Nhã nhạc cung đình Huế, hát Xoan, Đờn ca tài tử hội tụ tại Bắc Ninh

Minh An - Duy Khánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Sáng 24/2, tại tỉnh Bắc Ninh diễn ra lễ khai mạc Không gian trưng bày “Hành trình sắc màu di sản văn hoá phi vật thể đại diện các vùng miền”.

Hưởng ứng Festival “Về miền Quan họ - năm 2023” kết nối tinh hoa các di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO vinh danh. Sáng 24/3, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Không gian trưng bày “Hành trình sắc màu di sản văn hóa phi vật thể đại diện các vùng miền.
Hưởng ứng Festival “Về miền Quan họ - năm 2023” kết nối tinh hoa các di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO vinh danh. Sáng 24/3, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Không gian trưng bày “Hành trình sắc màu di sản văn hóa phi vật thể đại diện các vùng miền.
Theo Giám đốc Sở VHTT&DL Bắc Ninh Trịnh Hữu Hùng: Không gian trưng bày là hành trình kết nối, trình diễn và tôn vinh các di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh như: Di sản Nhã nhạc Cung đình (Huế), hát Xoan (Phú Thọ), Bài Chòi (Quảng Nam), Đờn ca tài tử Nam Bộ (Bạc Liêu), Dân ca Ví Dặm (Hà Tĩnh), Cồng chiêng Tây Nguyên (Đắk Lắk).
Theo Giám đốc Sở VHTT&DL Bắc Ninh Trịnh Hữu Hùng: Không gian trưng bày là hành trình kết nối, trình diễn và tôn vinh các di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh như: Di sản Nhã nhạc Cung đình (Huế), hát Xoan (Phú Thọ), Bài Chòi (Quảng Nam), Đờn ca tài tử Nam Bộ (Bạc Liêu), Dân ca Ví Dặm (Hà Tĩnh), Cồng chiêng Tây Nguyên (Đắk Lắk).
Trong đó, mỗi di sản sẽ giống như một sứ giả truyền đi một cuộc đối thoại chân chính giữa các nền văn hóa. Trong ảnh, nghệ sĩ trình diễn hát Bài Chòi.
Trong đó, mỗi di sản sẽ giống như một sứ giả truyền đi một cuộc đối thoại chân chính giữa các nền văn hóa. Trong ảnh, nghệ sĩ trình diễn hát Bài Chòi.
Du khách giao lưu tại không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên - Di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại.
Du khách giao lưu tại không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên - Di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại.
Các nghệ sĩ biểu diễn Di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại cồng chiêng Tây Nguyên.
Các nghệ sĩ biểu diễn Di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại cồng chiêng Tây Nguyên.
Trưng bày các hiện vật đặc trưng của văn hoá Tây Nguyên.
Trưng bày các hiện vật đặc trưng của văn hoá Tây Nguyên.
Giao lưu, biểu diễn di sản văn hoá Dân ca Ví Dặm (Hà Tĩnh).
Giao lưu, biểu diễn di sản văn hoá Dân ca Ví Dặm (Hà Tĩnh).
Thuyết minh về di sản văn hoá phi vật thể Dân ca Ví Dặm.
Thuyết minh về di sản văn hoá phi vật thể Dân ca Ví Dặm.
Về phía tỉnh Bắc Ninh, hiện nay, tỉnh Bắc Ninh có 4 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh gồm: Dân ca Quan họ Bắc Ninh, Ca trù, thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam phủ của người Việt và nghi lễ, trò chơi kéo co làng Hữu Chấp.
Về phía tỉnh Bắc Ninh, hiện nay, tỉnh Bắc Ninh có 4 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh gồm: Dân ca Quan họ Bắc Ninh, Ca trù, thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam phủ của người Việt và nghi lễ, trò chơi kéo co làng Hữu Chấp.
Ý thức được tầm quan trọng trong việc bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa, bên cạnh việc chú trọng xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Bắc Ninh luôn quan tâm bảo tồn, phát huy các loại hình di sản văn hóa  nói chung (bao gồm di sản phi vật thể và vật thể) với các chính sách cụ thể của từng lĩnh vực bảo tồn di sản.
Ý thức được tầm quan trọng trong việc bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa, bên cạnh việc chú trọng xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Bắc Ninh luôn quan tâm bảo tồn, phát huy các loại hình di sản văn hóa  nói chung (bao gồm di sản phi vật thể và vật thể) với các chính sách cụ thể của từng lĩnh vực bảo tồn di sản.
Với sự tham gia của các địa phương, Festival “Về miền Quan họ -2023” vừa khẳng định vị thế, thương hiệu của một sự kiện văn hóa quy mô lớn đầu xuân của Bắc Ninh vừa kết nối, thu hút và trình diễn những tinh hoa văn hóa độc đáo các vùng miền.
Với sự tham gia của các địa phương, Festival “Về miền Quan họ -2023” vừa khẳng định vị thế, thương hiệu của một sự kiện văn hóa quy mô lớn đầu xuân của Bắc Ninh vừa kết nối, thu hút và trình diễn những tinh hoa văn hóa độc đáo các vùng miền.
Lễ hội đặc sắc này không chỉ nhằm mục đích quảng bá, giới thiệu và gia tăng sự hiểu biết của cộng đồng về vùng đất, văn hóa và con người Bắc Ninh-Kinh Bắc, mà còn cho thấy cam kết của Bắc Ninh tiếp tục dành ưu tiên cho nhiệm vụ xây xựng văn hóa, con người, tập trung nguồn lực, giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch.
Lễ hội đặc sắc này không chỉ nhằm mục đích quảng bá, giới thiệu và gia tăng sự hiểu biết của cộng đồng về vùng đất, văn hóa và con người Bắc Ninh-Kinh Bắc, mà còn cho thấy cam kết của Bắc Ninh tiếp tục dành ưu tiên cho nhiệm vụ xây xựng văn hóa, con người, tập trung nguồn lực, giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch.

Đọc tiếp

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần