Những con số ấn tượng trong hai ngày diễn ra Lễ mở ký Công ước Hà Nội
Kinhtedothi - Những con số đã vượt dự đoán của Ban tổ chức, thể hiện sự quan tâm rất rộng rãi và thực chất của cộng đồng quốc tế, cũng như bạn bè quốc tế đối với sự kiện “lần đầu tiên” tại Việt Nam như Lễ mở ký Công ước Hà Nội.
Tại buổi họp báo quốc tế ngày 26/10, Thượng tướng Phạm Thế Tùng -Thứ trưởng Bộ Công An đã thông tin nhanh về các số liệu rất ấn tượng về Lễ mở ký và Hội nghị quốc tế về Công ước LHQ về chống Tội phạm mạng.
Những con số ấn tượng
“Trong 2 ngày của sự kiện, Lễ mở ký đã đón tiếp hơn 2.500 đại biểu đến từ 119 quốc gia, vùng lãnh thổ; trong đó có 110 đoàn quốc gia chính thức, 150 tổ chức quốc tế, khu vực và tư nhân, cùng với hơn 50 cơ quan nghiên cứu”, Thượng tướng Phạm Thế Tùng cho biết.
Đây là những con số vượt dự đoán của Ban tổ chức, thể hiện sự quan tâm rất rộng rãi và thực chất của cộng đồng quốc tế, cũng như bạn bè quốc tế đối với sự kiện “lần đầu tiên” tại Việt Nam như Lễ mở ký Công ước Hà Nội.
Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại họp báo quốc tế chiều 26/10. Ảnh: CAND
Đồng thời, Lễ mở ký cũng nhận được sự quan tâm rất lớn từ các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài nước, của Việt Nam và quốc tế với 499 phóng viên từ 189 cơ quan báo chí.
Đặc biệt sự kiện tại Hà Nội cũng đã được truyền hình trực tiếp trên hệ thống Web TV của LHQ để tạo cơ hội tiếp cận và lan tỏa đến các quốc gia và hệ thống các cơ quan của LHQ thông qua các kênh phiên dịch đủ 06 ngôn ngữ. Đây là sự kiện đầu tiên của Việt Nam được tổ chức với đầy đủ các ngôn ngữ của LHQ.
72 quốc gia ký kết Công ước
Cuối cùng, quan trọng nhất, Thứ trưởng Bộ Công An thông tin, Lễ mở ký đã thu hút được 72 nước ký kết Công ước trong 2 ngày 25-26/10/2025; trong đó có 64 quốc gia đã ký ngay trong Phiên ký tại Hội trường chính. Sự hưởng ứng với Công ước Hà Nội có tầm bao phủ toàn cầu và đồng đều các khu vực địa lý, trong đó có 19 nước thuộc khu vực Châu Á-TBĐ (APG), 21 quốc gia Châu Phi (AFG), 19 quốc gia và Liên minh châu Âu (EU) và 12 quốc gia khu vực Mỹ La-tinh (GRULAC). Theo thống kê của Liên hợp quốc, đây là một trong những sự kiện điều ước quốc tế lớn nhất trong 10 năm trở lại đây.
Tại Phiên thảo luận toàn thể, Hội nghị cũng đã nhận được 71 lượt phát biểu của các quốc gia, tổ chức quốc tế và các tập đoàn công nghệ với nhiều ý kiến phát biểu quan trọng, có ý nghĩa cho quá trình triển khai Công ước Hà Nội sắp tới.
Theo Thượng tướng Phạm Thế Tùng, những khía cạnh của Công ước Hà Nội cũng đã được các Lãnh đạo, các chuyên gia chia sẻ, đánh giá và gửi gắm trong hơn 8 Hội thảo và Tọa đàm chuyên đề cho Việt Nam và UNODC tổ chức; cũng như 37 sự kiện bên lề do các tổ chức quốc tế, khu vực và tập đoàn tổ chức; với không khí thảo luận tích cực, thiện chí, xây dựng.
Bên cạnh đó, các Trưởng đoàn tham dự Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao cũng đã có các hoạt động quan trọng với các Lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước, bao gồm Buổi gặp mặt với Tổng bí thư Tô Lâm, Chiêu đãi trọng thể của Chủ tịch nước và Họp báo của Thủ tướng Chính phủ.
Các đoàn đại biểu quốc tế đánh giá rất cao về các ý kiến, quan điểm và quyết tâm của Việt Nam về Công ước nói riêng và định hướng thúc đẩy đổi mới sáng tạo vì các mục tiêu phát triển bền vững nói chung, trong đó có công nghệ mạng.
Công tác tổ chức và lễ tân trước và trong sự kiện được Liên hợp quốc và bạn bè quốc tế đánh giá là bài bản, chuyên nghiệp, trọng thị, chu đáo, thể hiện sự mến khách của Việt Nam. Công tác an ninh, trật tự được bảo đảm, tuyệt đối an toàn.
“Thành công của sự kiện lần này là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với tinh thần chủ động của Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, thành phố Hà Nội và các bộ, ngành liên quan. Chúng ta có thể coi đây là hình mẫu hợp tác liên ngành trong việc tổ chức các sự kiện quốc tế”, Thượng tướng Phạm Thế Tùng khẳng định.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi các nước cùng thực hiện “5 đẩy mạnh” triển khai Công ước Hà Nội
Kinhtedothi - Tinh thần “Năm Đẩy mạnh” là lời kêu gọi hành động chung của thời đại để Công ước Hà Nội sẽ thực sự trở thành nguồn cảm hứng cho hợp tác toàn cầu, niềm tin và trách nhiệm chung của nhân loại trong việc bảo vệ tương lai số.

Truyền thông quốc tế đánh giá cao lễ ký Công ước Hà Nội
Kinhtedothi - Nhiều hãng thông tấn lớn như The Star (Malaysia), Reuters (Anh), Straits Times (Singapore), The Japan Times (Nhật Bản), Modern Diplomacy (châu Âu), Rappler (Philippines) đồng loạt đưa tin, đánh giá cao tầm vóc và ý nghĩa của Công ước Hà Nội.

Công ước Hà Nội: lời gửi gắm cho Việt Nam sau lễ mở ký
Kinhtedothi - Chỉ trong hôm nay đã có 65 quốc gia tham dự ký Công ước, cùng với sự góp mặt của đại diện, lãnh đạo hơn 100 quốc gia, thể hiện vai trò uy tín, thể hiện sự tin tưởng, ủng hộ của bạn bè quốc tế, đồng thời cũng là lời gửi gắm cho Việt Nam.






