Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào đón 2023

Minh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Đón chào 2023, TP Hà Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn, hứa hẹn đem đến người dân và du khách những trải nghiệm thú vị trong những ngày đầu năm mới.

Chương trình nghệ thuật chào năm mới
Là dịp đón Tết dương lịch đầu tiên trọn vẹn không còn nỗi lo chống dịch Covid-19, bỏ lại đằng sau một năm 2022 nhiều khó khăn, với mục đích tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong dịp đón chào năm mới 2023, các đơn vị nghệ thuật trên địa bàn Hà Nội tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Các tiết mục văn nghệ chào đón năm mới.
Các tiết mục văn nghệ chào đón năm mới.

Trước thời khắc chào năm mới, từ ngày 29- 31/12/2022, 5 đơn vị trực thuộc Sở VH&TT Hà Nội gồm: Nhà hát Chèo Hà Nội, Nhà hát Cải lương Hà Nội, Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long, Nhà hát Múa Rối Thăng Long và Trung tâm Văn hoá TP sẽ tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại 5 các quận, huyện gồm: Ba Đình, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Long Biên, Hà Đông với nhiều tiếp mục hấp dẫn.
Đơn cử, Nhà hát Cải Lương Hà Nội sẽ biểu diễn trực tiếp vào lúc 20 giờ ngày 31/12/2022 tại Sân khấu Trung tâm Văn hóa Quận Bắc Từ Liêm. Chương trình gồm nhiều tiết mục ca, múa, nhạc tràn đầy sắc Xuân như: “Ngày xuân Long – Phụng sum vầy”; “Xuân về trên quê hương”; “Để Mỵ nói cho mà nghe”… với sự tham gia của các nghệ sĩ, diễn viên của Nhà hát: NSND Thanh Hương, NSUT Hoàng Viện; Quang Thanh; các Nghệ sĩ trẻ : Hồng Nhung; Quang Tuấn; Thiên Hương; Nhật Linh.

Sân khấu chào đón năm mới tràn ngập ảnh sáng.
Sân khấu chào đón năm mới tràn ngập ảnh sáng.


Cùng với các tiết mục biểu diễn nghệ thuật, sự kiện được nhiều người chào đón là "Countdown” (đếm ngược) sẽ diễn ra tại quảng trường Cách mạng tháng Tám quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng từ trong nước đến quốc tế như: Hyo Yeon (nhóm SNSD), Thu Minh, Mỹ Linh, Phương Ly, Blacka... Tương tự, một chương trình đếm ngược khác được tổ chức từ 20 giờ 15 phút ngày 31/12/2022 đến 0 giờ 20 phút sáng 1/1/2023 tại quảng trường Đông kinh Nghĩa Thục.
Tiếp sau đó sẽ là Giải chạy bán Marathon Quốc tế Việt Nam 2023 (VIHM 2023) diễn ra vào sáng 1/1/2023. Dự kiến, 5.000 vận động viên trong nước và quốc tế sẽ tham dự giải đấu ở ba cự ly: 5km, 10km, 21km. Điểm xuất phát và kết thúc giải chạy sẽ diễn ra tại khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Diễn ra trong ngày đầu tiên của năm mới 2023, chương trình âm nhạc “Hanoi Concert - Hòa nhạc năm mới 2023” do dàn nhạc giao hưởng Việt Nam biểu diễn sẽ diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Theo BTC, chương trình “Hanoi Concert - Hòa nhạc năm mới 2023” nằm trong chuỗi chương trình được tổ chức hằng năm vào đầu năm mới, nhằm mang đến cho khán giả Hà Nội và cả nước không gian nghệ thuật ý nghĩa, đặc sắc, lan tỏa tình yêu nhạc cổ điển tới đông đảo công chúng cùng những giá trị tích cực của âm nhạc đích thực. Tham gia chương trình có sự góp mặt của dàn nhạc giao hưởng Việt Nam cùng các nghệ sĩ tài năng như Phạm Thu Hà, Đào Tố Loan, Đăng Dương, hứa hẹn mang tới màn trình diễn công phu, thỏa mãn kỳ vọng của những người yêu nhạc nói chung và người hâm mộ nhạc cổ điển nói riêng.
Hoạt động văn hóa đa dạng
Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2023, các điểm di tích, văn hóa, lịch sử khu vực nội thành mở cửa đón khách với nhiều hoạt động hấp dẫn. Điển hình như di tích Nhà tù Hỏa Lò, Hoàng thành Thăng Long bên cạnh sản phẩm tour đêm, còn trưng bày, triển lãm các tư liệu, hình ảnh về 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”; di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám trưng bày “Quốc Tử Giám - Trường Quốc học đầu tiên”. Đây sẽ là cơ hội để các gia đình tham quan các di sản của Hà Nội, đồng thời giáo dục truyền thống lịch sử, hiếu học cho con cháu.

Hoàng thành Thăng Long.
Hoàng thành Thăng Long.

Nhằm quảng bá văn hoá truyền thống, các hoạt động Chào xuân 2023 sẽ diễn ra từ ngày 31/12/2022 đến ngày 2/1/2023 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Chợ vùng cao ngày Tết sẽ thu hút du khách với hoạt động xuống chợ, vui chơi, dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian, ẩm thực, sản vật của đồng bào Mông, Dao, Tày, Kháng…
Đặc biệt, 12 nghệ nhân đồng bào dân tộc Mông tỉnh Bắc Kạn sẽ giới thiệu nghệ thuật múa Khèn - Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia, trong không gian chợ vùng cao phía Bắc, Khu các làng dân tộc.
Ngoài ra, chợ hoa Xuân phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, từ 1/1/2023 đến 20 giờ ngày 21/1/2023, TP Hà Nội sẽ tổ chức 91 điểm chợ hoa xuân phục vụ người dân. Các chợ hoa Xuân sẽ trưng bày các loại cây, hoa, quả cảnh và một số sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các làng nghề truyền thống, sản phẩm phục vụ Tết Nguyên đán. Đây là địa điểm phục vụ nhu cầu mua sắm, tham quan, giải trí của Nhân dân Thủ đô và khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn TP.
Cũng trong dịp đầu năm 2023, tại nhiều điểm di sản, giao lưu văn hóa thuộc Khu phố cổ Hà Nội sẽ diễn ra Chương trình văn hóa Tết Việt - Tết phố 2023 do Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp với Câu lạc bộ Đình làng Việt thực hiện.
Ngày 7/1, tại Không gian bích họa phố Phùng Hưng, có chương trình giao lưu nghệ thuật, diễn xướng dân gian múa xòe, khua luống, hát giao duyên của đồng bào dân tộc Thái. Tại Trung tâm Giao lưu văn hóa Phố cổ Hà Nội (50 Đào Duy Từ), có biểu diễn âm nhạc truyền thống, giới thiệu nghệ thuật Đàn ca tài tử Nam Bộ.
Ngày 8/1, công chúng Thủ đô có thể tham gia hoạt động rước lễ vật, cáo yết thành hoàng, dựng cây nêu và giao lưu diễn xướng dân gian 3 miền tại đình Kim Ngân (40-42 Hàng Bạc).
Tham gia Chương trình văn hóa Tết Việt - Tết phố năm nay còn có các đoàn nghệ thuật từ Bạc Liêu, Thừa Thiên - Huế, Thanh Hóa, Phú Thọ, Hải Phòng, mang theo di sản Đờn ca tài tử Nam Bộ, ca Huế, múa xòe, hát xoan, múa hát cửa đình… góp phần làm phong phú các hoạt động tôn vinh quảng bá di sản dịp đầu năm mới tại Khu phố cổ Hà Nội.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần