Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Nhiều lãnh đạo, nhân viên Sở NN&PTNT Thanh Hóa bị nhắn tin xúc phạm, đe dọa

Kinhtedothi - Một nhân viên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Thanh Hóa vay tiền qua app nhưng không trả đúng hẹn khiến nhiều lãnh đạo, cán bộ Sở này bị kẻ xấu gọi điện, nhắn tin đe dọa.

Lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này đã có văn bản gửi Công an tỉnh Thanh Hóa về việc nhiều lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Sở này bị các đối tượng xấu gọi điện đe dọa, xúc phạm.

Qua xác minh ban đầu, một nhân viên hợp đồng làm tại Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn (thuộc Sở NN&PTNT Thanh Hóa) có vay tiền nhanh qua các app online (ứng dụng trực tuyến).

Đến kỳ hạn trả nợ gốc và lãi, nhân viên này không trả nên các đối tượng xấu gọi điện, nhắn tin đến lãnh đạo, cán bộ của Sở NN&PTNT Thanh Hóa để chửi bới, đe dọa, yêu cầu trả nợ.

Không chỉ vậy, kẻ xấu còn cắt ghép nhiều hình ảnh với nội dung không đúng sự thật nhằm bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm gây hoang mang, ảnh hưởng lớn đến đời sống tinh thần, công việc của lãnh đạo, nhân viên, cán bộ Sở NN&PTNT.

Sau khi vụ việc xảy ra, Sở NN&PTNT Thanh Hóa yêu cầu nhân viên vay tiền qua app làm bản tường trình. Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường cũng đã chấm dứt hợp đồng đối với nhân viên nêu trên.

Hiện Sở NN&PTNT Thanh Hóa cũng đã có văn bản gửi đến Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, Trưởng Công an TP Thanh Hóa vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm nhóm người có các hành vi nêu trên; đồng thời có các biện pháp ngăn chặn kẻ xấu tiếp tục gọi điện lăng mạ, bôi nhọ lãnh đạo, nhân viên của Sở này.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Không thể nhân danh đạo đức để vi phạm pháp luật

Không thể nhân danh đạo đức để vi phạm pháp luật

11 Nov, 10:09 PM

Kinhtedothi - Vụ việc lan truyền clip ghi lại cảnh người đàn ông “thân mật” với nhiều phụ nữ tại một trường THPT tư thục ở Ninh Bình không chỉ gây xôn xao dư luận bởi yếu tố nhạy cảm, mà còn đặt ra câu hỏi nhức nhối về ranh giới giữa đạo đức và pháp luật. Khi quyền riêng tư - quyền nhân thân thiêng liêng của con người bị xâm phạm, không thể lấy danh nghĩa “đạo đức” hay “răn đe xã hội” để hợp thức hóa hành vi vi phạm. Pháp luật là chuẩn mực tối thượng, là ranh giới đỏ không ai được phép vượt qua.

Công an TP Hồ Chí Minh xác định hiện trường vụ xây dựng 48 căn nhà trái phép trên đất người khác

Công an TP Hồ Chí Minh xác định hiện trường vụ xây dựng 48 căn nhà trái phép trên đất người khác

11 Nov, 04:12 PM

Kinhtedothi - Sáng 11/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp VKSND TP, Công an phường Tân Khánh và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác định hiện trường vụ việc “xây dựng nhà ở trái phép trên đất người khác” do ông Lê Văn Hoàng cùng những cá nhân khác thực hiện tại phường Tân Khánh. Hoạt động nhằm phục vụ điều tra, thu thập chứng cứ làm rõ hành vi vi phạm quy định pháp luật về đất đai và xây dựng.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ