Niềm tự hào của làng nghề truyền thống tạc tượng Sơn Đồng

Văn Phúc - Đặng Linh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Làng Sơn Đồng nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 20km, thuộc xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức. Đây là làng nghề đúc, khắc tượng và làm đồ thờ nổi tiếng, có lịch sử hình thành, tồn tại hàng trăm năm nay ở Việt Nam. Kỹ thuật sơn son thiếp vàng của làng luôn được đánh giá cao.

Niềm tự hào của làng nghề truyền thống tạc tượng Sơn Đồng - Ảnh 1

Qua bàn tay tài hoa của những người thợ, nhiều pho tượng lớn nhỏ đã hình thành, chứa đựng tâm tư, tình cảm và sự tôn kính của người dân. Các tác phẩm cũng gửi gắm những mong cầu cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Niềm tự hào của làng nghề truyền thống tạc tượng Sơn Đồng - Ảnh 2

Hiện nay, cả xã có hơn 4.000 lao động làm nghề thủ công mỹ nghệ thường xuyên, trong đó có hơn một nửa là thợ giỏi.

Niềm tự hào của làng nghề truyền thống tạc tượng Sơn Đồng - Ảnh 3

Nhiều thợ giỏi được tôn vinh, phong danh hiệu nghệ nhân. Sản phẩm của làng nghề mỹ nghệ Sơn Đồng chiếm khoảng 50% thị phần toàn quốc về lượng.

Niềm tự hào của làng nghề truyền thống tạc tượng Sơn Đồng - Ảnh 4

Đồ thờ sơn son thiếp vàng, thiếp bạc, phủ mầu hoàng kim phục vụ đời sống văn hóa tâm linh, tín ngưỡng của người dân.

Niềm tự hào của làng nghề truyền thống tạc tượng Sơn Đồng - Ảnh 5

Hàng năm, người dân Sơn Đồng đã lấy ngày 6/3 âm lịch là ngày Hội Làng để con cháu ở khắp nơi về sum họp, tế lễ thành Hoàng Làng.

Niềm tự hào của làng nghề truyền thống tạc tượng Sơn Đồng - Ảnh 6
Niềm tự hào của làng nghề truyền thống tạc tượng Sơn Đồng - Ảnh 7
Niềm tự hào của làng nghề truyền thống tạc tượng Sơn Đồng - Ảnh 8
Niềm tự hào của làng nghề truyền thống tạc tượng Sơn Đồng - Ảnh 9
Niềm tự hào của làng nghề truyền thống tạc tượng Sơn Đồng - Ảnh 10
Niềm tự hào của làng nghề truyền thống tạc tượng Sơn Đồng - Ảnh 11
Ảnh: https://khoahocdoisong.vn/
Ảnh: https://khoahocdoisong.vn/

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần