Nhu cầu thấp kéo giá xăng dầu giảm

Hoàng Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dự báo không tích cực về nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu đã kéo giá xăng dầu hôm nay đi xuống, dầu Brent ở mức 108 USD/thùng.

Trên sàn New York Mercantile Exchanghe, sáng 14/4 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 6/2022 đứng ở mức 103,23 USD/thùng, giảm 0,56 USD/thùng trong phiên. Còn giá dầu Brent giao tháng 6/2022 đứng ở mức 108,41 USD/thùng, giảm 0,37 USD/thùng trong phiên.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Các chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh thị trường ghi nhận dự báo không mấy lạc quan về triển vọng tiêu thụ dầu toàn cầu khiến giá dầu ngày 14/4 đã có xu hướng giảm.

Trước diễn biến tiêu cực của dịch Covid-19 ở Trung Quốc - quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới - Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) ngày 13/4 đã đưa dự báo nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu trong năm 2022 giảm mạnh so với các dự báo trước đó.

Theo đó, nhu cầu tiêu thụ dầu trung bình ở mức 99,4 triệu thùng/ngày, thấp hơn 260.000 thùng so với dự báo. Tuy nhiên, mức dự báo này vẫn cao hơn 1,9 triệu thùng/ngày so với mức trung bình của năm 2021.

IEA cũng cho rằng, nguồn cung dầu từ Nga trong tháng 4/2022 sẽ tiếp tục giảm 1,5 triệu thùng do xung đột Nga - Ukraine. Mặc dù vậy, mức thiếu hụt này sẽ được khoả lấp bằng việc OPEC+ tăng sản lượng, và đặc biệt là việc Mỹ và các nước đồng minh xả mạnh kho dự trữ dầu thô.

Giá dầu hôm nay có xu hướng giảm còn do thông tin tồn kho dầu thô của Mỹ tăng mạnh. Theo đó, trong tuần tính đến ngày 8/4, tồn kho dầu thô của Mỹ đã tăng thêm 9,4 triệu thùng.

Triển vọng tiêu thụ dầu thô được dự báo tiếp tục khó khăn khi lạm phát toàn cầu đang tăng cao và cuộc xung đột Nga - Ukraine kéo dài. Tuy nhiên, đà giảm của giá dầu ngày 14/4 cũng bị hạn chế đáng kể bởi đồng USD suy yếu.