Kinhtedothi - Trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2025, tỉnh Ninh Bình sẽ thành lập 1 đoàn kiểm tra liên ngành tập trung kiểm tra đối với cơ sở bếp ăn tập thể, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn.
Năm 2024, toàn tỉnh Ninh Bình đã thành lập 331 đoàn thanh, kiểm tra các cấp về ATTP; tổ chức thanh, kiểm tra 5.660 lượt cơ sở thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán, mùa lễ hội, Tháng hành động vì ATTP, Tết Trung thu và kiểm tra đột xuất. Kết quả kiểm tra có 93,3% cơ sở đạt; còn 6,7% cơ sở có vi phạm đã bị xử phạt với số tiền trên 1,4 tỷ đồng.
Kiểm tra định kỳ, đột xuất bếp ăn bán trú tại trường học.
Năm 2024, trên địa bàn tỉnh xảy ra 4 vụ ngộ độc thực phẩm làm 101 người mắc, có 94 người nhập viện điều trị. Các bệnh nhân được điều trị kịp thời, không có trường hợp tử vong do ngộ độc thực phẩm...
Tháng hành động vì ATTP trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2025 triển khai từ ngày 15/4 đến 15/5, với chủ đề “Bảo đảm ATTP, trong đó chú trọng ATTP bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố”.
Trong Tháng hành động, tỉnh sẽ thành lập 1 đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra thực tế tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm, trong đó tập trung kiểm tra đối với cơ sở bếp ăn tập thể, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn.
Thông qua Tháng hành động nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong bảo đảm an ninh, ATTP; đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về ATTP; kịp thời thông tin các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng cao, các cơ sở vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, ATTP.
Kinhtedothi - Theo Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh Điện Biên, “Tháng hành động vì ATTP” năm 2025 được triển khai thực hiện với chủ đề “Bảo đảm ATTP, trong đó chú trọng ATTP bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố”, từ ngày 15/4 đến ngày 15/5.
Kinhtedothi - Ban Chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm (ATTP) đã ban hành Kế hoạch số 84/KH-BCĐCTATTPTP triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn Hà Nội năm 2025.
Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất về giải pháp đồng bộ bảo đảm an toàn thực phẩm học đường.
Kinhtedothi - Nước mắm ngon có màu vàng cánh gián đặc trưng, trong và sánh. Nếu nước mắm có màu sẫm hơn bình thường, chuyển sang màu nâu đục hoặc xanh xám, thì đây là dấu hiệu cho thấy nước mắm đã bị biến chất và không nên sử dụng.
Kinhtedothi - Phụ nữ mang thai đặc biệt nhạy cảm, do thủy ngân có thể đi qua nhau thai, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển não bộ của thai nhi. Việc tiêu thụ các loại cá chứa nhiều thủy ngân như cá kiếm, cá thu vua và cá ngói... có thể gây ra những vấn đề phát triển lâu dài ở trẻ.
Kinhtedothi - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Văn bản số 3816/UBND-KGVX yêu cầu các sở, ngành và địa phương tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục có tổ chức bữa ăn bán trú.
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 09/9/2025 về việc kiện toàn Thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm