Nhộn nhịp chợ hoa đêm lớn nhất Thủ đô trước ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Duy Minh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những ngày gần đây, chợ hoa đêm Quảng An (phường Quảng An, quận Tây Hồ, TP Hà Nội) lại tấp nập người mua, người bán; phục vụ nhu cầu hoa tươi dịp ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Nhộn nhịp chợ hoa đêm lớn nhất Thủ đô trước ngày 8/3.

Từ lâu, chợ hoa đêm Quảng An đã trở thành địa chỉ quen thuộc đối với những người dân Thủ đô. Hiện chợ cung cấp hoa bán buôn số lượng lớn và phân chia ra các khu chợ để bán lẻ cho người dân.
Từ lâu, chợ hoa đêm Quảng An đã trở thành địa chỉ quen thuộc đối với những người dân Thủ đô. Hiện chợ cung cấp hoa bán buôn số lượng lớn và phân chia ra các khu chợ để bán lẻ cho người dân.
Vào những dịp như Ngày lễ Tình nhân 14/2, ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và các ngày lễ Tết... nhu cầu khách tăng đột biến. Khách tới đây mua hoa rất nhộn nhịp và tấp nập cả khu chợ. 
Vào những dịp như Ngày lễ Tình nhân 14/2, ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và các ngày lễ Tết... nhu cầu khách tăng đột biến. Khách tới đây mua hoa rất nhộn nhịp và tấp nập cả khu chợ. 
Hoa ở chợ hoa Quảng An được lấy nguồn từ khắp các vùng như Đông Anh, Tây Tựu, Gia Lâm...Thậm chí có loại hoa còn được đưa ra từ Đà Lạt.
Hoa ở chợ hoa Quảng An được lấy nguồn từ khắp các vùng như Đông Anh, Tây Tựu, Gia Lâm...Thậm chí có loại hoa còn được đưa ra từ Đà Lạt.
Theo khảo sát của phóng viên, hoa hồng Mộc Châu có giá từ 250.000 đồng đến 350.000 đồng/bó 20 bông; hồng Đà Lạt khoảng 240.000 đồng/bó 30 bông, tùy kích thước và màu sắc; hoa tulip nhập khẩu có giá khoảng 200.000 đồng/bó 10 bông. Hoa hồng đỏ được bán chạy nhất với giá từ 10.000 đồng đến 15.000 đồng/bông tùy loại.
Theo khảo sát của phóng viên, hoa hồng Mộc Châu có giá từ 250.000 đồng đến 350.000 đồng/bó 20 bông; hồng Đà Lạt khoảng 240.000 đồng/bó 30 bông, tùy kích thước và màu sắc; hoa tulip nhập khẩu có giá khoảng 200.000 đồng/bó 10 bông. Hoa hồng đỏ được bán chạy nhất với giá từ 10.000 đồng đến 15.000 đồng/bông tùy loại.
Theo một tiểu thương tại chợ cho biết, giá cả năm nay không tăng mà vẫn bình ổn như trước và sau Tết. Tại đây mẫu hoa rất đa dạng và phong phú cho khách hàng lựa chọn và giá cả phù hợp cho kinh tế của mỗi người tới mua hàng.
Theo một tiểu thương tại chợ cho biết, giá cả năm nay không tăng mà vẫn bình ổn như trước và sau Tết. Tại đây mẫu hoa rất đa dạng và phong phú cho khách hàng lựa chọn và giá cả phù hợp cho kinh tế của mỗi người tới mua hàng.
Nhộn nhịp chợ hoa đêm lớn nhất Thủ đô trước ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 - Ảnh 1
Nhộn nhịp chợ hoa đêm lớn nhất Thủ đô trước ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 - Ảnh 2
 
Hoa hồng đỏ luôn là sự lựa chọn hàng đầu trong những dịp ngày lễ này.
Hoa hồng đỏ luôn là sự lựa chọn hàng đầu trong những dịp ngày lễ này.
Nhộn nhịp chợ hoa đêm lớn nhất Thủ đô trước ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 - Ảnh 3
Nhộn nhịp chợ hoa đêm lớn nhất Thủ đô trước ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 - Ảnh 4
 
Tại đây, nhiều tiểu thương cũng làm những bó hoa được làm sẵn hoặc có thể chọn  mua hoa và làm bó theo yêu cầu của khách hàng. Hoa bó sẵn có giá cũng không tăng nhiều so với ngày thường, phổ biến ở mức 300.000 - 500.000 đồng/bó. Những bó cao cấp hơn giá 800.000 - 2.000.000 đồng/bó.
Tại đây, nhiều tiểu thương cũng làm những bó hoa được làm sẵn hoặc có thể chọn  mua hoa và làm bó theo yêu cầu của khách hàng. Hoa bó sẵn có giá cũng không tăng nhiều so với ngày thường, phổ biến ở mức 300.000 - 500.000 đồng/bó. Những bó cao cấp hơn giá 800.000 - 2.000.000 đồng/bó.
Tới đây mua hoa dành tặng cho những người thân yêu của mình, anh Trung Hiếu (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) cho biết: "Dịp 8/3 năm nào mình cũng đến đây mua hoa dành tặng bà, mẹ và người bạn gái của mình, Tại đây giá cả ở chợ hoa này bao giờ cũng rẻ hơn so với chợ lẻ và các cửa hàng và nơi bán hoa dọc đường, đồng thời ở đây cũng nhiều mẫu mã, phong phú nhiều loại hoa hơn để mình vừa có thể trải nghiệm và lựa chọn theo ý tưởng của mình".
Tới đây mua hoa dành tặng cho những người thân yêu của mình, anh Trung Hiếu (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) cho biết: "Dịp 8/3 năm nào mình cũng đến đây mua hoa dành tặng bà, mẹ và người bạn gái của mình, Tại đây giá cả ở chợ hoa này bao giờ cũng rẻ hơn so với chợ lẻ và các cửa hàng và nơi bán hoa dọc đường, đồng thời ở đây cũng nhiều mẫu mã, phong phú nhiều loại hoa hơn để mình vừa có thể trải nghiệm và lựa chọn theo ý tưởng của mình".
Phần lớn khách đi mua hoa trong ngày đặc biệt này là các đấng mày râu. Hoa tươi luôn là món quà tinh thần thường được mọi người chọn mua để tặng gia đình, bạn bè, người thân yêu của mình.
Phần lớn khách đi mua hoa trong ngày đặc biệt này là các đấng mày râu. Hoa tươi luôn là món quà tinh thần thường được mọi người chọn mua để tặng gia đình, bạn bè, người thân yêu của mình.
Nhộn nhịp chợ hoa đêm lớn nhất Thủ đô trước ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 - Ảnh 5
Nhộn nhịp chợ hoa đêm lớn nhất Thủ đô trước ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 - Ảnh 6
 
Chợ hoa Quảng An thường họp từ khoảng 23 giờ đêm hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau. Chợ mở suốt đêm, nhưng đông vui nhất vào khoảng 0 giờ đến 2 giờ sáng.
Chợ hoa Quảng An thường họp từ khoảng 23 giờ đêm hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau. Chợ mở suốt đêm, nhưng đông vui nhất vào khoảng 0 giờ đến 2 giờ sáng.