Nhiều trường tuyển sinh ngành ngoại ngữ

Trần Oanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Học sinh tốt nghiệp các ngành ngoại ngữ Chương trình 9+ (vừa học văn hóa THPT, vừa học nghề trình độ trung cấp) có thể chọn công việc phù hợp, mức lương hấp dẫn cũng như trải nghiệm môi trường làm việc năng động, đa văn hóa ở nhiều vị trí.

Các ngành ngoại ngữ đang được ưa chuộng

Thời điểm này, các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn Hà Nội đang vào mùa tuyển sinh với đa dạng ngành nghề. Năm nay, nhóm ngành ngoại ngữ của nhiều trường được nhiều phụ huynh, học sinh quan tâm tìm hiểu và lựa chọn bởi sự phù hợp với lứa tuổi, nhiều cơ hội việc làm ở trong và ngoài nước, tiền lương cao. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long Tạ Văn Xã cho hay: năm học 2024 - 2025, nhà trường tiếp tục tuyển sinh 3 ngành nghề ngoại ngữ là Tiếng Anh 315 chỉ tiêu, Tiếng Nhật 90 chỉ tiêu và Tiếng Đức 45 chỉ tiêu.

Học sinh theo học các ngành ngoại ngữ của Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long, lý thuyết gồm ngữ pháp và cấu trúc câu, dịch. Riêng các em học sinh ngành Tiếng Nhật còn được tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, đạo đức và xã hội Nhật Bản. Nhà trường thiết kế 73% thời lượng môn học để thực hành rèn các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Học sinh được bố trí thực hành trực tiếp tại trường.

Đối với thực tập, nhà trường giao học sinh xây dựng các chuyên đề bằng tiếng Anh, Nhật Bản, Đức về du lịch, văn hóa, kỷ luật lao động. Ngoài ra, nhà trường kết hợp đưa người học đi thực tế tại các DN, công ty xuất khẩu lao động, du học có liên quan đến ngành ngoại ngữ.

Học sinh THCS tìm hiểu thông tin tuyển sinh của Trường Trung cấp nghề Cơ khí I Hà Nội. Ảnh: Trần Oanh
Học sinh THCS tìm hiểu thông tin tuyển sinh của Trường Trung cấp nghề Cơ khí I Hà Nội. Ảnh: Trần Oanh

Năm 2024 là năm thứ hai Trường Trung cấp nghề Cơ khí I Hà Nội tuyển sinh các nhóm ngành ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Nhật Bản). Năm học này, nhà trường tuyển 1.100 chỉ tiêu cho các ngành đào tạo và đã làm thủ tục nhập học cho 300 học sinh.

Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Cơ khí I Hà Nội Trần Thu Hà cho hay: năm nay, nhà trường thông báo xét tuyển 50 chỉ tiêu/ngành nhưng nếu học sinh đăng ký nhiều thì sẽ tăng số lượng tuyển. Hiện nay có nhiều học sinh và phụ huynh quan tâm tìm hiểu, đăng ký xét tuyển các ngành ngoại ngữ vì việc học không vất vả mà lại bổ túc được cho các em trong quá trình học THPT.  Ví dụ như, những em vừa học văn hóa THPT, vừa học nghề ngành Tiếng Anh thì được bổ trợ rất nhiều. Những em nào học tốt và chuyên sâu về ngành nghề ngoại ngữ thì sau này có cơ hội việc làm rất tốt.

Với việc nhiều học sinh quan tâm học các ngành ngoại ngữ, năm nay, nhiều trường trung cấp và cao đẳng trên địa bàn Hà Nội bắt đầu mở và tuyển sinh các ngành ngoại ngữ. Đơn cử như Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội có ngành Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Nhật Bản.

Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội tuyển sinh ngành ngoại ngữ Tiếng Anh 35 chỉ tiêu, Trung Quốc 60 chỉ tiêu, Hàn Quốc 50 chỉ tiêu. “Ngoài thiết kế chương trình đào tạo ngành ngoại ngữ gồm 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết), nhà trường còn có những nội dung học về chuyên ngành cơ bản như thương mại và du lịch” - cô Trần Thị Lan - cán bộ Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội thông tin.

Cơ hội việc làm rộng mở 

Thông tin về cơ hội việc làm của học sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp các ngành nghề ngoại ngữ, ông Tạ Văn Xã khẳng định: học sinh có nhiều cơ hội việc làm với mức lương hấp dẫn tại các công ty có vốn đầu tư nước ngoài, DN nước ngoài tại Việt Nam, thậm chí là một “công việc toàn cầu”.

Đặc biệt, với việc Việt Nam ký Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), tham gia Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU, Cộng đồng Kinh tế ASEAN thì cơ hội việc làm đối với học sinh tốt nghiệp các ngành ngoại ngữ luôn rộng mở. Và với sự giao thoa về kinh tế và văn hóa giữa các nước phát triển trong xu thế toàn cầu hóa thì nhu cầu nhân lực ngành ngoại ngữ càng đòi hỏi nhiều hơn ở mọi lĩnh vực đời sống.

Học sinh tốt nghiệp ngành ngoại ngữ có thể chọn cho mình những công việc phù hợp, với mức lương hấp dẫn cũng như trải nghiệm môi trường làm việc năng động, đa văn hóa. Các em hoàn toàn có thể làm việc ở các vị trí như: chuyên viên hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch, khách sạn, xuất nhập khẩu; chuyên viên biên - phiên dịch; thư ký, trợ lý đối ngoại trong các công ty, DN, tập đoàn kinh tế... tại công ty du lịch, DN đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, du học; các cơ quan, công ty trong và ngoài nước có sử dụng tiếng Anh, Nhật, Đức...

Bà Trần Thu Hà cũng cho biết, học sinh học Chương trình 9+ các ngành ngoại ngữ rất thuận lợi trong tìm việc làm với mức lương cao. Theo đó, học sinh tốt nghiệp các ngành ngoại ngữ trình độ trung cấp hoàn toàn có thể làm việc tại các công ty du lịch, DN nước ngoài (Anh, Nhật, Đức) có vốn đầu tư tại Việt Nam. Do có trình độ về tiếng nước ngoài nên các em tốt nghiệp THPT hoàn toàn có thể đi du học nghề 1 - 2 năm vừa làm thêm; hoặc xuất khẩu lao động với mức lương 40 - 45 triệu đồng/tháng trong những năm đầu, chưa tính làm thêm giờ, sau đó sẽ tăng lên.

Ngoài ra, tới đây, huyện Đông Anh sẽ trở thành quận sẽ có một trung tâm thương mại tầm cỡ quốc tế rất lớn trên địa bàn cần rất nhiều nhân lực biết sử dụng ngoại ngữ. Đây sẽ là cơ hội để học sinh tốt nghiệp các ngành ngoại ngữ đăng ký ứng tuyển, gia nhập thị trường lao động với mức lương hấp dẫn mà không phải đi làm việc xa...

Khi mở và đào tạo những ngành ngoại ngữ, các trường đều tính việc tạo điều kiện cho người học liên thông lên trình độ cao hơn tại các trường ở cao đẳng, đại học ở trong nước cũng như nước ngoài để phát triển kỹ năng và nghề nghiệp bản thân.

Đơn cử như Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội kết hợp với Văn phòng Học bổng Giáo dục Quốc tế để giúp học sinh ngành Tiếng Trung sang học đại học, thạc sĩ, thực tập nghề tại các trường đại học tại Đài Loan (Trung Quốc) như: Trường Đại học Minh Truyền; Trường Đại học Văn hóa Trung Hoa; Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Minh Tân; với các ngành học: Tiếng Trung ứng dụng, Kinh doanh Quốc tế, Du lịch, Tiếng Anh ứng dụng.

Đối với tiếng Hàn Quốc, nhà trường kết hợp với Công ty TNHH Hợp tác quốc tế và Đào tạo Eduline giúp sinh viên có cơ hội học tập và nhận học bổng tại Trường Đại học Hanbet, Trường Đại học Công nghệ Hàn Quốc, Trường Đại học Pyeongtaek; với các ngành Tiếng Hàn, Quản trị kinh doanh, Du lịch, Truyền thông, Công nghệ thông tin, Logistics, Quảng cáo và quan hệ công chúng...

 

Trong những năm qua, học sinh tốt nghiệp ngành Tiếng Anh ra trường có việc làm chiếm tỷ lệ 80%, với mức lương 9 - 15 triệu đồng/tháng; 100% học sinh tốt nghiệp ngành Tiếng Nhật có việc làm với mức lương 11 - 17 triệu đồng/tháng. Đối với các lớp ngắn hạn đào tạo tiếng Nhật với mục đích đi xuất khẩu lao động thì 100% học sinh đăng ký học đều đạt yêu cầu. Để việc học các ngành nghề ngoại ngữ đạt kết quả tốt, học sinh đăng ký theo học cần có những tố chất như: yêu thích việc giao tiếp, khám phá, tìm tòi những điều thú vị, mới mẻ.
Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long Tạ Văn Xã