Ninh Bình: đề nghị xét, công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới
Sáng 24/2, Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Ninh Bình đã bỏ phiếu thống nhất đề nghị Trung ương xét, công nhận tỉnh hoàn thiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2024.

Chương trình xây dựng NTM tại tỉnh Ninh Bình đã triển khai 14 năm, đến nay tỉnh đã có 100% số huyện, thành phố đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Trong đó, có 2 huyện là Yên Khánh và Yên Mô đạt chuẩn NTM nâng cao theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025.
Toàn tỉnh có 76 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 11 xã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Tính đến hết năm 2024, tổng chiều dài đường quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện toàn tỉnh là hơn 710 km, các tuyến đường đều được trồng cây xanh tỷ lệ theo quy định.
Đặc biệt, về chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước từ năm 2018 đến nay, đều đạt trên 80%, cao hơn bình quân chung của cả nước.
Ngoài ra, qua lấy ý kiến, tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng NTM đạt 99,43%.
Đến nay, tỉnh Ninh Bình đã đáp ứng đầy đủ 8/8 yêu cầu của Quy định cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 và các điều kiện khác có liên quan.
Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Ninh Bình đề nghị ngành nông nghiệp nhanh chóng kiện toàn tổ chức, tập trung hoàn thiện hồ sơ, báo cáo, xây dựng clip để trình Trung ương xét công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2024.

Hà Nội: Xây dựng "nông thôn mới, đô thị văn minh" từ những mô hình cụ thể
KInhtedothi-Phát huy vai trò vận động Nhân dân thi đua góp phần phát triển KT-XH của Thủ đô và đất nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp TP Hà Nội thời gian qua đã triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đạt nhiều kết quả tích cực.

Hòa Bình: thay đổi bộ mặt nhiều làng quê từ chương trình nông thôn mới
Kinhtedothi - Trọng tâm của chương trình nông thôn mới của tỉnh Hòa Bình là tiếp tục đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, trường học, trạm y tế và các công trình văn hóa.

Đưa Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới: đích đến không còn xa
Kinhtedothi - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII đặt mục tiêu đến năm 2025, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Mục tiêu trên đang dần trở thành hiện thực.