Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Nhiều mối lo từ trái cây lạ

Kinhtedothi - Thời gian gần đây, trên thị trường Hà Nội xuất hiện một số loại trái cây lạ như mây...
Kinhtedothi - Thời gian gần đây, trên thị trường Hà Nội xuất hiện một số loại trái cây lạ như mây Thái, thanh mai, mận tím, chuối đỏ... không rõ nguồn gốc xuất xứ gây lo lắng cho người tiêu dùng (NTD). Điều đáng ngại hơn là những loại trái cây không rõ nguồn gốc xuất xứ này còn có thể mang nguy cơ về dịch hại trên cây trồng.

Mập mờ nguồn gốc

Những ngày qua, trên nhiều tuyến phố của Hà Nội xuất hiện những xe hàng rong bán mận có màu tím đen, thịt vàng, to cỡ khoảng 100g/quả, được chào bán là "mận ngọt Sa Pa" với giá từ 25.000 - 35.000 đồng/kg. Hình thức, màu sắc của trái cây lạ này thu hút sự tò mò của khá nhiều NTD.
Quả mây Thái được bán trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội. 	Ảnh: Bạch Hân
Quả mây Thái được bán trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội. Ảnh: Bạch Hân
Tuy nhiên, trao đổi với báo Kinh tế & Đô thị ngày 29/7, ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Sở NN&PTNT Lào Cai cho biết, tính đến ngày 20/7, mùa thu hoạch mận, đào của Lào Cai đã kết thúc nên việc người bán hàng quảng cáo là "mận, đào Sa Pa" là không đúng. Được biết, thời vụ thu hoạch mận, đào ở Lào Cai kéo dài từ đầu tháng 5 đến giữa tháng 7, sản lượng đạt khoảng 5.000 - 6.000 tấn đào (giá bán 50.000 - 60.000 đồng/kg) và trên 15.000 tấn mận (giá bán 30.000 - 35.000 đồng/kg). Ông Tuấn thông tin thêm, riêng mận tam hoa của Lào Cai đã hết từ tháng 6 và trên địa bàn tỉnh không có loại mận nào có kích cỡ to như loại quả đang được bán rong ở Hà Nội.

Trước đó, vào đợt cao điểm nắng nóng ở Hà Nội, hai loại quả thanh mai và mây Thái cũng thu hút sự chú ý của nhiều NTD Thủ đô. Trong đó, thanh mai hay còn được người bán gọi là “dâu rừng” có vị ngọt và chua nhẹ, khi chín có màu đỏ rất bắt mắt. Còn quả mây Thái có hình bầu dục, màu nâu đỏ, vỏ nhiều gai, bên trong có múi màu vàng, vị chua ngọt được quảng cáo là được nhập từ Thái Lan. Cũng bởi sự "lạ" nên những thứ quả này được thương lái đẩy giá lên trên trời, như thanh mai có giá 100.000 - 200.000 đồng/kg, quả mây Thái có giá từ 50.000 - 160.000 đồng/kg tùy thời điểm.

Theo lãnh đạo Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT), cả hai loại quả thanh mai và mây Thái (hay còn gọi là quả bì rắn) đều trồng được ở Việt Nam, tại một số tỉnh miền núi, tuy nhiên số lượng không nhiều và cũng chưa loại nào được địa phương quy hoạch vào cơ cấu cây trồng chủ lực. Hơn nữa, hiện nay, Việt Nam chưa cho phép nhập khẩu hai loại quả này, nên việc bán ồ ạt với số lượng lớn ở Hà Nội và các tỉnh cũng khiến cho nhiều người lo ngại về nguồn gốc sản phẩm.

Nguy cơ lây lan dịch hại

Cho đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn Hà Nội chưa ghi nhận trường hợp người ăn các trái cây lạ bị ngộ độc. Tuy nhiên, việc mập mờ về nguồn gốc của những thứ quả này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ATTP. Theo nhiều chủ hàng tiết lộ, các trái cây này phần lớn được lấy từ các chợ đầu mối hoa quả. Ông Nguyễn Mậu Hải - Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản Hà Nội cho rằng, hiện nay, việc kiểm tra, quản lý các chợ đầu mối hoa quả gặp nhiều khó khăn do chợ hoạt động chủ yếu về ban đêm. Theo ông Hải, đối với trái cây lạ phải lấy mẫu kiểm nghiệm mới đánh giá chính xác được là có an toàn hay không. Tuy nhiên, hiện đơn vị này cũng chưa tiến hành lấy mẫu đánh giá được chất lượng của một số trái cây lạ.

Điều đặc biệt cần lưu ý đối với các loại trái cây lạ là nguy cơ lây lan dịch bệnh trên cây trồng. Trao đổi với Kinh tế & Đô thị, ông Hoàng Trung - Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật cho biết, bất cứ loại trái cây nào khi xuất nhập khẩu đều phải được phân tích, đánh giá nguy cơ dịch hại. Đối với hai loại quả là thanh mai và mây Thái, do Việt Nam chưa cho phép nhập khẩu nên nếu được nhập lậu về bán tại các địa phương thì đều mang nguy cơ cao về lây lan dịch hại trên cây trồng. Ông Trung cũng cho biết thêm, riêng về một số quả có màu sắc lạ như chuối đỏ, xoài tím, ổi tím... theo công nghệ chọn tạo giống hiện nay hoàn toàn có thể sản xuất được.
Không chỉ có mây Thái, thanh mai, mận tím, hiện nay trên facebook, nhiều người cũng rao bán một số loại cây, quả khá lạ như dưa hấu tí hon, nho thân gỗ, bí ngô mi ni, cà chua thân lùn... được quảng cáo là nhập khẩu từ nước ngoài. Tuy nhiên, nguồn gốc của các sản phẩm này cũng chưa được kiểm định rõ ràng.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

06 Oct, 03:00 PM

Kinhtedothi - Đồng Tháp là một trong những địa phương đi đầu trong việc phát triển thương hiệu nông sản thông qua Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Đồng Tháp qua từng năm không ngừng phát triển giúp nâng cao sức cạnh tranh, khẳng định chất lượng và giá trị sản phẩm.

Điểm tựa xây dựng nông thôn mới tại Lai Châu

Điểm tựa xây dựng nông thôn mới tại Lai Châu

02 Oct, 01:35 PM

Kinhtedothi – Liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn góp phần quan trọng vào xóa đói giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời làm thay đổi căn bản tư duy sản xuất của người dân.

Hưng Yên hướng tới nông thôn mới hiện đại, bền vững

Hưng Yên hướng tới nông thôn mới hiện đại, bền vững

02 Oct, 08:44 AM

Kinhtedothi - Hưng Yên đang ghi dấu ấn với những thay đổi rõ rệt trong xây dựng nông thôn mới: đường sá rộng rãi, điện chiếu sáng đầy đủ, hệ thống tiêu thoát nước đồng bộ. Song song với cơ sở hạ tầng, đời sống người dân cũng được nâng cao, tạo nền tảng vững chắc cho nông thôn hiện đại, văn minh và bền vững.

Vĩnh Long: hướng đến nền nông nghiệp thông minh, hiện đại

Vĩnh Long: hướng đến nền nông nghiệp thông minh, hiện đại

24 Sep, 02:59 PM

Kinhtedothi - Những năm qua, việc ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, chú trọng chuyển đổi số giúp nông dân Vĩnh Long tiếp cận nhanh thông tin thị trường, áp dụng quy trình canh tác hiện đại, góp phần giảm sức lao động, giảm chi phí và gia tăng hiệu quả sản xuất, hướng tới xây dựng nền nông nghiệp thông minh, bền vững, hiện đại.

Sẵn sàng ứng phó kịch bản xấu từ bão số 9

Sẵn sàng ứng phó kịch bản xấu từ bão số 9

23 Sep, 02:39 PM

Kinhtedothi - “Mặc dù xu thế hiện tại cho thấy bão số 9 bắt đầu suy yếu, song vẫn còn ở cấp siêu bão và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Do đó cần giữ nguyên các cảnh báo nguy cơ trên biển, kể cả ở Vịnh Bắc Bộ và khu vực đặc khu Hoàng Sa” - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh tại cuộc họp về công tác dự báo bão số 9 tổ chức ngày 23/9.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ