Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Ninh Bình đẩy mạnh phát triển khu công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững

Kinhtedothi - Thành tựu trong xây dựng, phát triển các khu công nghiệp (KCN) thời gian qua có ý nghĩa quan trọng, góp phần tạo nên sự tăng trưởng nhanh, bền vững kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình.

Từ khi tái lập tỉnh đến nay, công nghiệp luôn là ngành kinh tế chủ lực của Ninh Bình. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã sớm nhận diện, xác định phát triển các KCN là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, nhằm thu hút đa dạng các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước, đáp ứng yêu cầu về đổi mới mô hình tăng trưởng của tỉnh theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, đảm bảo phát triển nhanh và bền vững. Đây là chủ trương rất quan trọng, kịp thời, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, từ đó đã tạo sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp, dịch vụ nói riêng và những thành tựu quan trọng, toàn diện về kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm qua.

Khu công nghiệp Gián Khẩu (huyện Gia Viễn). 

Việc xây dựng, phát triển các KCN của Ninh Bình thời gian qua có ý nghĩa quan trọng, góp phần tạo nên sự tăng trưởng nhanh, bền vững kinh tế - xã hội tỉnh, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng của ngành công nghiệp, đặc biệt Ninh Bình đã trở thành một trong 3 trung tâm công nghiệp cơ khí ô tô lớn nhất của cả nước.

Theo thống kê, giai đoạn 2016-2020, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) ngành công nghiệp là 18,1%; trong những năm gần đây, doanh thu của các doanh nghiệp trong KCN, cụm công nghiệp chiếm khoảng 80% GRDP ngành công nghiệp; các KCN của tỉnh đóng góp vào ngân sách Nhà nước từ 12.000 đến trên 18.000 tỷ đồng, chiếm từ 70 đến trên 80% số thu ngân sách toàn tỉnh. Qua đó góp phần đưa Ninh Bình trở thành tỉnh thứ 14 trong 63 tỉnh, thành phố của cả nước tự cân đối ngân sách và có số thu đứng thứ 15/63 tỉnh, thành phố. Cơ cấu thu chuyển biến tích cực, trong tổng thu nội địa, nguồn thu từ thuế, phí, lệ phí và thu khác chiếm tỷ trọng lớn và đóng vai trò chủ đạo.

Từ một KCN được thành lập vào năm 2004, đến nay Ninh Bình có 7 KCN với tổng diện tích 1.472 ha, trong đó, đã có 5 KCN đi vào hoạt động ổn định, tỷ lệ lấp đầy đạt trên 90%.

Hiện đã có 120 dự án đầu tư còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký 65.485 tỷ đồng, sử dụng trên 36.000 lao động. Trong đó có 33 dự án FDI, với tổng số vốn đăng ký trên 635 triệu USD, tương đương trên 13.755 tỷ đồng. Các chỉ số về tốc độ lấp đầy, chất lượng các dự án, tính khả thi và hiệu quả của các dự án KCN của tỉnh ở mức khá so với các KCN trong cả nước và khu vực.

Các dự án đầu tư vào KCN tỉnh Ninh Bình phần lớn là các dự án có quy mô lớn như: Nhà máy kính tiết kiệm năng lượng chất lượng cao CFG, Nhà máy xi măng The Vissai, Nhà máy sản xuất camera môđun và linh kiện điện tử MCNEX VINA, Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy HTMV số 2 của Công ty cổ phần sản xuất ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam...

Để tạo đà cho công nghiệp phát triển, bên cạnh việc xây dựng các cơ chế, chính sách để phát triển, mở rộng các KCN thế hệ mới, Ninh Bình đã dành nguồn vốn để hoàn thiện hạ tầng các KCN. Đến thời điểm này, hạ tầng các KCN của Ninh Bình đang phát triển mạnh mẽ, cơ bản đầu tư đồng bộ, đáp ứng được yêu cầu đối với các nhà đầu tư thứ cấp, đưa Ninh Bình trở thành miền đất hứa của các nhà đầu tư chiến lược.

Quý I/2025, Ban Quản lý các KCN tỉnh Ninh Bình đã cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 4 dự án. Đến nay, tổng số dự án đầu tư còn hiệu lực là 120 dự án, với tổng vốn đăng ký 65.487 tỷ đồng. Trong đó có 32 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký 653,55 triệu USD, tương đương 14.200 tỷ đồng.

Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã nêu bật quan điểm phát triển của tỉnh là tập trung phát triển kinh tế nhanh và bền vững, với mô hình phát triển “xanh”. Đồng thời, đặt ra nhiệm vụ cụ thể là hình thành hệ thống các KCN trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại, đảm bảo sự phát triển bền vững gắn với phát triển đô thị - dịch vụ; tạo mối liên kết phát triển giữa công nghiệp của tỉnh với vùng Bắc Trung Bộ và vùng đồng bằng sông Hồng.

Theo định hướng quy hoạch, toàn tỉnh có 11 KCN với tổng diện tích quy hoạch khoảng 2.813 ha. Theo đó, đến năm 2025, Ninh Bình tập trung thu hút nhà đầu tư xây dựng - kinh doanh hạ tầng KCN Tam Điệp II, KCN Phú Long.

Đến năm 2030 thu hút được nhà đầu tư xây dựng - kinh doanh hạ tầng KCN Gián Khẩu II. Trong đó, KCN Phú Long và KCN Gián Khẩu sẽ phát triển theo mô hình KCN - Đô thị - Dịch vụ... để phát triển công nghiệp cơ khí, lắp ráp sản xuất ô tô, công nghiệp công nghệ cao làm động lực cho tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy quá trình dịch vụ hóa, đô thị hóa.

Ninh Bình cũng phấn đấu 100% KCN đã đi vào hoạt động có hệ thống xử lý chất thải đồng bộ, tập trung theo đúng quy định của Luật Bảo vệ môi trường và đầy đủ các công trình tiện ích phục vụ công nhân lao động trong KCN theo quy định.

Hiện, Ban Quản lý các KCN tỉnh đang tập trung cao cho công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phân khu các KCN theo hướng đồng bộ, hiện đại, thân thiện với môi trường để thu hút các nhà đầu tư chiến lược triển khai kinh doanh, xây dựng kết cấu hạ tầng KCN. Đẩy nhanh tiến độ cải tạo, nâng cấp hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật 5 KCN hiện có theo định hướng mô hình KCN sinh thái, thân thiện với môi trường.

Có thể thấy, trong từng giai đoạn phát triển, tỉnh Ninh Bình đã luôn có sự đổi mới để hoàn thành “sứ mệnh” của KCN, phù hợp với định hướng phát triển KCN của Quốc gia và quốc tế.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: dồn sức ứng phó khẩn cấp cơn bão số 13

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: dồn sức ứng phó khẩn cấp cơn bão số 13

05 Nov, 10:25 AM

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhận định: bão số 13 sẽ ảnh hưởng từ 19 giờ ngày mai (6/11) đến khoảng 4 giờ ngày 7/11, nên “thời gian chuẩn bị còn rất ít”. Tất cả địa phương trong vùng ảnh hưởng hoàn lưu bão, phải cập nhật, xây dựng phương án, kịch bản ứng phó dựa trên dự báo và điều chỉnh theo số liệu mới.

Gỡ “điểm nghẽn” để doanh nghiệp bứt phá chuyển đổi kép

Gỡ “điểm nghẽn” để doanh nghiệp bứt phá chuyển đổi kép

05 Nov, 08:55 AM

Kinhtedothi - Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng khốc liệt, chuyển đổi kép kết hợp chuyển đổi số và chuyển đổi xanh được xem là “hộ chiếu” để DN Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới tăng trưởng bền vững. Tuy nhiên, hành trình này vẫn còn không ít rào cản cần được tháo gỡ từ chính sách, tư duy đến nguồn lực thực thi.

Tỷ giá USD hôm nay 5/11: Thị trường tự do tăng mạnh trở lại

Tỷ giá USD hôm nay 5/11: Thị trường tự do tăng mạnh trở lại

05 Nov, 08:03 AM

Kinhtedothi - Tỷ giá USD hôm nay 5/11, trên thị trường tự do, đồng USD tăng mạnh trở lại so với phiên trước đó. Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá đồng USD hôm nay cũng được điều chỉnh tăng giá. Tỷ giá trung tâm vẫn duy trì ở mức 25.095 đồng/USD.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ