Nhộn nhịp chợ hoa lớn nhất Thủ đô trước ngày 20/10

Duy Khánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những ngày cận kề dịp lễ 20/10, chợ hoa Quảng An (quận Tây Hồ, TP Hà Nội) trở nên nhộn nhịp hơn, số lượng lớn gấp từ 2 đến 3 lần ngày thường.

Chợ hoa Quảng An ( phường Quảng An, quận Tây Hồ, TP Hà Nội) được gọi là chợ hoa lớn nhất miền Bắc. Chợ hoa Quảng An không chỉ là bán buôn mà các cửa hàng tại chợ còn gói và kết thành bó hoa để bán cho những khách hàng mua lẻ.
Chợ hoa Quảng An ( phường Quảng An, quận Tây Hồ, TP Hà Nội) được gọi là chợ hoa lớn nhất miền Bắc. Chợ hoa Quảng An không chỉ là bán buôn mà các cửa hàng tại chợ còn gói và kết thành bó hoa để bán cho những khách hàng mua lẻ.
Theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, đêm ngày 18/10, tại chợ hoa Quảng An, không khí đông đúc, tấp nập người mua, bán hoa. Năm nay, tất cả loại hoa đều tăng giá so với năm trước.
Theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, đêm ngày 18/10, tại chợ hoa Quảng An, không khí đông đúc, tấp nập người mua, bán hoa. Năm nay, tất cả loại hoa đều tăng giá so với năm trước.
Nguồn gốc hoa ở đây chủ yếu từ các vùng nổi tiếng như: Tây Tựu, Từ Liêm, Đông Anh... và nhập khẩu từ Trung Quốc.
Nguồn gốc hoa ở đây chủ yếu từ các vùng nổi tiếng như: Tây Tựu, Từ Liêm, Đông Anh... và nhập khẩu từ Trung Quốc.
Một tiểu thương tại đây cho biết: "Gần ngày 20/10, lượng khách đến chợ rất đông và giá hoa cũng tăng lên 2 đến 3 lần so với ngày thường, hoa hồng được người dân tìm mua nhiều nhất.
Một tiểu thương tại đây cho biết: "Gần ngày 20/10, lượng khách đến chợ rất đông và giá hoa cũng tăng lên 2 đến 3 lần so với ngày thường, hoa hồng được người dân tìm mua nhiều nhất.
"Hoa hồng tại đây có rất nhiều loại và giá cũng khác nhau như: Hồng Tây Tựu có giá là 5.000 đồng/bông; hồng Mộc Châu dao động từ  8.000 đồng đến 10.000 đồng/bông; hồng Đà Lạt dao động từ 10.000 đồng đến 12.000 đồng/bông ”. - tiểu thương cho biết thêm.
"Hoa hồng tại đây có rất nhiều loại và giá cũng khác nhau như: Hồng Tây Tựu có giá là 5.000 đồng/bông; hồng Mộc Châu dao động từ  8.000 đồng đến 10.000 đồng/bông; hồng Đà Lạt dao động từ 10.000 đồng đến 12.000 đồng/bông ”. - tiểu thương cho biết thêm.
Nhiều loại hoa được các nhà vườn chuyển về đây bán cho tiểu thương.
Nhiều loại hoa được các nhà vườn chuyển về đây bán cho tiểu thương.
Dịp 20/10 năm nay, chợ luôn đa dạng loại hoa, màu sắc để người dân lựa chọn.
Dịp 20/10 năm nay, chợ luôn đa dạng loại hoa, màu sắc để người dân lựa chọn.
Tại đây, đủ các loại hoa, màu sắc rực rỡ.
Tại đây, đủ các loại hoa, màu sắc rực rỡ.
Chị Nguyễn Huyền Trang (quận Ba Đình) cho biết: "Năm nào vào dịp 20/10, tôi cũng đến chợ hoa Quảng An tìm mua hoa về tự bó để tặng cho người thân và bạn bè. Năm nay, hoa tăng nhỉnh hơn một chút so với mọi năm nhưng cũng không đáng kể. Tôi thường hay đi muộn vì khi về lựa chọn làm thành bó và sáng sớm hôm sau đem đi tặng thì hoa sẽ tươi và chơi được lâu hơn".
Chị Nguyễn Huyền Trang (quận Ba Đình) cho biết: "Năm nào vào dịp 20/10, tôi cũng đến chợ hoa Quảng An tìm mua hoa về tự bó để tặng cho người thân và bạn bè. Năm nay, hoa tăng nhỉnh hơn một chút so với mọi năm nhưng cũng không đáng kể. Tôi thường hay đi muộn vì khi về lựa chọn làm thành bó và sáng sớm hôm sau đem đi tặng thì hoa sẽ tươi và chơi được lâu hơn".
Người dân đến đây không những để mua hoa mà còn thích chụp ảnh.
Người dân đến đây không những để mua hoa mà còn thích chụp ảnh.
Nhộn nhịp chợ hoa lớn nhất Thủ đô trước ngày 20/10 - Ảnh 1
Nhộn nhịp chợ hoa lớn nhất Thủ đô trước ngày 20/10 - Ảnh 2
 
Nhiều người yêu thích hoa cũng tranh thủ đi dạo chợ hoa đêm.
Nhiều người yêu thích hoa cũng tranh thủ đi dạo chợ hoa đêm.
Nhộn nhịp chợ hoa lớn nhất Thủ đô trước ngày 20/10 - Ảnh 3
Nhộn nhịp chợ hoa lớn nhất Thủ đô trước ngày 20/10 - Ảnh 4
 
Chợ hoa đêm Quảng An được bày bán từ khoảng 8 giờ tối đến sáng sớm ngày hôm sau.
Chợ hoa đêm Quảng An được bày bán từ khoảng 8 giờ tối đến sáng sớm ngày hôm sau.

Đọc tiếp