Xét xử Công ty Trung Hậu 68:
Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh An Giang “o bế” doanh nghiệp vì động cơ vụ lợi
Kinhtedothi – Trong vụ án xảy ra tại Công ty CP đầu tư Trung Hậu 68 do TAND TP Hồ Chí Minh đang xét xử, bị cáo Nguyễn Thanh Bình (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh An Giang) cùng 8 bị cáo khác bị xét xử tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Vì động cơ vụ lợi
9 bị cáo bị xét xử tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, gồm: Nguyễn Thanh Bình (SN 1964, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh An Giang), Nguyễn Bảo Trung (SN 1974, cựu Chánh Văn phòng UBND tỉnh) cùng các bị cáo là cựu cán bộ thuộc Sở TN&MT tỉnh, gồm: Trần Văn Hải, Huỳnh Văn Thái, Trương Minh Tâm, Thái Thành Quí, Lê Nhựt Trường, Nguyễn Văn Thọ và Bùi Minh Tuân (SN 1981, Kỹ sư địa chất Công ty Việt Khoa).

Với cương vị là Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Nguyễn Thanh Bình có nhiệm vụ lãnh đạo, điều hành công việc của UBND và thành viên UBND tỉnh; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Nguyễn Bảo Trung có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Chủ tịch UBND tỉnh. Tuy nhiên, do động cơ vụ lợi nên dù biết Công ty CP Đầu tư Trung Hậu 68 (Công ty Trung Hậu 68) do Lê Quang Bình làm Tổng Giám đốc không đủ các điều kiện, nhưng Nguyễn Thanh Bình vẫn chỉ đạo thuộc cấp phải tạo điều kiện để công ty này không phải đấu giá quyền khai thác cát theo quy định tại mỏ Mỹ Hiệp, Bình Phước Xuân; tạo điều kiện cấp phép thăm dò, khai thác, điều chỉnh giấy phép khai thác để nâng công suất khai thác.
Quá trình khai thác cát, Công ty Trung Hậu 68 được UBND tỉnh An Giang cho điều chỉnh, bổ sung giấy phép khai thác đến 7 lần. Trong đó có 2 lần điều chỉnh nâng công suất khai thác trái quy định pháp luật dẫn đến công ty này khai thác trái phép khoáng sản, gây thiệt hại cho Nhà nước 3.710.751m³ cát với trị giá 293.891.479.200 đồng.
Đơn cử ở lần điều chỉnh nâng công suất khai thác từ 740.000m³ lên 1.110.000m³/năm, Công ty Trung Hậu 68 không lập báo cáo tác động môi trường (ĐTM), không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Thực hiện chỉ đạo của Nguyễn Thanh Bình, Trung dự thảo tờ trình để Nguyễn Thanh Bình ký báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin áp dụng cơ chế theo khoản 5a điều 1 Nghị quyết số 18/NQ-CP nhằm tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 không phải lập báo cáo ĐMT, nhưng không được chấp nhận.
Ngày 20/7/2022, Trần Văn Hải - Giám đốc Trung tâm quan trắc kỹ thuật Sở TN&MT ký hợp đồng với Công ty Trung Hậu 68 để khảo sát, đo vẽ sơ đồ hiện trạng đáy sông phục vụ đánh giá ĐTM để xin phép nâng trữ lượng khai thác cát. Kết quả đo vẽ độ sâu có chỗ âm 26m-27m, vượt quá độ sâu của giấy phép (được cấp là âm 16m). Hải chỉ đạo nhân viên cập nhật số liệu thực tế để làm ĐTM, đồng thời trao đổi với Nguyễn Tấn Lịnh (SN 1988, Giám đốc điều hành Công ty Trung Hậu 68) là độ sâu vượt quá giấy phép.
Biến hóa độ sâu của lòng sông
Từ thông tin này, Lê Quang Bình gặp Nguyễn Thanh Bình, Trần Anh Thư và Nguyễn Việt Trí (Giám đốc Sở TN&MT tỉnh) tại phòng làm việc của Nguyễn Thanh Bình trao đổi về độ sâu nêu trên. Để đảm bảo điều kiện phê duyệt báo cáo ĐTM, thực hiện chỉ đạo của Nguyễn Thanh Bình, Trí đã chỉ đạo Hải cho chỉnh sửa kết quả khảo sát địa hình đáy sông, đảm bảo đủ tiêu chuẩn phê duyệt báo cáo ĐTM cho Công ty Trung Hậu 68 được nâng công suất khai thác.
Hải đã chỉ đạo Tâm và Quí sửa số liệu bản đồ hiện trạng đáy sông về vị trí âm 15m cho phù hợp với giấy phép. Đồng thời, Hải chỉ đạo Trường dùng số liệu bản đồ đáy sông đã chỉnh sửa để làm báo cáo ĐTM gửi Sở TN&MT phê duyệt. Sau đó, Nguyễn Bảo Trung tham mưu, đề xuất và trình Nguyễn Thanh Bình phê duyệt để Thư ký điều chỉnh nâng công suất khai thác cho Công ty Trung Hậu 68.
Ngoài ra, theo quy định của Thông tư 17 ngày 24/12/2020 của Bộ TN&MT, tối thiểu 6 tháng/1 lần, các tổ chức và cá nhân khai thác khoáng sản phải lập bản đồ hiện trạng phục vụ việc kiểm tra trữ lượng, nên cuối năm 2022 Công ty Trung Hậu 68 tiếp tục thuê Trung tâm quan trắc kỹ thuật đo bản đồ đáy sông. Lúc này Hải cử Tâm đo vẽ bản đồ, Tâm báo cáo Hải kết quả đo có khu vực âm 30m, vượt quá độ sâu được cấp phép.
Sau đó, Lịnh nhờ Hải chỉnh sửa bản đồ hiện trạng nhưng Hải không đồng ý mà chỉ đạo Thọ giới thiệu cho Công ty Trung Hậu 68 ký hợp đồng thuê Bùi Minh Tuân lập bản đồ hiện trạng đáy sông với phí 110 triệu đồng. Đồng thời, Thọ đưa Tuân file dữ liệu hiện trạng bản đồ đáy sông đã được điều chỉnh dữ liệu để chỉnh sửa lại độ sâu đưa vào báo cáo ĐTM. Tuân dùng dữ liệu này chỉnh sửa lại độ sâu cho phù hợp mà không đo thực tế và đưa cho Thọ 50 triệu đồng, gửi báo cáo giám sát cho Lịnh đóng dấu gửi các cơ quan chức năng.
Trong vụ việc này, Lê Quang Bình đưa 300.000 USD cho Nguyễn Thanh Bình (sau đó Thanh Bình trả lại cho Quang Bình 250.000 USD); đưa Nguyễn Bảo Trung 550 triệu đồng... Trong quá trình điều tra, Nguyễn Thanh Bình và Nguyễn Bảo Trung đã nộp lại số tiền nhận từ Lê Quang Bình để khắc phục hậu quả.

Xét xử phúc thẩm giai đoạn 2 vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát
Kinhtedothi - Ngày 25/3, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa phúc thẩm (giai đoạn 2) xét xử vụ đại án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các cơ quan, tổ chức liên quan.

Nhiều bị cáo khai thác cát trái phép, bán để cấn nợ
Kinhtedothi – Trong vụ án tại Công ty CP Đầu tư Trung Hậu 68 mà TAND TP Hồ Chí Minh đang xét xử sơ thẩm, có rất nhiều bị cáo phạm tội do khai thác và bán cát trái phép để cấn trừ nợ.

Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư nhận hối lộ ra sao?
Kinhtedothi – Trong vụ án này, có 2 bị cáo là cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư và cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Nguyễn Việt Trí bị xét xử tội “Nhận hối lộ”. Vậy họ nhận hối lộ ra sao?