NH kiện ra tòa và yêu cầu thi hành án rồi bán căn nhà cho người khác để thu hồi nợ, chủ nhà quyết không di dời. “Đến thời điểm bàn giao nhà, chủ nhà cũ vẫn “nằm vạ” buộc NH phải nhờ chính quyền địa phương can thiệp để thi hành án. Đổi lại, NH phải hỗ trợ chủ nhà một khoản tiền để tìm việc làm, hỗ trợ chi phí thuê nhà trọ. Xử lý nợ xấu qua con đường tố tụng không đơn giản” - vị này nhận xét. Ông Nguyễn Quốc Hùng - Chủ tịch HĐTV VAMC chia sẻ, mua nợ xấu theo giá thị trường thì Nghị định 34/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung đã cho phép VAMC được phát hành trái phiếu để mua nợ xấu theo giá thị trường. Đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng của VAMC trong thời gian tới. Tuy nhiên, để triển khai mua nợ xấu ra thị trường còn rất nhiều những vấn đề kèm theo liên quan đến tính pháp lý, xử lý như thế nào những khoản nợ xấu dưới giá ra làm sao và bên cạnh đó phải có thị trường mua bán nợ. Hiện nay trên thị trường chỉ có mỗi DATC, VAMC và các tổ chức tín dụng, như vậy người tham gia vào mua bán nợ cũng không có nhiều ngoài các tổ chức tín dụng, vì vậy nên việc xử lý, bán lại các khoản nợ đó rất khó khăn. Với những khó khăn của nền kinh tế hiện nay, những bất cập về pháp lý liên quan đến xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm chậm được tháo gỡ, sản xuất - kinh doanh và thị trường bất động sản phục hồi chậm, năng lực của VAMC còn hạn chế…, nợ xấu vẫn là mối đe dọa, tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với an toàn, hiệu quả hoạt động của các tổ chức tín dụng.
![]() Giao dịch tại chi nhánh VietcomBank Hà Nội. Ảnh: Thanh Hải |
Sớm hình thành thị trường mua bán nợ ![]() Nguyên Anh thực hiện |