Nguyễn Quốc Huy xuất sắc giành giải Vô địch Tin học văn phòng Thế giới

Nam Du
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nguyễn Quốc Huy (SN 2003), cựu học sinh trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội) vừa mang vinh quang về cho Việt Nam khi vượt qua 160 thí sinh đến từ 108 quốc gia, vùng lãnh thổ và lần đầu tiên xuất sắc đoạt nhiều huy chương tại cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới nội dung Microsoft Word 2016.

Bền bỉ nuôi dưỡng ước mơ
Nguyễn Quốc Huy là cậu bé có tố chất thông minh, chăm chỉ, có trách nhiệm với việc học của bản thân từ thủa bé. Quốc Huy học đều các môn, từng nhiều lần đạt thành tích cao ở môn Toán. Lên cấp III, ngoài Toán, tiếng Anh và các môn khoa học khác, Huy dành niềm đam mê đặc biệt cho môn Tin học.

“Khi con trai kể về tình yêu với môn Tin học, gia đình rất ủng hộ nhưng càng về sau, chương trình học và thi tốt nghiệp, thi ĐH đều rất nặng nên bố mẹ khuyên con hãy cân đối, lượng sức mình và tập trung vào học các môn thi. Tuy nhiên, vừa không muốn bố mẹ phải lo lắng, vừa quyết tâm theo đuổi ước mơ chinh phục, khám phá lĩnh vực công nghệ thông tin, Quốc Huy đã tự lập trình, sắp xếp các mục tiêu, thời gian, kế hoạch học tập của mình một cách khoa học, hiệu quả”- chị Nguyễn Thị Kim Yến, mẹ Quốc Huy kể.
Quốc Huy may mắn khi ngoài sự quan tâm, chăm lo của gia đình, em còn nhận được nhiều tình cảm, sự động viên ấm áp từ cô Hiệu trưởng, cô chủ nhiệm và các thầy cô, bạn bè; trong đó có vai trò quan trọng của thầy Đào Hải Tiệp – giáo viên phụ trách đội tuyển Tin học văn phòng trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành.
 Nụ cười tươi của Quốc Huy trước giờ thi
Còn nhớ, mỗi giờ ra chơi, thầy Tiệp lại gọi Quốc Huy lên phòng Tin học để cùng ôn luyện, vượt thử thách. Về nhà, sau khi hoàn thành các bài tập, Huy lại miệt mài bên tài liệu và máy tính; có hôm say mê đến quên thời gian, chỉ chợp mắt vài tiếng rồi dậy đi học. Vậy nhưng, kết quả học của Quốc Huy rất đáng ngưỡng mộ với điểm tổng kết trung bình ba năm THPT luôn trên 9,0; riêng môn Tin học là 10,0.
Tháng 7/2021, Huy đạt giải Nhất cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng cấp Quốc gia và vinh dự trở thành một trong ba đại sứ của đội tuyển Việt Nam tham gia tranh tài tại Vòng Chung kết Thế giới. Do dịch bệnh Covid- 19 diễn biến phức tạp, Vòng Chung kết phải hoãn lại. Dù hụt hẫng nhưng xác định đây là “thời gian vàng” để hoàn thành các dự định học tập, Quốc Huy đã chuẩn bị cho mình một hành trang thật cẩn trọng, đủ đầy. Em tự ôn thi chứng chỉ SAT và kết quả đạt 1470/1600 điểm. Khi chắc chắn được tuyển thẳng vào lớp tài năng- ĐH Bách khoa Hà Nội, Quốc Huy tập trung cho kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra vào tháng 7/2021. Hoàn thành kỳ thi này với kết quả rất cao, Huy tiếp tục ôn thi và đạt 7.5 chứng chỉ IELTS. Việc này có ý nghĩa lớn, giúp em có nhiều thời gian tập trung cho kỳ thi trước mắt.
Thành quả xứng đáng
Suốt quá trình học tập nêu trên, Quốc Huy vẫn tích cực duy trì ôn luyện cho Chung kết Tin học Văn phòng Thế giới. Ngoài việc tự ôn tập, em còn quay trở lại trường Nguyễn Tất Thành, được thầy Đào Hải Tiệp giúp đỡ, hỗ trợ và ôn luyện cùng đội tuyển trường Nguyễn Tất Thành. Trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, việc học tập, ôn luyện của Quốc Huy bị ảnh hưởng không ít nhưng bằng lòng kiên trì, cố gắng không ngừng, em đã nhận về mình thành quả xứng đáng.
 Quốc Huy xuất sắc giành giải Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới
Đồng hành cùng Quốc Huy trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi, thầy Đào Hải Tiệp nhận xét: “Quốc Huy là một học sinh rất điềm đạm, ham học hỏi và luôn hoàn thành tốt các nội dung được giao một cách tích cực. Dù đã ra trường, nhưng từ tháng 9/2021, Quốc Huy vẫn gắn bó với đội tuyển, về trường ôn luyện và chủ động, tự giác thực hành để chuẩn bị tham gia kì thi quốc tế. Hành trình đi tới chức vô địch của Quốc Huy rất nhiều thử thách nhưng em vẫn giữ trong mình lòng nhiệt huyết, sự bền bỉ, thể hiện tinh thần thi đấu hết mình, đem về chiếc cúp danh dự, niềm tự hào cho đất nước Việt Nam nói chung và trường Nguyễn Tất Thành nói riêng. Quốc Huy là niềm cảm hứng, tấm gương sáng cho các bạn trẻ Việt Nam về khả năng tự học, tinh thần cầu thị, không ngừng trải nghiệm và thử thách bản thân…”.
Còn với riêng Quốc Huy, cuộc thi này là bước đệm vững chắc trong định hướng nghề nghiệp để em tiếp tục hành trình chinh phục những đỉnh cao mới trên cương vị là một tân sinh viên tài năng của khoa An toàn không gian số- trường ĐH Bách khoa Hà Nội.
Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới (MOSWC) được tổ chức nhằm tìm kiếm và tôn vinh các tài năng trẻ có khả năng sử dụng các phần mềm Tin học Văn phòng, gồm 3 lĩnh vực: Microsoft Word, Microsoft PowerPoint và Microsoft Excel. Với mục tiêu nâng cao năng lực sử dụng máy tính, công nghệ thông tin, cuộc thi đã thực sự là một sân chơi bổ ích, thú vị và đầy sáng tạo cho các bạn trẻ độ tuổi từ 13 đến 22 mong muốn được thể hiện bản thân. Đến nay, trải qua 19 mùa giải thành công với nhiều thành tích xuất sắc, MOSWC ngày càng khẳng định được vị trí của mình trên trường quốc tế và thu hút hàng nghìn bạn trẻ tham gia mỗi năm.
 Các thành viên đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi
Theo kết quả 6 hạng mục thi đấu được Ban tổ chức cuộc thi Tin học Văn phòng Thế giới 2021 công bố, ngoài Huy chương Vàng của Nguyễn Quốc Huy, đội tuyển Việt Nam còn giành 1 Huy chương Bạc thuộc về em Nguyễn Đức Phát (ĐH Hàng Hải Việt Nam). Ngoài ra, còn có 3 em lọt vào Top 10 các thí sinh đạt thành tích cao nhất, đó là: Lương Mai Hằng (Đại học Ngoại thương) hạng 4 thế giới Microsoft Word 2016; Thái Bảo Ngọc (ĐH Hàng hải Việt Nam) hạng 7 thế giới Microsoft Excel 2016 và Nguyễn Anh Kiệt (THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ) hạng 7 thế giới Microsoft PowerPoint 2016.