Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Vụ xét xử Công ty Trung Hậu 68:

Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư nhận hối lộ ra sao?

Kinhtedothi – Trong vụ án này, có 2 bị cáo là cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư và cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Nguyễn Việt Trí bị xét xử tội “Nhận hối lộ”. Vậy họ nhận hối lộ ra sao?

Không đủ điều kiện vẫn được cấp phép khai thác cát

Ngày 26/3, TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử 44 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” và “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty CP Đầu tư Trung Hậu 68 (Công ty Trung Hậu 68).

Bị cáo Lê Quang Bình (bìa phải).

Vụ án này có 2 bị cáo bị xét xử tội “Nhận hối lộ” là Trần Anh Thư (SN 1967, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang) và Nguyễn Việt Trí (SN 1963, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường).

Theo đó, dù biết Công ty Trung Hậu 68 không đủ điều kiện, nhưng vì động cơ vụ lợi, Nguyễn Thanh Bình thời điểm này là Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chỉ đạo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư và Giám đốc Sở TN&TM tỉnh An Giang Nguyễn Việt Trí tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép thăm dò, khai thác mỏ cát tại huyện Chợ Mới theo hình thức chỉ định, không thông qua đấu giá quyền khai thác để có nguồn cát phục vụ công trình trọng điểm tại tỉnh An Giang.

Quá trình làm thủ tục cấp phép cho Công ty Trung Hậu 68, Thư đã chỉ đạo Trí cấp phép thăm dò, khai thác cát tại các mỏ theo yêu cầu của Công ty Trung Hậu 68 để cung cấp cho dự án Mỹ Thuận - Cần Thơ (không đúng với nội dung xin cấp phép ban đầu).

Trên cơ sở tờ trình của Trí, ngày 24/8/2020, Thư ký quyết định phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị cấp phép thăm dò tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên sông Tiền, trong đó đưa thêm tiêu chí bắt buộc “có hợp đồng hoặc cam kết (được chủ đầu tư dự án xác nhận) cung cấp cát cho dự án tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh TP Long Xuyên”, nếu không có tiêu chí này sẽ bị loại.

Trước khi ban hành tiêu chí và tổ chức lựa chọn đơn vị cấp phép thăm dò, Trí chỉ đạo Huỳnh Văn Thái - Trưởng phòng Khoáng sản, nước và biến khí hậu thuộc Sở TN&MT cung cấp thông tin, tài liệu, hướng dẫn trước các tiêu chí cho Võ Truyền Thống (SN 1963, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trung Hậu 68) chuẩn bị hồ sơ.

Sau đó, Công ty Trung Hậu 68 được cấp giấy phép khai thác mỏ cát xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân. Dù trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, công ty này chỉ mới ký được hợp đồng cung cấp cát cho dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ (không có công trình tuyến nối Quốc lộ 91; tuyến tránh TP Long Xuyên), nhưng Trần Anh Thư vẫn ký giấy phép khai thác cát cho Công ty Trung Hậu 68 theo chỉ đạo của Nguyễn Thanh Bình.

Sửa kết quả khảo sát địa hình đáy sông

Trong quá trình khai thác cát, Lê Quang Bình (SN 1973, Tổng Giám đốc Công ty Trung Hậu 68) đề nghị điều chỉnh, bổ sung giấy phép khai thác đến 7 lần đều được chấp thuận, trong đó 2 lần điều chỉnh nâng công suất khai thác trái quy định pháp luật. Lần điều chỉnh nâng công suất khai thác từ 300.000m³ lên 740.000m³ cát, dù Công ty Trung Hậu 68 không có hợp đồng cung cấp cát trực tiếp cho các nhà thầu, nhưng Thư vẫn ký quyết định nâng công suất.

Đối với lần điều chỉnh nâng công suất khai thác từ 740.000m³ lên 1.110.000m³ cát/năm, Công ty Trung Hậu 68 không lập báo cáo tác động môi trường (ĐTM), không đủ điều kiện theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo của Nguyễn Thanh Bình, các thuộc cấp đã chỉnh sửa kết quả khảo sát địa hình đáy sông để đảm bảo đủ tiêu chuẩn phê duyệt báo cáo ĐTM cho Công ty Trung Hậu 68 được nâng công suất.

Sau đó Nguyễn Thanh Bình phê duyệt hồ sơ, trên cơ sở này Trần Anh Thư ký quyết định điều chỉnh nâng công suất khai thác từ 740.000m³ lên 1.110.000m³ cát cho Công ty Trung Hậu 68.

Suốt quá trình được Thư, Trí tạo điều kiện cấp phép thăm dò, khai thác, nâng công suất khai thác, Lê Quang Bình đã chỉ đạo anh trai là ông Lê Quang Vinh chi 761,62 triệu đồng để sửa nhà cho vợ chồng Trần Anh Thư tại quận 7 (TP Hồ Chí Minh); vào dịp Tết Nguyên đán năm 2022 và 2023, Lê Quang Bình trực tiếp đến phòng làm việc của Thư để biếu quà Tết 100 triệu đồng/lần. Đối với Nguyễn Việt Trí có 20 lần nhận hối lộ từ Lê Quang Bình, Võ Truyền Thống, Nguyễn Tấn Lịnh và Lê Trọng Hải với số tiền hơn 3 tỷ đồng. Trong quá trình điều tra, Thư và Trí đã tự nguyện nộp lại tất cả số tiền nhận hối lộ.

Để làm rõ số tiền 761,62 triệu đồng, HĐXX triệu tập ông Vinh (anh trai bị cáo Lê Quang Bình). Ông Vinh khai vào năm 2021, giới thiệu cho bà Phan Thị Suối (vợ của Trần Anh Thư) mua căn nhà ở quận 7, do nhà xuống cấp nên bà Suối nhờ ông Vinh tìm thợ sửa lại. Sau đó ông Vinh gặp em trai kể lại việc bà Suối nhờ, lúc đó Bình nói cứ giúp, còn tiền sửa chữa để Bình trả.

Xét xử cựu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

Xét xử cựu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: bắt khẩn cấp 21 đối tượng gây rối trật tự công cộng

Hà Nội: bắt khẩn cấp 21 đối tượng gây rối trật tự công cộng

30 Mar, 01:18 PM

Kinhtedothi - Ngày 30/3, thông tin từ Công an TP Hà Nội, lực lượng Cảnh sát hình sự đã kịp thời ngăn chặn một vụ xung đột giữa hai nhóm thanh, thiếu niên tại khu vực quận Long Biên, Hà Nội. Xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, hàng chục thanh, thiếu niên tụ tập đi giải quyết “mâu thuẫn".

Khánh Hòa: hơn 50 thanh niên mang hung khí đánh nhau trên quốc lộ 1

Khánh Hòa: hơn 50 thanh niên mang hung khí đánh nhau trên quốc lộ 1

28 Mar, 03:29 PM

Kinhtedothi - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án hình sự “Gây rối trật tự công cộng”, tống đạt thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 14 đối tượng và đang tiếp tục xác minh, truy xét các đối tượng còn lại.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ