Những hình ảnh và con số biết nói về 100 ngày chiến sự Nga - Ukraine

Nam Trung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine đã bước sang ngày thứ 100 vào hôm 3/6, hiện chưa thấy hồi kết khi cả 2 bên tiếp tục chiến đấu để giành quyền kiểm soát vùng Donbass ở miền Đông.

Xe tăng Ukraine di chuyển vào thành phố ở Mariupol, ngay sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo bắt đầu "chiến dịch đặc biệt" nhằm "phi quân sự hóa", "phi phát-xít hóa" Ukraine, vào 24/2/2022. Nguồn: REUTERS
Xe tăng Ukraine di chuyển vào thành phố ở Mariupol, ngay sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo bắt đầu "chiến dịch đặc biệt" nhằm "phi quân sự hóa", "phi phát-xít hóa" Ukraine, vào 24/2/2022. Nguồn: REUTERS
Theo số liệu mới nhất từ ​​Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA), gần 15 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa của họ kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu. Dữ liệu cũng cho thấy, khoảng 6,8 triệu cư dân Ukraine đã đến các nước láng giềng, trong khi khoảng 8 triệu người khác (ước tính) vẫn đang phải di dời trong đất nước.Ảnh: Đoàn dài xe ô tô của người dân hướng tới cửa khẩu Shehyni, ngoại ô Mostyska, Ukraine, với hy vọng chạy nạn sang Ba Lan, vào ngày 27/2/2022. Nguồn: REUTERS
Theo số liệu mới nhất từ ​​Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA), gần 15 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa của họ kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu. Dữ liệu cũng cho thấy, khoảng 6,8 triệu cư dân Ukraine đã đến các nước láng giềng, trong khi khoảng 8 triệu người khác (ước tính) vẫn đang phải di dời trong đất nước.
Ảnh: Đoàn dài xe ô tô của người dân hướng tới cửa khẩu Shehyni, ngoại ô Mostyska, Ukraine, với hy vọng chạy nạn sang Ba Lan, vào ngày 27/2/2022. Nguồn: REUTERS
Số liệu mới nhất cho thấy 3.627.178 người từ Ukraine đã đến Ba Lan, 989.357 đến Romania, 971.417 đến Nga, 682.594 đến Hungary, 479.513 đến Moldova, 461.164 đến Slovakia và 30.092 đến Belarus. Những con số này vẫn đang tiếp tục tăng.Ảnh: Cư dân thị trấn Irpin cố gắng băng qua một cây cầu - con đường di tản duy nhất - đã bị phá hủy sau nhiều ngày bị pháo kích dữ dội, trong khi quân đội Nga bấy giờ được cho cũng đang tiến sát Irpin, gần thủ đô Kiev, vào ngày 7/3/2022. Nguồn: REUTERS
Số liệu mới nhất cho thấy 3.627.178 người từ Ukraine đã đến Ba Lan, 989.357 đến Romania, 971.417 đến Nga, 682.594 đến Hungary, 479.513 đến Moldova, 461.164 đến Slovakia và 30.092 đến Belarus. Những con số này vẫn đang tiếp tục tăng.
Ảnh: Cư dân thị trấn Irpin cố gắng băng qua một cây cầu - con đường di tản duy nhất - đã bị phá hủy sau nhiều ngày bị pháo kích dữ dội, trong khi quân đội Nga bấy giờ được cho cũng đang tiến sát Irpin, gần thủ đô Kiev, vào ngày 7/3/2022. Nguồn: REUTERS
Hầu hết những người tị nạn từ Ukraine là phụ nữ và trẻ em, khi tất cả đàn ông từ 18 - 60 tuổi được lệnh ở lại để đảm bảo sức mạnh an ninh quốc gia. Ước tính có khoảng 4.169 dân thường đã thiệt mạng do xung đột, và 4.982 người bị thương. Ảnh: Những đứa trẻ trên một chuyến tàu sơ tán từ Kiev đến Lviv nói lời tạm biệt với cha mình tại ga xe lửa ở trung tâm thủ đô Ukraine, vào ngày 3/3 năm 2022. Nguồn: REUTERS
Hầu hết những người tị nạn từ Ukraine là phụ nữ và trẻ em, khi tất cả đàn ông từ 18 - 60 tuổi được lệnh ở lại để đảm bảo sức mạnh an ninh quốc gia. Ước tính có khoảng 4.169 dân thường đã thiệt mạng do xung đột, và 4.982 người bị thương. Ảnh: Những đứa trẻ trên một chuyến tàu sơ tán từ Kiev đến Lviv nói lời tạm biệt với cha mình tại ga xe lửa ở trung tâm thủ đô Ukraine, vào ngày 3/3 năm 2022. Nguồn: REUTERS
Viện trợ nhân đạo đã được tập trung tối đa vào Ukraine, với tổng trị giá hiện ước tính vào khoảng 1,85 tỷ USD. Nhóm Ngân hàng Thế giới đã huy động một gói tài trợ khẩn cấp 925 triệu USD để hỗ trợ Ukraine, với kế hoạch cung cấp trên 3 tỷ USD trong những tháng tới.Ảnh: Các tình nguyện viên cấp cứu Ukraine khiêng một phụ nữ mang thai bị thương từ một bệnh viện phụ sản bị hư hại do pháo kích ở Mariupol, Ukraine, ngày 9/3/2022. Nguồn: AP
Viện trợ nhân đạo đã được tập trung tối đa vào Ukraine, với tổng trị giá hiện ước tính vào khoảng 1,85 tỷ USD. Nhóm Ngân hàng Thế giới đã huy động một gói tài trợ khẩn cấp 925 triệu USD để hỗ trợ Ukraine, với kế hoạch cung cấp trên 3 tỷ USD trong những tháng tới.
Ảnh: Các tình nguyện viên cấp cứu Ukraine khiêng một phụ nữ mang thai bị thương từ một bệnh viện phụ sản bị hư hại do pháo kích ở Mariupol, Ukraine, ngày 9/3/2022. Nguồn: AP
LHQ chỉ có thể cung cấp ước tính sơ bộ về thương vong dân sự, trong khi con số thương vong do chiến sự của hai bên xung đột đưa ra lại rất khác nhau. Cả hai bên đều tuyên bố đã tiêu diệt hàng chục nghìn chiến binh đối phương: Moscow cho biết lực lượng của họ đã tiêu diệt khoảng 23.367 quân Ukraine, trong khi Kiev phản bác rằng quân đội của họ đã giết khoảng 30.850 lính Nga. Ảnh: Một quân nhân Ukraine bị thương được chở trên xe quân sự trong cuộc sơ tán ở Sievierodonetsk, vùng Luhansk, ngày 2/6/2022. Nguồn: REUTERS
LHQ chỉ có thể cung cấp ước tính sơ bộ về thương vong dân sự, trong khi con số thương vong do chiến sự của hai bên xung đột đưa ra lại rất khác nhau. Cả hai bên đều tuyên bố đã tiêu diệt hàng chục nghìn chiến binh đối phương: Moscow cho biết lực lượng của họ đã tiêu diệt khoảng 23.367 quân Ukraine, trong khi Kiev phản bác rằng quân đội của họ đã giết khoảng 30.850 lính Nga. Ảnh: Một quân nhân Ukraine bị thương được chở trên xe quân sự trong cuộc sơ tán ở Sievierodonetsk, vùng Luhansk, ngày 2/6/2022. Nguồn: REUTERS
Phía Ukraine nói rằng họ đã mất từ ​​2.500 - 3.000 quân, trong khi Nga khẳng định chỉ có 1.351 binh lính thiệt mạng trong chiến đấu. Đài BBC của Anh chỉ có thể xác nhận 557 người trong số những người Nga thiệt mạng, trong số đó có 1 thiếu tướng, 7 đại tá, 1 đại úy hải quân cấp một, 9 trung tá, 20 thiếu tá và 70 sĩ quan cấp dưới, những người còn lại giữ cấp bậc hạ sĩ quan hoặc chỉ giữ cấp bậc binh nhì.Ảnh: Một phụ nữ 63 tuổi hôn lên tấm bảng ghi tên con trai bà - 32 tuổi, hy sinh trong cuộc chiến - tại ngôi mộ của anh ở nghĩa trang Bucha, Ukraine, vào ngày 17/4/ 2022. Nguồn: REUTERS
Phía Ukraine nói rằng họ đã mất từ ​​2.500 - 3.000 quân, trong khi Nga khẳng định chỉ có 1.351 binh lính thiệt mạng trong chiến đấu. Đài BBC của Anh chỉ có thể xác nhận 557 người trong số những người Nga thiệt mạng, trong số đó có 1 thiếu tướng, 7 đại tá, 1 đại úy hải quân cấp một, 9 trung tá, 20 thiếu tá và 70 sĩ quan cấp dưới, những người còn lại giữ cấp bậc hạ sĩ quan hoặc chỉ giữ cấp bậc binh nhì.
Ảnh: Một phụ nữ 63 tuổi hôn lên tấm bảng ghi tên con trai bà - 32 tuổi, hy sinh trong cuộc chiến - tại ngôi mộ của anh ở nghĩa trang Bucha, Ukraine, vào ngày 17/4/ 2022. Nguồn: REUTERS
Bộ Ngoại giao Ukraine đã "tự hào" thông báo về một loạt các phương tiện của Nga bị phá hủy, bao gồm 210 máy bay, 175 trực thăng, 1.363 xe tăng, 13 tàu thuyền, 3354 xe bọc thép, 2325 xe và thùng nhiên liệu, 95 hệ thống tác chiến phòng không và 120 tên lửa hành trình, tuy nhiên tất cả hiện chưa thể được xác minh. Ảnh: Một khung cảnh cho thấy các phương tiện quân sự bị phá hủy trên một con phố, ở thị trấn Bucha, vùng Kive, vào ngày 1/3/2022. Nguồn: REUTERS
Bộ Ngoại giao Ukraine đã "tự hào" thông báo về một loạt các phương tiện của Nga bị phá hủy, bao gồm 210 máy bay, 175 trực thăng, 1.363 xe tăng, 13 tàu thuyền, 3354 xe bọc thép, 2325 xe và thùng nhiên liệu, 95 hệ thống tác chiến phòng không và 120 tên lửa hành trình, tuy nhiên tất cả hiện chưa thể được xác minh.
Ảnh: Một khung cảnh cho thấy các phương tiện quân sự bị phá hủy trên một con phố, ở thị trấn Bucha, vùng Kive, vào ngày 1/3/2022. Nguồn: REUTERS

 

Để tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine, Mỹ đã công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 700 triệu USD, bao gồm tài trợ cho Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao. Gói mới nhất bổ sung thêm khoản viện trợ quân sự 4,6 tỷ USD, nhưng sẽ sớm trở nên mờ nhạt so với dự luật viện trợ 40 tỷ USD mà Tổng thống Joe Biden đã ký ngày 21/5, trong đó bao gồm 20 tỷ USD tài trợ quân sự cho Ukraine.Ảnh: Một binh sĩ Ukraine bắn súng cối tại một địa điểm không được xác định ở vùng Kharkiv, Ukraine, ngày 9/4/2022. Nguồn: REUTERS
Để tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine, Mỹ đã công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 700 triệu USD, bao gồm tài trợ cho Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao. Gói mới nhất bổ sung thêm khoản viện trợ quân sự 4,6 tỷ USD, nhưng sẽ sớm trở nên mờ nhạt so với dự luật viện trợ 40 tỷ USD mà Tổng thống Joe Biden đã ký ngày 21/5, trong đó bao gồm 20 tỷ USD tài trợ quân sự cho Ukraine.
Ảnh: Một binh sĩ Ukraine bắn súng cối tại một địa điểm không được xác định ở vùng Kharkiv, Ukraine, ngày 9/4/2022. Nguồn: REUTERS
Dự luật mới nhất của Washington cũng bao gồm 1.000 tên lửa vác vai Javelin, 50 đơn vị phóng chỉ huy, 6.000 vũ khí chống thiết giáp và 15.000 viên đạn pháo 155mm, cũng như 4 trực thăng và 15 phương tiện chiến thuật cho Ukraine.Ảnh: Tổng thư ký Liên Hợp quốc Antonio Guterres thăm thị trấn Borodianka, ngoại ô Kiev, Ukraine, ngày 28/4/2022. Nguồn: REUTERS
Dự luật mới nhất của Washington cũng bao gồm 1.000 tên lửa vác vai Javelin, 50 đơn vị phóng chỉ huy, 6.000 vũ khí chống thiết giáp và 15.000 viên đạn pháo 155mm, cũng như 4 trực thăng và 15 phương tiện chiến thuật cho Ukraine.
Ảnh: Tổng thư ký Liên Hợp quốc Antonio Guterres thăm thị trấn Borodianka, ngoại ô Kiev, Ukraine, ngày 28/4/2022. Nguồn: REUTERS
Chi phí đắt đỏ cho cuộc chiến cũng thể hiện rõ trong các lĩnh vực khác, bao gồm cả khó khăn kinh tế đối với người Nga và Ukraine. Ngân hàng Thế giới dự báo nền kinh tế Nga sẽ giảm khoảng 11,2% vào năm 2022, trong khi nền kinh tế Ukraine ước tính đã suy giảm khoảng 45%.Ảnh: Cuộc chia ly của một gia đình Ukraine diễn ra, khi một người phụ nữ mang theo đưa con di tản khỏi thị trấn Kupiansk do quân đội Nga kiểm soát vào ngày 30/5/2022. Nguồn: REUTERS
Chi phí đắt đỏ cho cuộc chiến cũng thể hiện rõ trong các lĩnh vực khác, bao gồm cả khó khăn kinh tế đối với người Nga và Ukraine. Ngân hàng Thế giới dự báo nền kinh tế Nga sẽ giảm khoảng 11,2% vào năm 2022, trong khi nền kinh tế Ukraine ước tính đã suy giảm khoảng 45%.
Ảnh: Cuộc chia ly của một gia đình Ukraine diễn ra, khi một người phụ nữ mang theo đưa con di tản khỏi thị trấn Kupiansk do quân đội Nga kiểm soát vào ngày 30/5/2022. Nguồn: REUTERS
Các cuộc giao tranh và gián đoạn giao thương đã đe dọa nguồn cung cấp lương thực của thế giới, khi Nga và Ukraine chiếm khoảng 30% nguồn cung ngũ cốc toàn cầu. Các biện pháp trừng phạt đối với Nga của phương Tây cũng đã làm tổn thương thêm các đối tác thương mại của Moscow, trong đó các nước Trung Á phải vật lộn với việc đột ngột mất đi một điểm đến xuất khẩu lớn. Ảnh: Tổng thống Nga Vladimir Putin cầm bức chân dung của cha mình, cựu chiến binh Thế chiến II Vladimir Spiridonovich Putin, khi ông tham gia cuộc diễu hành của Trung đoàn Bất tử vào Ngày kỷ niệm 77 năm chiến thắng Đức Quốc xã hôm 9/5/2022, tại thủ đô Moscow. Nguồn: REUTERS
Các cuộc giao tranh và gián đoạn giao thương đã đe dọa nguồn cung cấp lương thực của thế giới, khi Nga và Ukraine chiếm khoảng 30% nguồn cung ngũ cốc toàn cầu. Các biện pháp trừng phạt đối với Nga của phương Tây cũng đã làm tổn thương thêm các đối tác thương mại của Moscow, trong đó các nước Trung Á phải vật lộn với việc đột ngột mất đi một điểm đến xuất khẩu lớn. 
Ảnh: Tổng thống Nga Vladimir Putin cầm bức chân dung của cha mình, cựu chiến binh Thế chiến II Vladimir Spiridonovich Putin, khi ông tham gia cuộc diễu hành của Trung đoàn Bất tử vào Ngày kỷ niệm 77 năm chiến thắng Đức Quốc xã hôm 9/5/2022, tại thủ đô Moscow. Nguồn: REUTERS