Nhiều kênh giúp nông dân thoát nghèo

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy, Hội Nông dân Hà Nội đã tích cực triển khai phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Những mô hình giảm nghèo hiệu quả
Nhận thức rõ việc xây dựng các mô hình kinh tế tập thể trong xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, Hội Nông dân TP đã tập trung tư vấn, hướng dẫn, vận động hội viên phát triển đa dạng các loại hình sản xuất.
Trong giai đoạn năm 2009 – 2019, các cấp Hội đã xây dựng được 1.523 mô hình kinh tế tập thể với gần 40.000 hộ tham gia; phát triển 14.294 mô hình kinh tế hộ; xây dựng 783 câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Hàng năm, các cấp Hội phối hợp tổ chức hàng ngàn buổi tập huấn, phổ biến tiến bộ kỹ thuật mới cho hội viên. Thông qua đó, 162 mô hình cánh đồng lớn, trên 1.400 mô hình trình diễn nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, PGS… đã được xây dựng.
 Thu hoạch hoa ly tại huyện Mê Linh. Ảnh: Trọng Tùng
Các cấp Hội cũng tích cực vận động nông dân tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau. 2.043 tổ đoàn kết tương trợ giúp nhau giảm nghèo được duy trì, với 230 tỷ đồng đã được quyên góp để hỗ trợ gia đình hội viên khó khăn. Đặc biệt, Hội Nông dân TP trực tiếp hỗ trợ 568 trường hợp tu sửa nhà ở với tổng kinh phí 18,5 tỷ đồng.
Cùng với hoạt động cho vay vốn phát triển kinh tế từ Quỹ Hỗ trợ nông dân TP, những năm qua, các cấp Hội nông dân đã phối hợp với Sở LĐ,TB&XH Hà Nội, các quận, huyện, thị xã tổ chức 3.386 lớp dạy nghề, nhân cấy nghề cho 152.130 lượt người; giúp 90.375 lao động có việc làm.
Bằng những hỗ trợ thiết thực, kịp thời, trong 10 năm qua, các cấp Hội Nông dân TP đã hỗ trợ, giúp đỡ trên 64.000 gia đình hội viên thoát nghèo, qua đó đóng góp tích cực vào nỗ lực giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn TP xuống còn gần 1,2%.
Đẩy mạnh tổ chức lại sản xuất
Những hoạt động tích cực của các cấp hội nông dân thời gian qua không chỉ góp phần quan trọng cải thiện đời sống cho hội viên, nông dân mà còn tạo cơ sở để người dân có điều kiện hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới.
Thống kê cho thấy, trong 10 năm qua, hội viên, nông dân trên địa bàn Hà Nội đã tự nguyện hiến hơn 415.000m2 đất, đóng góp 4,5 triệu ngày công lao động, đặc biệt là ủng hộ trên 700 tỷ đồng phục vụ xây dựng các công trình phúc lợi.
Những con số trên dù chưa quá lớn, nhưng cho thấy rằng, Hội Nông dân TP đã phát huy được vai trò, trách nhiệm trong tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Nhờ đó, góp phần ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.
Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP Lê Ngọc Thắng cho rằng, kết quả công tác Hội những năm qua đã khẳng định vai trò chủ thể của người nông dân trong quá trình phát triển Thủ đô nói chung. Dù vậy, ông Thắng cũng thẳng thắn nhìn nhận, sản xuất nông nghiệp vẫn đứng trước không ít thách thức, và đời sống của hội viên, nông dân vẫn còn nhiều khó khăn.
Chính vì vậy, hội viên, nông dân mong muốn TP tiếp tục quan tâm, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm khắc phục sự manh mún, nhỏ lẻ trong sản xuất nông nghiệp. Tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng bền vững, phát huy lợi thế của từng địa phương.
Tạo điều kiện và hỗ trợ hội viên, nông dân tham gia các chuỗi liên kết nhằm nâng cao giá trị, tạo đầu ra bền vững cho nông sản. Đồng thời, chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ của T.Ư và TP, nhất là về vốn vay, đất đai, kỹ thuật sản xuất, tiến tới phát triển và nhân rộng các mô hình kinh tế trang trại, gia trại cho hiệu quả kinh tế cao. 

"Các cấp hội nông dân cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành, địa phương trong triển khai có hiệu quả những cơ chế, chính sách hỗ trợ của T.Ư, TP. Đặc biệt là phải sâu sát, thường xuyên trao đổi để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát triển sản xuất nhằm nâng cao hơn nữa đời sống cho người nông dân…" - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần