80 năm cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Nguyên Chủ tịch Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng khai gì về sai phạm tại dự án 643 tỉ đồng ?

Muốn sớm hoàn thành cầu Thạch Bích, kịp chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Quảng Ngãi là một phần nguyên nhân dẫn đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sai.

Cầu Thạch Bích bắc qua sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi được hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 6/2019

Cụ thể, ông Trần Ngọc Căng – nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi và cấp dưới mắc nhiều sai phạm trong việc cho phép tách thửa và đăng ký biến động, chỉnh lý tên người sử dụng đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sai phạm trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, dẫn đến thất thoát ngân sách nhà nước tại Dự án cầu Thạch Bích được triển khai thực hiện từ năm 2016- 2019.

Hiện các ông Trần Ngọc Căng, Nguyễn Đức Trung – nguyên Phó Giám đốc Sở TNMT (cũ) nay là Phó Giám đốc Sở NNMT, Phạm Tấn Hoàng - nguyên Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi (cũ), Phạm Nhật Vũ - nguyên Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Quảng Ngãi (cũ) nay là Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi, Trần Nhân Khoa, Võ Tấn Năm, Bùi Mạnh Tường đã nộp khắc phục hậu quả tổng số tiền trên 6,3 tỉ đồng.

Tại cơ quan điều tra, các ông Trần Ngọc Căng, Phạm Tấn Hoàng, Phạm Nhật Vũ khai, Dự án cầu Thạch Bích xây dựng xong phần cầu vào tháng 9.2018 nhưng chưa thể thông cầu do vướng giải phóng mặt bằng để triển khai thi công phần đường phía Bắc (vướng mắc đối với 12 thửa đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký biến động và chỉnh lý tên trên giấy chứng nhận sau khi có thông báo thu hồi đất).

Nếu thu hồi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tiến hành cưỡng chế để triển khai dự án thì sẽ phát sinh tranh chấp giải quyết khiếu nại hành chính và công dân khởi kiện tại tòa án giữa cơ quan nhà nước và người dân. Việc này sẽ kéo dài 2 năm (theo quy trình giải quyết vụ việc hành chính và khởi kiện ra Tòa án) sẽ khiến dự án cầu Thạch Bích đình trệ, ảnh hưởng đến tiến độ và phát sinh thêm chi phí.

Đồng thời, Thường trực Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận số 757-KL/TU ngày 14/9/2018 chỉ đạo chậm nhất đến ngày 31/12/2018 phải hoàn thành đưa vào sử dụng. Với mong muốn đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình kịp đưa vào sử dụng để chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh là một phần nguyên nhân dẫn đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sai quy định.

Các ông Trần Ngọc Căng, Nguyễn Đức Trung, Phạm Tấn Hoàng, Phạm Nhật Vũ, Trần Nhân Khoa đã nhận thức được trách nhiệm đối với trên 6,3 tỉ đồng thiệt hại và đã tự nguyện khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án.

Không xử lý hình sự

Theo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi, căn cứ kết quả điều tra thấy hành vi của các ông Trần Ngọc Căng, Nguyễn Đức Trung, Phạm Tấn Hoàng, Phạm Nhật Vũ, Trần Nhân Khoa có dấu hiệu của tội Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất quy định tại Điều 230 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tuy nhiên, xét thấy bối cảnh thực tiễn, tính khách quan yêu cầu cấp bách nhiệm vụ chính trị phải giải quyết dứt điểm việc bồi thường, tái định cư, nhanh chóng giải phóng mặt bằng, phục vụ việc xây dựng đường dẫn phía Bắc để thông cầu đưa vào sử dụng, giảm ùn tắc giao thông của cầu Trà Khúc 1 đang quá tải nên dẫn đến sai phạm của các cá nhân trên.

Quá trình điều tra xác định các cá nhân trên không vì động cơ vụ lợi hoặc vì động cơ cá nhân khác, chỉ thực hiện nhiệm vụ chung nhằm bảo đảm ổn định tình hình chính trị, kinh tế địa phương. Tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong quá trình giải quyết vụ án và đã chủ động tự nguyện khắc phục, bồi thường toàn bộ thiệt hại gây ra. Do đó, áp dụng nguyên tắc xử lý của pháp luật hình sự quy định tại Điều 3, Điều 8 Bộ luật Hình sự không xử lý hình sự đối với các cá nhân trên, nhưng phải xử lý nghiêm bằng hình thức khác.

Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh kiến nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xử lý kỷ luật đối với các ông Trần Ngọc Căng, Nguyễn Đức Trung, Phạm Tấn Hoàng, Phạm Nhật Vũ theo quy định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh kiến nghị Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi xử lý kỷ luật đối với Trần Nhân Khoa, nhân viên Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi theo quy định.

Công an Quảng Ngãi thông tin các vụ án được dư luận quan tâm

Công an Quảng Ngãi thông tin các vụ án được dư luận quan tâm

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hai cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục bị truy tố vì liên quan đến đất đai

Hai cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục bị truy tố vì liên quan đến đất đai

28 Aug, 02:53 PM

Kinhtedothi - Bị can Nguyễn Chiến Thắng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), Lê Đức Vinh (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), Đào Công Thiên (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), Võ Tấn Thái (cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa) tiếp tục bị truy tố vì liên quan đến khu đất sân bay Nha Trang cũ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ