Nhà giáo tận tâm, lan tỏa yêu thương
Kinhtedothi - Trong ngành giáo dục, có những nhà giáo mà sự tận tâm, nhân ái và tầm nhìn đổi mới trong công tác giảng dạy đã trở thành sức mạnh lan tỏa, truyền cảm hứng cho cả tập thể. Cô Lại Phước An - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Xuyên là một tấm gương như thế.
Gắn bó với sự nghiệp trồng người
Hơn ba mươi năm gắn bó với sự nghiệp trồng người, cô giáo Lại Phước An không chỉ là người quản lý giỏi mà cô còn có trái tim ấm áp, dẫn đường, định hướng cho các đồng nghiệp nhà trường, học sinh và phụ huynh trong suốt chặng đường trồng người thời gian qua.
Sinh ra trong gia đình có truyền thống hiếu học, từ năm 1991 đến nay, cô đã trải qua nhiều vị trí khác nhau trong ngành giáo dục: Tổng phụ trách Đội, Phó Hiệu trưởng rồi Hiệu trưởng. Ở cương vị nào cô cũng thể hiện bản lĩnh, trách nhiệm và sự tận tụy hiếm có.
Những thành tích như: Chiến sĩ thi đua, Nhà giáo Hà Nội tâm huyết sáng tạo, Gương tốt - điển hình tiên tiến, Giỏi việc nước - đảm việc nhà…kết quả này là minh chứng cho quá trình cống hiến bền bỉ và sự ghi nhận của ngành Giáo dục - Đào tạo.
Giữ vai trò người đứng đầu của nhà trường, cô An luôn đặt chất lượng dạy học làm trung tâm. Những buổi sinh hoạt chuyên môn, dự giờ, phân tích bài dạy được cô trực tiếp chỉ đạo đã tạo nên môi trường học thật cởi mở và chuyên nghiệp.
Cô động viên giáo viên mạnh dạn đổi mới, áp dụng công nghệ thông tin, xây dựng các giờ học mở, hoạt động nhóm, trải nghiệm sáng tạo. Nhiều giờ dạy giỏi, chuyên đề tiêu biểu được các cấp ghi nhận. Nhờ đó, chất lượng giảng dạy của trường ngày càng được nâng cao, học sinh tự tin hơn, giáo viên trưởng thành hơn.
Với quan niệm “Trường học là ngôi nhà thứ hai”, cô luôn dành tâm huyết xây dựng một môi trường học đường hạnh phúc, nơi học sinh được yêu thương, giáo viên được thấu hiểu và phụ huynh được đồng hành. Cô chủ động trò chuyện, lắng nghe để nắm bắt tâm lý từng em, giúp các em thêm tự tin khi bước vào một hành trình mới.
Chính sự gần gũi ấy đã khiến cho nhiều học sinh dù đã ra trường nhưng vẫn trở về thăm và tri ân cô giáo cũ hàng năm. Dưới sự điều hành của cô, nhà trường luôn giữ vững nét văn hóa ứng xử tích cực, hình thành một tập thể đoàn kết, chan hòa và đầy tính nhân văn.
Một dấu ấn đậm nét trong hành trình làm nghề của cô An là sự quan tâm đặc biệt dành cho các hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống. Cô coi đây là mảnh ghép quan trọng trong quá trình hình thành nhân cách của các em học sinh.
Vì thế, nhà trường thường xuyên tổ chức các chuyến tham quan, trải nghiệm tại bảo tàng; các ngày hội STEM, hoạt động rèn kỹ năng tự phục vụ, các hoạt động trải nghiệm sáng tạo ngay tại trường. Học sinh vì thế có thêm sân chơi lành mạnh, được rèn luyện kỹ năng giao tiếp, hợp tác, xử lý tình huống và phát triển năng lực cá nhân.
Điểm tựa tinh thần
Bên cạnh việc chăm lo cho học sinh, cô còn là người lãnh đạo rất quan tâm đến đời sống của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên. Cô An tâm sự: Một giáo viên hạnh phúc mới có thể dạy học sinh hạnh phúc. Vì vậy, những hoạt động dã ngoại, sinh hoạt tập thể, thăm hỏi, chia sẻ luôn được nhà trường duy trì đều đặn.
Nhiều trường hợp giáo viên hoặc người thân mắc bệnh hiểm nghèo đều đã nhận được sự động viên, hỗ trợ kịp thời từ cô An và tập thể nhà trường. Những nghĩa cử ấy đã trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng giúp đội ngũ giáo viên, cán bộ nhà trường gắn bó, yên tâm công tác.
Nhắc đến Hiệu trưởng Lại Phước An, không thể không nhắc đến tinh thần thiện nguyện bền bỉ và đầy trách nhiệm. Dưới sự phát động của cô, nhà trường đã xây dựng phong trào “Chung tay phát triển - Thầy cô sẻ chia trách nhiệm” đã thu hút sự đồng lòng của toàn thể giáo viên, phụ huynh và học sinh.
Trường đã kết nghĩa với Trường Tiểu học Bạch Hạ, chia sẻ chuyên môn, quản lý và trao tặng quà cho học sinh dịp Tết; thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ tại Văn Bàn - Lào Cai, nơi những món quà nghĩa tình được chuyển đến tận tay các em học sinh vùng cao.
Cùng với đó, nhà trường còn hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên sau bão Matmo năm 2025 và do chính cô làm trưởng đoàn thiện nguyện. Khi các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên gặp thiên tai, cô lại tiếp tục kêu gọi và chỉ đạo trao gửi yêu thương.
Ngay tại chính Trường Tiểu học Phú Xuyên, cô luôn quan tâm đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà dịp Khai giảng, Tết, hỗ trợ tiền mặt cho những gia đình gặp biến cố. Những hoạt động ấy không chỉ mang giá trị vật chất mà còn gieo những hạt mầm tử tế cho học sinh - thế hệ tương lai của đất nước.
Trong công tác phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, nhà trường dưới sự chỉ đạo của cô luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ. Trường đã nhiều lần được UBND huyện Phú Xuyên (cũ) khen thưởng trong công tác phối hợp tuyển quân, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
Điều đó cho thấy năng lực quản lý toàn diện, tinh thần trách nhiệm cao và sự gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường với cộng đồng. Không chỉ là người lãnh đạo giỏi, cô An còn là người truyền cảm hứng cho đội ngũ giáo viên trẻ.
Cô luôn khích lệ những thầy cô giáo, cán bộ nhà trường dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới; sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và đồng hành trong mọi khó khăn. Cách làm việc gần gũi, lắng nghe và giải quyết vấn đề “hợp tình - hợp lý” khiến cô luôn nhận được sự tôn trọng và yêu quý từ đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh.
Nhắc đến Hiệu trưởng Lại Phước An, không thể không nhắc đến tinh thần thiện nguyện bền bỉ và đầy trách nhiệm
Những năm qua, dưới sự dẫn dắt của cô, Trường Tiểu học Phú Xuyên liên tục đạt nhiều danh hiệu: Bằng khen trường học hạnh phúc, Giấy khen đơn vị xuất sắc, Cờ thi đua của ngành giáo dục… Những thành tích ấy không chỉ là niềm tự hào mà còn là minh chứng rõ ràng cho năng lực lãnh đạo, sự tận tụy và tấm lòng nhân ái của người hiệu trưởng.
Cô An đã và đang viết nên câu chuyện đẹp về một nhà giáo, người lãnh đạo tận tâm, có tầm, luôn đặt học sinh ở vị trí trung tâm, đặt thầy cô trong vòng tay chia sẻ và đặt trách nhiệm cộng đồng lên trên lợi ích cá nhân. Cô là niềm tự hào của Trường Tiểu học Phú Xuyên, cô An vẫn đang từng ngày trong hành trình gieo chữ, gieo yêu thương.

Xã Phú Xuyên đưa sản phẩm làng nghề truyền thống vươn xa hơn nữa
Kinhtedothi - Xã Phú Xuyên (TP Hà Nội) có vị trí thuận lợi gần QL1A, đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và con sông Hồng chảy qua ôm lấy các làng nghề mộc mỹ nghệ, như: Vạn Điểm, Chanh Thôn, An Định, Phúc Trạch cùng làng nghề cước lưới thôn Trần Phú, dệt lưới chã thôn Văn Lãng đã, đang gìn giữ, phát triển nghề truyền thống ông cha để lại…

Xã Phú Xuyên lắng nghe ý kiến người dân về thủ tục hành chính
Kinhtedothi - Sáng 21/11, UBND xã Phú Xuyên (Hà Nội) tổ chức Hội nghị đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính 6 tháng cuối năm 2025. Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Phú Xuyên Nguyễn Thành Chung chủ trì hội nghị.

Xã Phú Xuyên đưa giáo dục phát triển theo hướng hiện đại
Kinhtedothi - Ngày 19/11, xã Phú Xuyên tổ chức tuyên dương, khen thưởng tập thể, cá nhân nhà giáo tiêu biểu năm học 2024 - 2025 và kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2025).






