Nhật Bản ghi nhận sóng thần
Kinhtedothi - Những khu vực đầu tiên bị sóng thần quét qua hiện đã ghi nhận mức độ nhẹ hơn so với dự báo ban đầu.
Trận động đất mạnh 8,8 độ ngoài khơi vùng Viễn Đông nước Nga - một trong sáu trận động đất mạnh nhất từng được ghi nhận, đã kích hoạt cảnh báo sóng thần tại một loạt quốc gia vành đai Thái Bình Dương.
Những đợt sóng thần đầu tiên
Hokkaido, hòn đảo cực Bắc của Nhật Bản, cùng với một số khu vực của Nga là những nơi đầu tiên ghi nhận sóng thần. Sóng thần được đo cao khoảng 30 đến 40 cm - thấp hơn dự báo ban đầu là 3 mét. Vào khoảng 5h14 chiều giờ Thái Bình Dương, đảo núi lửa Amchitka, Alaska, đã ghi nhận mực nước dâng cao 30 cm - các nhà khí tượng học cho biết đây là "mực nước cao nhất được ghi nhận trên mực nước thủy triều" kể từ trận sóng thần trước đó.
Một bức ảnh chụp từ trên không cho thấy những con sóng trắng ập vào bờ biển Kujukuri ở thành phố Sosa, tỉnh Chiba vào ngày 30 /7/2025. Ảnh: CNN
Tuy nhiên, giới chức Nhật Bản cảnh báo rằng không nên chủ quan, bởi tại nhiều nơi, các đợt sóng thứ hai hoặc thứ ba có thể cao hơn đợt đầu tiên. Quy mô và sức mạnh của sóng thần có thể thay đổi tùy theo vị trí địa lý.
Tại đảo núi lửa Amchitka, Alaska, Mỹ, mực nước biển đã dâng cao khoảng 30 cm vào lúc 17h14 theo giờ Thái Bình Dương, đây là ghi nhận sóng thần đầu tiên tại Mỹ tính đến hiện tại.
Hiện vẫn còn quá sớm để đánh giá mức độ tàn phá của các đợt sóng thần, hoặc xác định số quốc gia có thể bị ảnh hưởng khi nhiều nước vành đai Thái Bình Dương đang khẩn trương chuẩn bị đối phó với tình huống khẩn cấp.
Tại Mỹ, các văn phòng Dịch vụ Thời tiết Quốc gia (NWS) ở bang California đã ra cảnh báo khẩn, yêu cầu người dân tuân thủ nguyên tắc quan trọng nhất: Tránh xa mặt nước.
Văn phòng NWS Los Angeles cảnh báo: “Những người ở trên đất liền cần tránh xa các bến cảng và bến du thuyền, rời khỏi bãi biển.”
Văn phòng NWS khu vực Vịnh San Francisco cũng đưa ra thông điệp tương tự: “Tránh xa mặt nước! Tránh xa các bãi biển và đường thủy! Chỉ quay lại bờ khi có thông báo chính thức từ cơ quan chức năng.”
NWS Eureka, cơ quan phụ trách khu vực cực bắc California, cho biết dự kiến sẽ có nhiều đợt sóng kéo dài trong vòng 10 đến 36 giờ.
“Di chuyển ra khỏi bãi biển và rời khỏi các khu vực bến tàu hoặc bến du thuyền,” cơ quan này viết trên X (trước đây là Twitter).
Ngoài ra, các khu vực đường thủy nối với biển cũng có nguy cơ bị ngập lụt, tương tự trận sóng thần năm 1964 từng gây ngập lụt nghiêm trọng ở Crescent City, California khiến 11 người thiệt mạng và gây thiệt hại hàng triệu USD.
Trận động đất vừa qua có cường độ tương đương với thảm họa tại Chile năm 2010 khiến hơn 500 người thiệt mạng và gây thiệt hại nghiêm trọng, cũng như trận động đất năm 1906 tại Ecuador và Colombia gây ra sóng thần khiến tới 1.500 người thiệt mạng.
Khách sạn ở Hawaii sơ tán khẩn cấp
Tại đảo Big Island của Hawaii, các khách sạn ven biển đang khẩn trương sơ tán khách vì toàn bộ quần đảo Hawaii đang nằm trong vùng cảnh báo sóng thần.
Khách sạn Courtyard King Kamehameha’s Kona Beach, thuộc chuỗi Marriott, đã đóng cửa và sơ tán toàn bộ khách lưu trú đến Trường Trung học Kealakehe, nằm sâu trong đất liền về phía bắc.
Việc di chuyển đang được thực hiện bằng xe buýt học sinh phối hợp cùng chính quyền địa phương.
Thông thường, quãng đường từ khách sạn đến trường mất khoảng 15 phút, nhưng có thể kéo dài hơn do tình trạng giao thông ùn tắc. Toàn bộ các khách sạn dọc theo đại lộ Ali’i Drive cũng đang tiến hành sơ tán khách tương tự.

Động đất 8,8 độ tại Nga, loạt quốc gia cảnh báo nguy cơ sóng thần
Kinhtedothi - Nếu được xác nhận chính thức, trận động đất này sẽ nằm trong danh sách 10 trận động đất mạnh nhất từng được ghi nhận trên thế giới.

Động đất mạnh tại Đài Loan, nguy cơ sóng thần lan rộng
Kinhtedothi - Một trận động đất 7,2 độ richter đã rung chuyển Đài Loan (Trung Quốc) vào sáng thứ Tư, đây là trận động đất mạnh nhất trong ít nhất 25 năm qua, dẫn đến cảnh báo về nguy cơ sóng thần tại các đảo ở miền Nam Nhật Bản và Philippines.
![[Video] Sức mạnh sóng thần sau vụ phun trào núi lửa Tonga](https://resource.kinhtedothi.vn/2022/01/16/nui-lua.jpg)
[Video] Sức mạnh sóng thần sau vụ phun trào núi lửa Tonga
Kinhtedothi - Sóng thần đã tấn công đảo quốc Tonga sau khi núi lửa tại đây phun trào hôm 14/1, trong khi dư chấn xuất hiện tại các nước láng giềng như New Zealand, Australia, Mỹ và Nhật Bản.






