Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Nhà máy đốt rác phát điện Thiên Ý vẫn… đắp chiếu

Kinhtedothi – Theo kế hoạch, cuối tháng 1 vừa qua, Nhà máy đốt rác phát điện Thiên Ý sẽ chính thức tiếp nhận, đốt rác lò đốt số 3. Song, đến thời điểm này, dự án vẫn… “đắp chiếu”.

Ngày 24/2, trao đổi với báo Kinh tế & Đô thị, bà Nguyễn Thị Hồng Vân, đại diện Công ty CP năng lượng Thiên Ý, cho biết, theo cam kết gần nhất của chủ đầu tư gửi UBND TP Hà Nội, tiến độ của dự án Nhà máy đốt rác phát điện Thiên Ý sẽ được chia ra làm 3 giai đoạn.

Trong đó, giai đoạn 1 là ngày 20/1/2022, lò đốt số 3 sẽ chính thức đốt rác với công suất 800 tấn/ngày, rác tiếp nhận của nhà máy 1.000 tấn/ngày, công suất phát điện là 15MW. Giai đoạn 2 bắt đầu từ ngày 22/2/2022, lò đốt số 2, số 4 sẽ vận hành với công suất 800 tấn/lò/ngày, rác tiếp nhận của nhà máy tổng 3.000 tấn/ngày, công suất phát điện của 2 tổ máy là 45MW. Giai đoạn 3 là ngày 25/3, lò đốt số 1, số 5 sẽ tiếp nhận rác với công suất 800 tấn/lò/ngày, công suất xử lý rác 4.000 tấn/ngày, rác tiếp nhận của nhà máy 5.000 tấn/ngày, tổng công suất phát điện là 75MW…

Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thị Hồng Vân, ngày 28/1, Nhà máy đốt rác phát điện Thiên Ý đã chính thức nhận rác, khởi động lò đốt đầu tiên. Trong ngày đầu tiên, đơn vị này tiếp nhận 500 tấn rác. Tuy nhiên, sau ngày thử nghiệm đốt rác đầu tiên, lò đốt số 3 với công suất đốt 800 tấn rác/ngày, phát lên lưới điện công suất 15MW vẫn đang vận hành không rác.

Lý giải về việc này, đại diện Công ty CP Năng lượng Thiên Ý cho biết, trước ngày 10/1/2022, việc cấp giấy phép môi trường để nhà máy đi vào hoạt động thử nghiệm cũng như vận hành chính thức sẽ do Sở TN&MT cấp. Tuy nhiên, từ ngày 10/1/2022 khi Luật Môi trường mới chính thức có hiệu lực thì tất cả hồ sơ phải chuyển lên Bộ TN&MT. “Hiện tại, Sở TN&MT Hà Nội đang có văn bản gửi Bộ TN&MT xin ý kiến hướng dẫn, xử lý… nên nhà máy chưa thể hoạt động được” – bà Nguyễn Thị Hồng Vân cho biết.

Dự án Nhà máy đốt rác phát điện Thiên Ý có tổng mức đầu tư khoảng 7.000 tỷ đồng bằng vốn nước ngoài. Chủ đầu tư là Công ty CP Năng lượng Thiên Ý, Tổng thầu MCC (Trung Quốc) thực hiện. Đây được xem là nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam (lớn thứ hai thế giới) với công suất xử lý 4.000 tấn rác khô (tương đương gần 5.500 tấn rác ướt) mỗi ngày.

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ăn Tết tranh thủ, thi công khẩn trương cầu Trần Hưng Đạo

Ăn Tết tranh thủ, thi công khẩn trương cầu Trần Hưng Đạo

16 Feb, 11:02 PM

Kinhtedothi - Trên các công trường giao thông trọng điểm của Hà Nội những ngày Tết Bính Ngọ, không khí thi công nhộn nhịp vẫn đang diễn ra. Tại dự án cầu Trần Hưng Đạo, để kịp tiến độ, công nhân, kỹ sư trên công trường đều đặt mục tiêu ăn Tết tranh thủ, thi công khẩn trương.

Làng đào La Cả chiều cuối năm

Làng đào La Cả chiều cuối năm

16 Feb, 05:20 PM

Kinhtedothi - Không còn cảnh chen chúc, nhộn nhịp mua bán như vài ngày trước, chiều 29 Tết, đường vào làng đào La Cả (phường Dương Nội) bình lặng và êm ả hơn. Những chậu đào bung nở rực rỡ xếp đều hai bên đường khiến cho khung cảnh nơi đây trở nên đặc biệt, cuốn hút.

Vật liệu xây dựng xanh đang hiện diện ngày càng rõ nét trong nhiều công trình

Vật liệu xây dựng xanh đang hiện diện ngày càng rõ nét trong nhiều công trình

16 Feb, 05:04 PM

Kinhtedothi - Từ những tòa nhà văn phòng đạt chuẩn xanh quốc tế, công trình giáo dục, đến trụ sở doanh nghiệp xây dựng, thực tiễn đã cho thấy VLXD xanh hoàn toàn khả thi và hiệu quả. Trên nền tảng đó, hệ thống chính sách ngày càng hoàn thiện cùng sự vào cuộc chủ động của doanh nghiệp đang tạo lực đẩy để VLXD xanh trở thành xu hướng chủ đạo trong phát triển ngành xây dựng.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ