Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Ninh Bình có thêm 1 huyện được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2024.

Quyết định giao UBND tỉnh Ninh Bình có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo UBND huyện Yên Mô tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về kinh tế và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng NTM.

Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

Huyện Yên Mô đã tập trung huy động sự đồng thuận, vào cuộc của các tầng lớp Nhân dân, cùng chung tay đóng góp trí tuệ, sức người, sức của để xây dựng NTM.

Với phương châm xây dựng NTM từ cơ sở, NTM thực chất, hiệu quả, bền vững, Yên Mô đã tập trung huy động sự đồng thuận, vào cuộc của các tầng lớp Nhân dân, cùng chung tay đóng góp trí tuệ, sức người, sức của để làm đổi thay diện mạo quê hương. 

Vì vậy, sau khi đạt chuẩn NTM vào năm 2020, với sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cùng sự đoàn kết, nỗ lực, chung sức, đồng lòng của các tầng lớp Nhân dân, huyện Yên Mô tiếp tục xây dựng NTM nâng cao.

Toàn huyện đã huy động trên 2,8 nghìn tỷ đồng để đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, hoàn thiện các tiêu chí. Hệ thống giao thông, thủy lợi, y tế, trường học được đầu tư xây dựng đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sử dụng và phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Bên cạnh đó, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện, nâng cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ. Hiện, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt trên 70 triệu đồng/người/năm (tăng hơn 20 triệu đồng so với năm 2020); tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm còn dưới 1,08%.

Huyện có 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu giai đoạn 2016-2020 và 9/16 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Huyện đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM nâng cao theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh.

Về nợ xây dựng cơ bản, huyện đã có phương án, kế hoạch thanh toán, đảm bảo không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM nâng cao trên địa bàn. Về sự hài lòng của người dân, có trên 85,56% số hộ dân trên địa bàn huyện được lấy ý kiến và tỷ lệ hài lòng đạt trên 99,82%.

Huyện Gia Lâm đón Bằng công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao

Huyện Gia Lâm đón Bằng công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Nam Định đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa gắn với nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Nam Định đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa gắn với nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

09 May, 03:49 PM

Kinhtedothi - Tỉnh Nam Định đang ghi nhận nhiều kết quả tích cực từ phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là một trong những nội dung trọng tâm trong quá trình phát triển nông thôn bền vững tại địa phương.

Điều chỉnh vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Điều chỉnh vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

06 May, 06:06 PM

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 864/QĐ-TTg điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 của các địa phương tại các Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022, số 147/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Một động tác đơn giản, nước được tưới đều khắp đồng

Một động tác đơn giản, nước được tưới đều khắp đồng

05 May, 11:44 AM

Kinhtedothi - Áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm cho cây trồng đang là biện pháp được nông dân Lý Sơn sử dụng, vừa giảm chi phí nhân công vừa tiết kiệm nguồn nước và góp phần nâng cao hiệu quả chống hạn cho cây trồng vào mùa khô trên đất đảo.

Thương hiệu OCOP đưa làng nghề cất cánh

Thương hiệu OCOP đưa làng nghề cất cánh

03 May, 05:21 AM

Kinhtedothi - Thủ đô Hà Nội được biết đến là “cái nôi” của 1.350 làng nghề, làng có nghề truyền thống. Đây cũng là lợi thế rất lớn của TP trong triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), hướng đến mục tiêu nâng cao giá trị và sức cạnh tranh trên thị trường cho sản phẩm làng nghề.

Hà Nội - lá cờ đầu trong xây dựng nông thôn mới

Hà Nội - lá cờ đầu trong xây dựng nông thôn mới

02 May, 05:01 AM

Kinhtedothi - Những năm qua, Hà Nội tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả nổi bật, khẳng định vị thế “lá cờ đầu” của cả nước trong xây dựng nông thôn mới; qua đó tiến gần việc hoàn thành các mục tiêu Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ