Những con số “báo động” từ COP27

Theo Vietnam+/TTXVN
Chia sẻ Zalo

Hội nghị lần thứ 27 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP27), diễn ra từ ngày 6-18/11/2022 tại thành phố Sharm El-Sheikh của Ai Cập, đã đưa ra nhiều số liệu đáng báo động về tình trạng biến đổi khí hậu trên toàn cầu.

COP27 diễn ra trong bối cảnh thế giới đang cùng lúc chứng kiến nhiều cuộc khủng hoảng từ đói nghèo, giá năng lượng và chi phí sinh hoạt tăng vọt. Thực trạng này càng trở nên trầm trọng hơn do ảnh hưởng của các hình thái thời tiết cực đoan.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần