Nhiều quốc gia EU phản đối việc đảm bảo an ninh cho Ukraine

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ukraine hy vọng rằng các đảm bảo an ninh sẽ được thực hiện trước hội nghị thượng đỉnh của NATO tại Washington vào tháng 7/2024.

Sáu nước EU chưa tham gia Tuyên bố đảm bảo an ninh cho Ukraine, bao gồm Áo, Croatia, Ba Lan, Hungary, Slovakia và Malta. Ảnh: RT
Sáu nước EU chưa tham gia Tuyên bố đảm bảo an ninh cho Ukraine, bao gồm Áo, Croatia, Ba Lan, Hungary, Slovakia và Malta. Ảnh: RT

Sputnik đưa tin, Phó Chủ tịch Văn phòng Tổng thống Ukraine Andrii Sybiha thông báo khi phát biểu trên đài truyền hình quốc gia vào cuối tuần, 6 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) chưa tham gia thỏa thuận đảm bảo an ninh cho Kiev. 

Theo cổng thông tin Ukraine, 6 nước trêm gồm: Áo, Croatia, Ba Lan, Hungary, Slovakia và Malta.

Trước đó một ngày, ông Andriy Yermak - người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine, cho biết đã có hơn 30 quốc gia tham gia tuyên bố về đảm bảo an ninh và 15 nước bày tỏ sẵn sàng bắt đầu tham vấn về các thỏa thuận song phương.

Vào đầu tháng 9 vừa qua, Cố vấn Tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak nói rằng Kiev kỳ vọng sẽ có 51 quốc gia trở thành những người bảo đảm chính cho an ninh của Ukraine.

Tờ Financial Times hồi tháng 6 đưa tin, các biện pháp đảm bảo an ninh của Ukraine có thể được thực hiện dưới hình thức các thỏa thuận song phương với Pháp, Đức, Mỹ và một số quốc gia khác về tài chính dài hạn, cũng như cung cấp khí tài quân sự và huấn luyện cho binh lính.

Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) đã thông qua tuyên bố ủng hộ Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Litva vào tháng 7. Tuyên bố trên bao gồm hỗ trợ an ninh, vận chuyển vũ khí, phát triển cơ sở công nghiệp, huấn luyện quân sự, chia sẻ thông tin tình báo, hỗ trợ các hoạt động mạng cũng như hỗ trợ kỹ thuật và tài chính.

Tuy nhiên, các cam kết an ninh được đề cập trong tuyên bố chung của G7 không có khung thời gian cụ thể để thực hiện. Phía Ukraine hy vọng rằng các đảm bảo an ninh sẽ được thực hiện trước hội nghị thượng đỉnh tiếp theo của NATO tại Washington vào tháng 7/2024.

Theo đài RT, Thủ tướng Áo Karl Nehammer hồi tháng 6 tuyên bố, nước này không thể ủng hộ tuyên bố tuyên bố về đảm bảo an ninh cho Ukraine, song ông cam kết sẽ thảo luận vấn đề này trong tương lai.