Những người "gánh thay" cho hàng nghìn bác sĩ đình công ở Hàn Quốc

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các y tá tại Hàn Quốc đã phàn nàn về rủi ro pháp lý và khối lượng công việc nặng nề hơn mà họ phải đảm nhận khi hàng nghìn bác sĩ thực tập đình công.

Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc hôm 27/2 cho biết, các y tá Hàn Quốc đã được hợp thức hóa về pháp lý để thực hiện một số thủ thuật y tế thường do bác sĩ đảm trách. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh nhà chức trách nước này đang phải xoay sở để giảm bớt gánh nặng cho nhân viên bệnh viện, do tình trạng đình công của hàng loạt bác sĩ thực tập.

Các y tá Hàn Quốc đã được hợp thức hóa về pháp lý để thực hiện một số thủ thuật y tế thường do bác sĩ đảm trách. Ảnh: Yonhap
Các y tá Hàn Quốc đã được hợp thức hóa về pháp lý để thực hiện một số thủ thuật y tế thường do bác sĩ đảm trách. Ảnh: Yonhap

Các y tá đã phàn nàn về rủi ro pháp lý và khối lượng công việc nặng nề hơn mà họ phải gánh thay sau khi các bác sĩ thực tập sinh nghỉ việc vào tuần trước, bước đi nhằm phản đối kế hoạch của chính phủ tăng số lượng tuyển sinh vào trường y để giải quyết tình trạng thiếu bác sĩ.

Hơn 2/3 bác sĩ nội trú và bác sĩ thực tập tại Hàn Quốc đã đình công, gây gián đoạn dịch vụ tại các bệnh viện lớn, khiến các phòng cấp cứu buộc phải từ chối bệnh nhân và các ca phẫu thuật cũng như các thủ thuật y tế khác bị hủy bỏ hoặc hoãn lại.

Bộ trưởng Y tế Cho Kyoo-hong cho biết chính phủ đang kích hoạt chương trình "bảo vệ hợp pháp các y tá thực hiện các thủ thuật trong cơ sở y tế" và phạm vi công việc họ có thể thực hiện sẽ do bệnh viện xác định.

Chính phủ đã mời các bác sĩ đình công đến đối thoại nhưng hai bên vẫn chưa có một cuộc gặp chính thức. Các bác sĩ cấp cao và các bác sĩ khu vực tư không tham gia cuộc đình công nhưng đã tổ chức các cuộc biểu tình và kêu gọi chính phủ hủy bỏ kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển dụng trong ngành y tế. 

Bộ trưởng Cho cũng lặp lại lời kêu gọi hơn 9.000 bác sĩ trẻ tham gia đình công hãy quay trở lại làm việc trước ngày 29/2 để tránh nguy cơ đối mặt với các hình phạt bao gồm đình chỉ giấy phép và khả năng bị truy tố, bắt giữ.

“Chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý theo luật pháp trước hành vi hợp pháp,” Bộ trưởng Cho khẳng định với báo giới. 

“Bắt đầu từ tháng 3, việc đình chỉ giấy phép và tiến hành các thủ tục pháp lý sẽ là điều không thể tránh khỏi đối với những người không quay trở lại làm việc,” Bộ trưởng Cho nói.

Các bác sĩ trẻ tham gia biểu tình cho rằng chính phủ nên giải quyết vấn đề lương và điều kiện làm việc trước khi cố gắng tăng số lượng bác sĩ.

Trong gói kế hoạch chính sách nhằm cải thiện dịch vụ y tế, chính phủ cho biết sẽ tăng số lượng sinh viên y khoa mới thêm 2.000 mỗi năm và mở rộng sự bảo vệ pháp lý chống lại các vụ kiện và truy tố sơ suất.

Gói kế hoạch cũng bao gồm chính sách khuyến khích bác sĩ hành nghề trong các lĩnh vực thiết yếu như nhi khoa và phẫu thuật tổng quát, và ở những khu vực nơi tình trạng thiếu bác sĩ nghiêm trọng hơn.

Bộ trưởng Cho cho biết chính phủ đang đẩy mạnh nỗ lực ban hành luật cho phép bệnh nhân nhanh chóng nhận được bồi thường cho những thương tích không mong muốn phải chịu trong quá trình điều trị y tế, giảm thiểu trách nhiệm đối với bác sĩ để họ có thể yên tâm tập trung vào công việc.