TP Hồ Chí Minh:

Nhiều hoạt động thăm, chúc mừng các bệnh viện và thầy thuốc ưu tú

Việt Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2024), Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Ánh Xuân đã đến thăm và chúc mừng một số đơn vị y tế tại TP Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh đã đến thăm cán bộ lão thành ngành y tế thành phố

Theo đó, ngày 26/2, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm, chúc mừng tập thể Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) và Bệnh viện Thống Nhất (Bộ Y tế) tại TP Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2024).

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm BV Thống Nhất. Ảnh: Thành uỷ TP Hồ Chí Minh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm BV Thống Nhất. Ảnh: Thành uỷ TP Hồ Chí Minh

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chia sẻ, đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Quân y 175 phải đảm nhiệm song song hai sứ mệnh đó là sứ mệnh của người thầy thuốc và sứ mệnh của người lính Bộ đội cụ Hồ.

Dù ở trên cương vị sứ mệnh nào thì các thầy thuốc quân y đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Đặc biệt đã góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của đất nước trong mắt bạn bè quốc tế khi tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Phó Chủ tịch nước mong muốn Bệnh viện Quân y 175 tiếp tục xây dựng và phát triển trở thành trung tâm y học quân sự đa năng, chuyên sâu ngang tầm khu vực và quốc tế;

Ông Phan Văn Mãi cùng đoàn thăm, tặng quà GS-TS-BS - Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Thị Ngọc Phượng.
Ông Phan Văn Mãi cùng đoàn thăm, tặng quà GS-TS-BS - Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Thị Ngọc Phượng.

Trước đó, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, chúc mừng tập thể lãnh đạo, y bác sĩ BV Thống Nhất.

Tại BV Thống Nhất, Phó Chủ tịch nước đã bày tỏ sự trân trọng trước những nỗ lực của tập thể BV Thống Nhất đã vượt qua những khó khăn, chắt chiu nguồn lực để chăm sóc sức khỏe cán bộ, nhân dân ngày càng tốt hơn.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gửi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động BV Thống Nhất lời thăm hỏi chân thành, lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Ông Phan Văn Mãi thăm PGS-TS-BS Nguyễn Trường Sơn.
Ông Phan Văn Mãi thăm PGS-TS-BS Nguyễn Trường Sơn.

Ngày 26/2, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh do ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã đến thăm cán bộ lão thành ngành Y tế nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2024).

Đoàn đến thăm GS-TS-BS-Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Thị Ngọc Phượng - Anh hùng Lao động, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội khóa VIII, nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải thăm cán bộ, y bác sĩ của Bệnh viện Nhân dân Gia Định.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải thăm cán bộ, y bác sĩ của Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Đoàn cũng đã đến thăm Phó Giáo sư - Tiến sĩ - Bác sĩ - Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Trường Sơn - nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế.

Cũng trong ngày 26/2, đoàn lãnh đạo Thành ủy TP Hồ Chí Minh do ông Nguyễn Hồ Hải - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã đến thăm Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh đánh giá Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã có những thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân trong thời gian qua.

Nhân dịp Ngày thầy thuốc Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Thành ủy TP Hồ Chí Minh và lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh gửi lời tri ân và mong cán bộ, y bác sĩ của Bệnh viện Nhân dân Gia Định vui khỏe; tiếp tục đóng góp, cống hiến cho ngành y tế thành phố.

Tiếp đó, đoàn đến thăm và chúc mừng bác sĩ Trương Xuân Liễu - nguyên Giám đốc Sở Y tế Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh tại nhà riêng. Tại đây, ông Nguyễn Hồ Hải ân cần hỏi thăm và bày tỏ sự trân trọng về những cống hiến của bác sĩ Trương Xuân Liễu cho ngành y tế Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.