Ninh Bình hút khách quốc tế bằng trải nghiệm xanh
Kinhtedothi - Với lợi thế thiên nhiên, di sản cùng sự đổi mới trong cách làm du lịch, Ninh Bình đang tiến gần hơn đến mục tiêu đón hơn 2 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025, khẳng định vị thế là điểm đến văn minh, hấp dẫn trên bản đồ du lịch thế giới.
Những ngày cuối Thu, dòng Ngô Đồng phủ sắc tím dịu của hoa súng, tạo nên khung cảnh nên thơ khiến du khách không nỡ rời mắt. Đây là một trong những sản phẩm du lịch độc đáo mà Khu du lịch Tam Cốc đã khai thác trong vài năm gần đây, nhằm xây dựng hình ảnh “Tam Cốc 4 mùa”, mang đến trải nghiệm mới mẻ cho du khách, đặc biệt là khách quốc tế trong những tháng cuối năm.

Mùa hoa súng ở Tam Cốc bắt đầu từ tháng 10 và kết thúc vào tháng 12. Ảnh: IT
Theo đại diện Ban Quản lý Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, "dòng sông hoa súng” đã nhận được sự yêu thích lớn từ du khách. Năm nay, Ban Quản lý tiếp tục hoàn thiện các hạng mục hạ tầng, bố trí cầu gỗ, cầu phao giữa cánh đồng hoa để du khách thỏa sức check-in, chụp ảnh và tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên.
Đón đầu mùa cao điểm khách quốc tế, Tam Cốc cũng đã hoàn thiện nhiều hạng mục dịch vụ như phân khu soát vé riêng cho khách lẻ và khách đoàn, đưa vào khai thác các tour du lịch trọn gói gồm: Tam Cốc - Đền Thái Vi - chùa Bích Động - trải nghiệm nghề thêu Văn Lâm, tour Tam Cốc - Tràng An, hay tour đạp xe khám phá làng quê. Đồng thời, cải tạo bến thuyền, phân luồng giao thông đường thủy hợp lý, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách. Toàn bộ đội ngũ lái đò đều được tập huấn nghiệp vụ giao tiếp và hướng dẫn cơ bản bằng tiếng Anh.
Năm 2024, Tam Cốc đón gần 600.000 lượt khách, trong đó 70% là khách quốc tế. Với đà tăng trưởng hiện nay, mục tiêu năm 2025 của khu du lịch là 1 triệu lượt khách, chủ yếu đến từ châu Âu, Hàn Quốc và Australia.
Không chỉ nổi bật với cảnh quan thiên nhiên, Ninh Bình còn ghi dấu bằng những mô hình du lịch cộng đồng xanh, bền vững. Ecohost Hải Hậu, một trong những đơn vị tiên phong phát triển du lịch cộng đồng, đã trở thành điểm đến yêu thích của nhiều du khách quốc tế nhờ mang đến trải nghiệm gần gũi, chân thực về thiên nhiên và đời sống người dân địa phương.
Hướng tới tiêu chí xanh và an toàn tuyệt đối cho du khách, Ecohost đã trồng thêm nhiều loại cây có đặc tính xua côn trùng tự nhiên, thay thế hoàn toàn biện pháp hóa học, tạo không gian trong lành và thân thiện.
Không chỉ đầu tư cảnh quan, Ecohost còn chú trọng đào tạo nguồn nhân lực địa phương – yếu tố cốt lõi để nâng cao chất lượng dịch vụ. Các buổi tập huấn định kỳ được tổ chức cho hướng dẫn viên, chủ cơ sở lưu trú và hộ dân, giúp họ trở thành “đại sứ văn hóa” của vùng đất.
Mỗi năm, Ecohost đón khoảng 1.500 lượt khách, phần lớn đến từ Pháp, Tây Ban Nha và Italy. Trong thời gian tới, đơn vị dự kiến mở rộng mạng lưới các cơ sở lưu trú đạt chuẩn Ecohost, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ trải nghiệm như đạp xe xuyên làng quê, khám phá làng nghề chạm bạc, dệt chiếu, làm muối hay thưởng thức ẩm thực địa phương.

Du khách tìm hiểu về nhạc lý, thanh nhạc và cách sử dụng kèn đồng dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân chuyên chế tác ra những chiếc kèn đồng độc đáo và nổi tiếng của mảnh đất Hải Hậu. Ảnh: Ecohost
Không chỉ các khu, điểm du lịch, nhiều doanh nghiệp lữ hành quốc tế cũng bày tỏ sự quan tâm đặc biệt tới Ninh Bình. Theo các chuyên gia, sau khi hợp nhất 3 tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình, cơ hội mở ra cho các tour liên kết vùng với trải nghiệm văn hóa sâu sắc là rất lớn. Tỉnh Ninh Bình mới có lợi thế đặc biệt: trong một không gian không quá rộng lại hội tụ đầy đủ di sản thế giới, làng nghề truyền thống, văn hóa tâm linh và ẩm thực độc đáo - những yếu tố hấp dẫn du khách quốc tế.
Giữa tháng 10 vừa qua, Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Du lịch Ninh Bình đã tổ chức chương trình famtrip quốc tế với gần 50 doanh nghiệp lữ hành từ Hàn Quốc và Philippines. Đoàn đã khảo sát hệ thống sân golf, Quần thể danh thắng Tràng An, làng nghề xã Hải Anh và nhiều cơ sở lưu trú, nhà hàng nổi bật của địa phương.
Hoạt động famtrip không chỉ quảng bá hình ảnh Ninh Bình đến các thị trường quốc tế mà còn mở ra cơ hội hợp tác trực tiếp với các hãng lữ hành nước ngoài. Theo Hiệp hội Du lịch Ninh Bình, tỉnh đang đẩy mạnh hướng đi du lịch bền vững, thân thiện môi trường, lấy văn hóa và trải nghiệm làm trung tâm để “giữ chân khách lâu hơn và khiến họ muốn quay trở lại”.
Từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau là thời điểm cao nhất của mùa khách quốc tế tại Việt Nam. 9 tháng đầu năm, Ninh Bình đã đón gần 17 triệu lượt khách, trong đó 1,6 triệu lượt là khách quốc tế, mang về doanh thu gần 18.000 tỷ đồng.
Với sự chuẩn bị bài bản và sự vào cuộc của toàn ngành, Ninh Bình đang từng bước tiến gần đến mục tiêu 2 triệu lượt khách quốc tế năm 2025, góp phần cùng cả nước thực hiện thành công kế hoạch đón 25 triệu khách quốc tế, đưa Việt Nam trở thành điểm đến hàng đầu khu vực và trên thế giới.

Ninh Bình xúc tiến đề án cảng hàng không, hướng tới trung tâm kết nối vùng Bắc Trung Bộ
Kinhtedothi - Chiều 8/10, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị nghe báo cáo Đề án "Nghiên cứu khả năng hình thành Cảng hàng không Ninh Bình". Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc chủ trì hội nghị.

Ninh Bình tập trung phòng, chống lũ lụt, sạt lở đất và bảo đảm tính mạng cho người dân
Kinhtedothi - Ngày 8/10/2025, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Công văn số 264/UBND-VP3 chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị và UBND các xã, phường tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác phòng, chống lũ, ngập lụt, sạt lở đất nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng và hạn chế thiệt hại về tài sản của Nhân dân.

Ninh Bình xác định 3 đột phá chiến lược giai đoạn 2025-2030
Kinhtedothi - Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I đề ra mục tiêu đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với 3 đột phá chiến lược phát triển.