Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Những câu hỏi đằng sau vụ nổ tại Thiên Tân

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tính đến 22 giờ 30 phút ngày 13/8 đã có 50 người thiệt mạng, trong đó có tới 12 lính cứu hỏa, 701 người bị thương sau 2 vụ nổ lớn xảy ra tại một khu công nghiệp ở TP cảng Thiên Tân, Trung Quốc.

Vụ việc không chỉ để lại ký ức kinh hoàng cho người dân khu vực mà còn đặt ra nhiều câu hỏi lớn.
Bãi đậu xe tan hoang sau vụ nổ.
Bãi đậu xe tan hoang sau vụ nổ.
2 vụ nổ kinh hoàng

Vụ nổ thứ nhất bùng phát từ một lô hàng thuốc nổ vào khoảng 23 giờ 30 đêm 12/8, tạo ra ngọn lửa lớn đến nỗi người ta có thể nhìn thấy nó từ khoảng cách hàng ki lô mét. Vụ nổ thứ hai xảy ra khoảng 30 giây sau. Cả hai vụ nổ đã phá nát một nhà kho chứa "hàng nguy hiểm". Chỉ riêng vụ nổ đầu tiên đã có sức công phá tương đương 3 tấn thuốc nổ TNT và vụ thứ hai tương đương 21 tấn. Những bức ảnh chụp gần hiện trường cho thấy, ngọn lửa bốc cao gần gấp hai lần một chung cư gần đó. Sức ép của vụ nổ lớn đến mức cửa sổ của những tòa nhà chung cư gần đó bị vỡ vụn, khiến thương tích của người dân nguy hiểm hơn. Vụ nổ thứ hai lớn đến mức có thể nhìn thấy được từ ngoài không gian qua các bức ảnh được vệ tinh do cơ quan khí tượng Nhật Bản ghi lại.

Ngoài hơn 50 người thiệt mạng, hiện vẫn còn hàng chục người được cho là đã mất tích. Đặc biệt, nhà chức trách địa phương cho biết đã mất liên lạc với 36 lính cứu hỏa, ngoài 12 lính cứu hỏa được xác nhận đã thiệt mạng. Trước đó, để dập tắt đám cháy khổng lồ bao trùm cả một khu vực rộng lớn, hơn 1.000 nhân viên cứu hỏa và 143 xe cứu hỏa đã được cử đến hiện trường. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường đã chỉ đạo chính quyền địa phương nhanh chóng kiểm soát, dập tắt ngọn lửa, “nỗ lực hết mình để giải cứu và điều trị cho những người bị thương, đồng thời đảm bảo sự an toàn của người dân cũng như tài sản”. Đáp lại lời kêu gọi này, hàng trăm tình nguyện viên đã đến bệnh viện để hiến máu; lái xe taxi và một số người có xe riêng đã hỗ trợ đưa người bị thương tới bệnh viện. Một số khách sạn đã cung cấp chỗ ở miễn phí cho cư dân phải di dời do các vụ nổ.

Thiệt hại nghiêm trọng

Chỉ sau một đêm, ngoài những người thiệt mạng, bị thương nghiêm trọng và trải qua nỗi sợ hãi khủng khiếp, hàng trăm người đã lâm vào cảnh vô gia cư. Trong đêm 13/8, hơn 6.000 người đã phải ngủ tại các khu vực lều trại được dựng sẵn tại trường học, trụ sở cơ quan, DN. Ngoài thiệt hại về người, một bãi đỗ xe ô tô, hàng ngàn chiếc bị thiêu rụi hoàn toàn đã phần nào cho thấy mức độ thiệt hại về tài sản của vụ việc. Đặc biệt, Trung tâm Siêu máy tính Quốc gia được đặt tại Thiên Tân, cách trung tâm vụ nổ khoảng 1km cũng bị hư hại, buộc Tianhe-1A, siêu máy tính nhanh nhất thế giới được công nhận từ năm 2010 phải ngừng hoạt động tạm thời. Việc Tianhe-1A ngừng hoạt động trong nửa giờ đã gây ra những thiệt hại không nhỏ bởi siêu máy tính này cung cấp các dịch vụ dữ liệu cho hơn 300 tổ chức trên khắp Trung Quốc, trong đó có nhiều trường đại học và ngân hàng.

Câu hỏi về điều kiện an toàn

Trong lúc công tác cứu hộ, tìm kiếm người mất tích và khắc phục hậu quả của vụ việc được tiến hành khẩn trương, dư luận Trung Quốc một lần nữa đặt ra câu hỏi bao giờ mới chấm dứt các vụ tai nạn thương tâm như sự cố tại Thiên Tân. Bởi cháy nổ tại các khu công nghiệp không phải là chuyện hiếm gặp ở Trung Quốc. Năm ngoái, vụ nổ tại một nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô ở miền đông nước này cũng khiến 75 người thiệt mạng. Nguyên nhân của hầu hết các vụ việc đều do các quy định về phòng cháy chữa cháy bị chủ đầu tư phớt lờ; những người có trách nhiệm kiểm tra điều kiện an toàn công xưởng thường nhận chi phiếu từ DN để cho qua.

Điều đáng nói là vụ việc xảy ra tại khu vực mà truyền thông Trung Quốc tiết lộ một cách chung chung là “chứa hàng hóa nguy hiểm” đã làm dấy lên lo ngại về những tác động đối với môi trường địa phương. Dù đại diện cơ quan môi trường của TP Thiên Tân khẳng định, chất lượng không khí tại khu vực gần nhà kho phát nổ vẫn ở mức an toàn, nhưng hỏa hoạn âm ỉ suốt một ngày qua đã làm phát tán một lượng không nhỏ các chất độc hại. Kho bị nổ được báo cáo sơ bộ là chứa natri xyanua hóa – chất có độc tố cao nên khoảng 217 quân nhân trong lực lượng hóa học của quân đội Trung Quốc đã có mặt tại hiện trường để đánh giá tình hình và đưa ra các biện pháp xử lý phù hợp. Trước đó, ngay sau khi vụ nổ xảy ra, chính quyền TP đã bắt đầu theo dõi chất lượng nước và không khí, tạm thời thiết lập 34 trạm giám sát nước và không khí. Các cổng xả nước ra biển đã bị đóng khi nồng độ methylbenzene và hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, trong đó có cả khí độc hại đều vượt quá tiêu chuẩn.