Công nhận 2 địa phương hoàn thành xây dựng nông thôn mới
Kinhtedothi - Ngày 27/5/2025, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký các Quyết định công nhận 2 địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024.

Tỉnh Quảng Ninh và thị xã Kỳ Anh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024.
Tỉnh Quảng Ninh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
Cụ thể, tại Quyết định số 1013/QĐ-TTg, Phó Thủ tướng công nhận tỉnh Quảng Ninh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024.
UBND tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về kinh tế và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.
Sau 14 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, với sự nỗ lực, cố gắng không ngừng của cấp ủy, chính quyền các cấp, chung sức của người dân, bằng nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo, đột phá, bám sát cơ sở, Quảng Ninh đã đạt được một số kết quả quan trọng.
Toàn tỉnh có 91/91 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 54/91 xã (đạt 59,3% tổng số xã) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 25/91 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 5/7 huyện đạt các tiêu chí, chỉ tiêu huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 84,14 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 87%. Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt đạt 99,99%.
Tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trên cơ sở bám sát các nghị quyết của Trung ương và tỉnh nhằm xây dựng nông thôn hiện đại, phồn vinh, hạnh phúc, dân chủ, văn minh; có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, liên thông, tổng thể; môi trường xanh, sạch, đẹp; đời sống văn hóa lành mạnh, là quá trình thường xuyên không có điểm kết thúc.
Thị xã Kỳ Anh: 6 phường đạt chuẩn đô thị văn minh, 4 xã nông thôn mới
Tại Quyết định số 1016/QĐ-TTg, Phó Thủ tướng công nhận thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024.
UBND tỉnh Hà Tĩnh có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo UBND thị xã Kỳ Anh tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về quy hoạch và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.
Thị xã Kỳ Anh là đô thị phía Nam của tỉnh Hà Tĩnh, được thành lập năm 2015. Thị xã Kỳ Anh hiện có 6 phường (Kỳ Liên, Kỳ Long, Kỳ Phương, Kỳ Thịnh, Kỳ Trinh và Hưng Trí) và 5 xã (Kỳ Ninh, Kỳ Hà, Kỳ Hoa, Kỳ Nam, Kỳ Lợi).
Đến 31/12/2024, 6/6 phường đã được công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh; 4/4 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (Kỳ Nam, Kỳ Hoa, Kỳ Hà, Kỳ Ninh); trong đó, các xã Kỳ Hà, Kỳ Ninh đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Riêng xã Kỳ Lợi nằm trong Khu kinh tế Vũng Áng, quy hoạch là đất công nghiệp, tỉnh đang thực hiện di dời, tái định cư, giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn.
Tổng kinh phí đã huy động xây dựng nông thôn mới giai đoạn từ năm 2015 đến tháng 6/2024 của thị xã Kỳ Anh là 1.201,236 tỷ đồng. Thị xã không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Công nhận huyện Nam Đàn (Nghệ An) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 921/QĐ-TTg về việc công nhận huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024.

Ninh Bình bứt phá xây dựng nông thôn mới: Từ khó khăn đến thành công
Kinhtedothi - Gần 15 năm kể từ khi bắt đầu triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), Ninh Bình đã tạo nên một bước ngoặt lịch sử: từ tỉnh thuần nông với nhiều khó khăn, vươn lên trở thành điểm sáng của cả nước trong phát triển nông thôn bền vững, hiện đại.

4 huyện tại Bạc Liêu, Quảng Nam, Long An được công nhận về đích nông thôn mới
Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận 4 huyện về đích nông thôn mới.