“Nhật Bản không thể cấm vận hoàn toàn dầu mỏ Nga ngay lập tức”

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tuyên bố trên được Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Koichi Hagiuda đưa ra khi nói về quyết định từng bước dừng nhập khẩu dầu mỏ Nga của Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7).

Nhật Bản tuyên bố không thể cấm vận hoàn toàn dầu mỏ Nga ngay lập tức. Ảnh: AP
Nhật Bản tuyên bố không thể cấm vận hoàn toàn dầu mỏ Nga ngay lập tức. Ảnh: AP

Tass đưa tin, Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Koichi Hagiuda ngày 10/5 cho biết Nhật Bản không thể ngay lập tức cấm nhập khẩu dầu mỏ từ Nga, nhưng sẽ giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn cung của Moscow.

“Hiện chúng tôi không thể từ chối nhập khẩu dầu của Nga, song chúng tôi sẵn sàng từng bước giảm sự phụ thuộc vào các nguồn năng lượng của Nga, đồng thời tìm kiếm các nguồn cung thay thế”- Bộ trưởng Hagiuda nói.

Ông Hagiuda cũng cam kết chính phủ sẽ nỗ lực bằng mọi giá để giảm thiểu tác động của quyết định giảm dần việc nhập khẩu dầu mỏ của Nga đối với các doanh nghiệp và người dân trong nước.

Theo Thủ tướng Kishida, Nhật Bản là một nước phụ thuộc phần lớn vào nguồn nhiên liệu nhập khẩu nên đây là một quyết định khó khăn. Tuy nhiên, sự phối hợp trong G7 là quan trọng hơn bao giờ hết khi nền tảng của trật tự quốc tế không chỉ tại châu Âu mà còn tại châu Á bị lung lay bởi chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Nhật Bản cam kết sẽ từng bước chấm dứt sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga, cấm hoặc từng bước dừng nhập khẩu dầu của nước này một cách kịp thời và có trật tự.

Trước đó, tại hội nghị trực tuyến hôm 8/5, các nước G7 nhất trí cấm hoặc từng bước dừng nhập khẩu dầu của Nga, động thái mới nhất của phương Tây nhằm gây sức ép lên Tổng thống Nga Vladimir Putin do chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow tại Ukraine.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 10/5, Nội các của Thủ tướng Kishida Fumio đã thông qua các biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm vào Nga liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine.

Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, lệnh trừng phạt mới của Nhật Bản bao gồm đóng băng tài sản của 130 cá nhân,  bao gồm Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin, Phó Thư ký Hội đồng An ninh Nga Rashid Nurgaliyev, lãnh đạo các nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR)…

Biện pháp trừng phạt bổ sung của Tokyo cũng cấm chuyển giao các mặt hàng công nghệ tiên tiến nhất cho một số đối tượng người Nga, bao gồm cả các cơ sở nghiên cứu khoa học.

Nhật Bản đã nhanh chóng hành động và phối hợp với các nước G7 trong việc thực thi các biện pháp trừng phạt đối với Nga, trong đó có việc đóng băng tài sản của các nhà tài phiệt. Tuy nhiên, cho đến nay, Nhật Bản vẫn chưa sẵn sàng trong việc thực thi một lệnh cấm hoàn toàn đối với dầu mỏ và khí đốt của Nga, do nước này phụ thuộc vào nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu. Hiện dầu mỏ của Nga chiếm khoảng 3% tổng lượng "vàng đen" nhập khẩu của Nhật Bản.