Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Nhiều thí sinh làm bài thi tốt hơn…đáp án

KTĐT - “Nhiều bài thi môn Lịch sử đạt điểm 9 và 9,5; điểm 0, 1,2 ,3 rất hiếm. Có những bài thi các em làm rất tốt và đầy đủ hơn đáp án đưa ra” - TS Nguyễn Mạnh Hưởng nhận định về điểm thi môn Lịch sử sau khi hoàn thành xong việc chấm thi môn này tại Học viện An ninh.
 
Năm nay, đề thi môn Lịch sử khối C được các thầy giáo dạy Lịch sử và thí sinh nhận xét là tương đối dễ. "Đề thi môn Lịch sử dễ quá, các câu hỏi trong đề thi không được mở như đề thi môn Văn, chất tư duy trong đề không có. Với đề thi như thế này, các em có học lực trung bình chăm chỉ học bài và nắm vững kiến thức thì cũng được 6-7 điểm. Và, sẽ không có điểm thi thấp như những năm trước." - TS Tưởng Phi Ngọ, Phó Trưởng khoa Lịch sử Trường ĐH Sư phạm TP Hồ Chí  Minh và thầy Nguyễn Mạnh Hưởng nhận xét.
 

Trong số hơn 3.700 bài thi Lịch sử của Học viện An ninh do các thầy cô khoa Lịch sử Trường ĐH Sư phạm vừa chấm, có rất nhiều bài thi đạt điểm 8, 9 và 9,5. Điểm bài thi môn Lịch sử dao động nhiều ở phổ  7- 8- 9 điểm. Cụ thể, trong một túi có 46 bài thi với tổng cộng hơn 90 tời bài làm, thì có tới ba bài thi đạt điểm 9,5; có túi có đến hơn 10 bài thi đạt điểm 8 và 8,5.

Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng cho biết thêm về công tác chấm thi: "Thường khi chấm, các thầy cô thấy câu 1 và câu 2 các em làm tốt thì đều cho điểm tối đa (2 điểm), hoặc câu 4a và 4b cũng gần như đạt điểm tối đa (khoảng 2,5 đến 3 điểm). Có những bài thi các em làm rất tốt và đầy đủ hơn đáp án đưa ra. Ví dụ câu hỏi 3, theo như đáp án, thí sinh chỉ cần nói được âm mưu “Dùng người  Việt đánh người Việt” là được 0,5 điểm. Nhưng, nhiều em không chỉ nói ý đó, mà còn nói quá trình sau thất bại phong trào Đồng Khởi, Mỹ đưa ra chiến lược Chiến tranh đặc biệt và định nghĩa chiến lược Chiến tranh đặc biệt là gì, gồm những yếu tố nào. Rồi sau đó, các em chốt lại âm mưu cơ bản của Chiến tranh đặc biệt là Dùng người Việt đánh người Việt."

"Nhiều em làm bài rất tốt, 3 tờ giấy thi, có em làm 4 tờ, chữ viết sạch đẹp nên các thầy cô có cảm tình khi chấm. Tuy nhiên, các thầy cô không thể cho điểm vượt quá thang điểm 10. Mặt bằng chung về điểm thi môn Lịch sử của Học viện An ninh là 7 và hơn 7 điểm” - thầy Mạnh Hưởng nhận định.

Tuy nhiên, vẫn có những bài thi Lịch sử bị 0, 1, 2 điểm. Đó là những bài thi để giấy trắng, có một số bài chép câu hỏi để đấy, hoặc làm lung tung. Những trường hợp bài làm ngây ngô cũng có nhưng không nổi bật như mọi năm. Chẳng hạn, có em ở Nghệ An không làm được bài thì cuối bài thi viết về hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị mồ côi, không có điều kiện được học hành nên không làm được bài. Có em thì chép đi chép lại câu hỏi đề thi. Những trường hợp đó thì không thể nói là các em không làm được bài mà do các em không học.

Trưa 19/7, thầy Tưởng Phi Ngọ cho biết: “Đến hôm nay, các thầy cô trong khoa Lịch sử của trường đã chấm được 1/3 trong khoảng 3.000 bài. Kết quả điểm thi sơ bộ ban đầu cho thấy: Bài làm môn Lịch sử ít điểm kém và nhiều điểm cao hơn năm trước. Trong số khoảng 1.000 bài thi đã chấm, có 2 bài thi đạt điểm 9. Trung bình 1 túi có 45 bài thi, điểm từ 7 trở lên có dưới 5 bài; số điểm 0 là dưới 5 bài (giảm rất nhiều so với năm trước); bài thi có điểm từ 1 đến 3 là nhiều nhất; số bài thi có điểm 5 và 6 nhiều hơn hẳn năm trước”.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ: đình chỉ đứng lớp đối với cô giáo trong vụ học sinh bị bắt “liếm đất”

Phú Thọ: đình chỉ đứng lớp đối với cô giáo trong vụ học sinh bị bắt “liếm đất”

27 Feb, 07:45 PM

Kinhtedothi - Trước dư luận xôn xao về thông tin cho rằng cô giáo có hành động trừng phạt các học sinh lớp 2 bằng cách bắt “liếm sàn lớp” xảy ra ở Trường Tiểu học Trưng Nhị, phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ - lãnh đạo nhà trường cho biết, đã điều chuyển cô giáo Nguyễn Thị Sinh, người liên quan trực tiếp đến vụ việc này sang vị trí công tác khác.

Đại học Bách khoa Hà Nội mở 5 chương trình đào tạo mới

Đại học Bách khoa Hà Nội mở 5 chương trình đào tạo mới

25 Feb, 04:18 PM

Kinhtedothi - Năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến tuyển sinh 68 chương trình đào tạo, gồm 38 chương trình chuẩn, 26 chương trình chất lượng cao, 2 chương trình Việt Pháp, 2 chương trình liên kết quốc tế; trong đó có 5 chương trình mới.

Sôi động công tác tuyển sinh đại học 2026

Sôi động công tác tuyển sinh đại học 2026

25 Feb, 08:29 AM

Kinhtedothi - Thời điểm hiện tại, đã có hàng loạt cơ sở giáo dục đại học rầm rộ thông tin về chỉ tiêu, phương thức xét tuyển, tổ hợp môn và ngành đào tạo mới, khiến bức tranh tuyển sinh năm 2026 trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Nhiều lưu ý với thí sinh đã được đưa ra.

Phường Hoàng Liệt: "Cái nôi" tài năng nghệ thuật nhí

Phường Hoàng Liệt: "Cái nôi" tài năng nghệ thuật nhí

24 Feb, 07:33 PM

Kinhtedothi - Sau MC, ca sĩ nhí Hoàng Trung Hải thành danh cấp độ quốc gia, trường THCS Hoàng Liệt tiếp tục “trình làng” Huy chương Vàng nhạc cụ đàn tranh Vietnam National Music Festival Nguyễn Hoài Bảo An (học sinh lớp 7A8). Mảnh đất Hoàng Liệt đã và đang trở thành nơi ươm mầm cho nhiều tài năng nghệ thuật nhỏ tuổi cho Thủ đô và quốc gia.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ