Ninh Bình bác bỏ thông tin du khách bị mắc kẹt tại khu du lịch Tam Cốc
- H
Kinhtedothi - Chiều 19/7, một số trang mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng có nhóm du khách bị mắc kẹt do mưa to gió lớn khi tham quan Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, tỉnh Ninh Bình.

Lối vào Xuyên thủy động ở Bích Động. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)
Trước thông tin này, lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình đã bác bỏ và khẳng định hoàn toàn không có trường hợp du khách nào bị mắc kẹt.
Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, cho biết ngành du lịch địa phương luôn chủ động phối hợp với các khu, điểm du lịch để triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho du khách trong mùa mưa bão.
Cụ thể, chiều 19/7, khi thời tiết có diễn biến bất thường, Ban Quản lý Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động đã tổ chức thuyền máy đưa khoảng 90 du khách hoàn tất hành trình tham quan rời khu vực an toàn. Đối với đoàn 27 du khách đang tham quan tại điểm Cống Rồng, các nhân viên chèo thuyền đã nhanh chóng đưa họ vào nơi trú ẩn an toàn. Nhóm khách này sau đó đề nghị tiếp tục chuyến tham quan vào ngày hôm sau và đã được chấp thuận.
Tính đến cuối ngày, toàn bộ du khách đã trở về bến và lên bờ an toàn.
Sở Du lịch Ninh Bình khẳng định thông tin về việc du khách bị mắc kẹt tại Khu du lịch Tam Cốc -Bích Động chiều 19/7 là không chính xác.

Phú Thọ: triển khai ứng phó bão số 3, hạn chế thiệt hại do mưa lớn, giông lốc
Kinhtedothi - Trước diễn biến phức tạp của bão số 3, ngày 19/7, Tỉnh ủy Phú Thọ đã ban hành Công văn số 78-CV/TU yêu cầu các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả.

Ninh Bình sẵn sàng phương án “4 tại chỗ” ứng phó bão WIPHA
Kinhtedothi - Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3 (tên quốc tế WIPHA) đang tiến gần vào Biển Đông, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Công điện khẩn số 35/UBND-VP3 yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống bão và mưa lớn diện rộng.

Tỉnh Ninh Bình mới - Từ vùng địa linh đến trung tâm du lịch và ẩm thực tầm quốc tế
Kinhtedothi - Sáp nhập hành chính không chỉ mở rộng địa giới mà còn trao cho Ninh Bình một cơ hội “vàng” để định hình lại bản sắc, xây dựng chiến lược phát triển du lịch và ẩm thực bền vững, đa dạng và hội nhập. Với quy mô mới, tiềm năng cũ được cộng hưởng, Ninh Bình hôm nay đang trở thành tâm điểm trong bản đồ du lịch - ẩm thực Việt Nam.