Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Nhật Bản lưu ý thế giới viết đúng tên Thủ tướng Abe

Kinhtedothi - Tháng 6 tới, Nhật Bản sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh G20, sau đó là World Cup bóng bầu dục vào tháng 9 và Thế vận hội mùa hè vào năm 2021. Tại tất cả những sự kiện này, tên Thủ tướng đương nhiệm Xứ Mặt trời mọc sẽ là "Abe Shinzo".
Thủ tướng Nhật Bản đương nhiệm - được văn bản quốc tế thống nhất để tên là 'Shinzo Abe'.
Phát biểu với báo giới hôm 21/5, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono cho biết, Chính phủ nước này hy vọng tên của Thủ tướng "sẽ được viết là Abe Shinzo", nghĩa là họ trước tên riêng, giống như cách viết của Trung Quốc hay Hàn Quốc.
Đây là cách viết truyền thống của người Nhật, tuy nhiên trong gần một thế kỷ rưỡi, họ tên người Nhật đã được viết bằng tiếng Anh theo cách ngược lại. Thực tiễn này đã được áp dụng trong thời đại Meiji như là một phần của những nỗ lực quốc tế hóa quốc gia này.
"Tôi đang lên kế hoạch đưa ra yêu cầu với truyền thông quốc tế", ông Kono nói, đồng thời hy vọng truyền thông bằng tiếng Anh của Nhật Bản sẽ làm theo.
Ngoại trưởng Nhật Bản cũng đề cập đến một báo cáo được ban hành gần 20 năm trước bởi Hội đồng Ngôn ngữ Quốc gia, kêu gọi áp dụng định dạng tiếng Nhật bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, điều này đã không được thực hiện vào thời điểm đó - cả trong cộng đồng quốc tế và chính người dân Nhật. Hầu hết mọi người đều tiếp tục viết tên bằng tiếng Anh với họ ở cuối cùng.
Khi bước vào kỷ nguyên Reiwa mới vào tháng này, Chính phủ Nhật Bản muốn giải quyết dứt điểm vấn đề này một lần và mãi mãi.
Tháng 6 tới, Nhật Bản sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh G20, sau đó là World Cup bóng bầu dục vào tháng 9 và Thế vận hội mùa hè vào năm tới. Tại tất cả những sự kiện này, tên Thủ tướng đương nhiệm của Xứ Mặt trời mọc sẽ là Abe Shinzo.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

24 Nov, 10:54 PM

Kinhtedothi - Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk vừa ra lệnh vận hành yêu cầu các chủ hồ thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh và Krông H’Năng tổ chức vận hành đưa mực nước hồ về mức đón lũ trước 10 giờ ngày 28/11/2025, nhằm chủ động ứng phó với mưa lớn do áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

24 Nov, 12:20 PM

Kinhtedothi - Trước tình trạng giá rau củ, thịt cá và nhiều mặt hàng thiết yếu tăng đột biến sau mưa lũ, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đã trực tiếp thị sát chợ Xóm Mới, phường Nha Trang vào sáng 24/11, yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai ngay giải pháp bình ổn thị trường.

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

23 Nov, 01:26 PM

Trận lũ lịch sử ở Đông Đắk Lắk nhấn chìm toàn vùng, gây thiệt hại hơn 5.330 tỷ đồng, 65 người chết và mất tích. Khi nước rút, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân dồn lực cứu trợ, dọn dẹp, lấy tình đồng bào làm điểm tựa để vùng lũ đứng dậy.

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

23 Nov, 10:01 AM

Vào lúc 7 giờ ngày 23/11 (theo giờ Hà Nội, tức 2 giờ cùng ngày theo giờ Nam Phi), từ thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ