Nhát dao oan nghiệt cạn tình vợ chồng

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Do tự sát không thành sau khi cướp đi mạng sống của vợ, ngày 5/2 ông Nguyễn Công Hùng (44 tuổi, ở Đô Lương, Nghệ An) bị TAND tỉnh phạt án tù chung thân.

KTĐT - Do tự sát không thành sau khi cướp đi mạng sống của vợ, ngày 5/2 ông Nguyễn Công Hùng (44 tuổi, ở Đô Lương, Nghệ An) bị TAND tỉnh phạt án tù chung thân.

Tòa án xác định hành vi của cựu thương binh 4/4 đã phạm vào tội giết người.

Quá trình xét xử đã làm rõ, ngày 29/10/2009 khi các con đi học, ông Hùng và vợ (bà Phạm Thị Nhâm) đi nằm nghỉ trưa. Ông năn nỉ vợ rút đơn ly hôn, hứa sẽ không "tái phạm" đánh đập bà nữa. Song người vợ đã sinh cho ông 3 đứa con không tin vào sự hối cải của chồng. Bà không đồng ý tiếp tục chung sống.

Ông Hùng tức giận cầm dao tự đâm vào bụng rồi kêu toáng lên: “Vợ tôi nó giết người”. Bà Nhâm vẫn nằm không phản ứng gì. Và người chồng trong cơn tức giận đã cầm dao chém chết vợ ngay trên giường.

Sau khi gây án, ông Hùng chạy ra phòng khách, chốt cửa lại toan dùng dây điện gí vào người để tự tử... Hàng xóm kịp thời phá cửa, bắt thủ phạm giao nộp công an.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần