Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Nỗ lực đưa ASEAN trở thành trung tâm của các sáng kiến phòng, chống thiên tai

Kinhtedothi - Nhằm báo cáo tiến độ thường niên các hoạt động của Nhóm công tác Quản lý kiến thức và đổi mới lên Uỷ ban Quản lý thiên tai ASEAN, chiều 5/3, Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ NN&PTNT) phối hợp với Ban thư ký ASEAN và Trung tâm AHA tổ chức Họp nhóm công tác về quản lý kiến thức và đổi mới (KIM) lần thứ 7.
Nhóm công tác Quản lý kiến thức và đổi mới của Ủy ban ASEAN về Quản lý thiên tai được Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về quản lý thiên tai thông qua năm 2015 tại Campuchia, với mục đích tăng cường hợp tác trong khu vực về hệ thống và cơ chế quản lý kiến thức, thúc đẩy ASEAN dẫn đầu khu vực và trở thành trung tâm của các sáng kiến về quản lý thiên tai.
Nội dung của Cuộc họp lần này nhằm cập nhật tiến độ việc thực hiện Chương trình công tác Hiệp định ASEAN về quản lý thảm hoạ và ứng phó khẩn cấp (ADDMER) giai đoạn 2016 - 2020, và định hướng cho việc xây dựng Chương trình công tác ADDMER giai đoạn 2021 - 2025. Bên cạnh đó, Nhóm công tác có phiên thảo luận mở với các đối tác khác trong khu vực nhằm cập nhật các tiến độ thực hiện cấc chương trình dự án được tài trợ và tìm kiếm nguồn hỗ trợ cho các hoạt động tiếp theo.
 Đại biểu Việt Nam và các nước ASEAN tham dự hội nghị.
Phát biểu tại cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai Nguyễn Trường Sơn khẳng định, với vai trò là đồng chủ trì của Nhóm công tác Quản lý kiến thức và đổi mới, Việt Nam sẽ tăng cường thúc đẩy các hoạt động trong khuôn khổ của Chương trình công tác ADDMER để hoàn thành các mục tiêu trọng tâm đã đề ra cho giai đoan 2016 - 2020.
Cũng tại cuộc họp, Việt Nam đã chia sẻ với các quốc gia về kế hoạch tổ chức Triển lãm và Hội nghị quốc tế về Khoa học công nghệ trong phòng chống thiên tai vào 18 - 19/5/2020. Đây là sự kiện hợp tác giữa Ban Chỉ đạo T.Ư Phòng, chống thiên tai Việt Nam và Trung tâm AHA, với sự tham gia của nhiều cơ quan, tổ chức quốc tế và khu vực.
Trước đó vào sáng cùng ngày, Tổng cục Phòng chống thiên tai phối hợp với Trung tâm AHA tổ chức Họp ban chỉ đao Chương trình điều hành Trung tâm AHA (ACE) lần thứ 3 nhằm cập nhật về tiến độ, kết quả của Chương trình ACE lần thứ 6, công tác chuẩn bị cho Chương trình lần thứ 7. Đồng thời, thảo luận về mục tiêu và định hướng cho Giai đoạn 2 của Dự án.
ACE là chương trình được Quỹ Hội nhập ASEAN Nhật Bản tài trợ nhằm đào tạo các cán bộ cơ quan quản lý thiên tai các nước ASEAN kiến thức chuyên sâu và toàn diện trong phối hợp quốc tế để ứng phó thiên tai cũng như xây dựng các dự án về quản lý thiên tai cho ASEAN. Giai đoạn 1 của Dự án sẽ kết thúc vào cuối năm 2020.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Nam Định đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa gắn với nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Nam Định đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa gắn với nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

09 May, 03:49 PM

Kinhtedothi - Tỉnh Nam Định đang ghi nhận nhiều kết quả tích cực từ phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là một trong những nội dung trọng tâm trong quá trình phát triển nông thôn bền vững tại địa phương.

Điều chỉnh vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Điều chỉnh vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

06 May, 06:06 PM

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 864/QĐ-TTg điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 của các địa phương tại các Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022, số 147/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Một động tác đơn giản, nước được tưới đều khắp đồng

Một động tác đơn giản, nước được tưới đều khắp đồng

05 May, 11:44 AM

Kinhtedothi - Áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm cho cây trồng đang là biện pháp được nông dân Lý Sơn sử dụng, vừa giảm chi phí nhân công vừa tiết kiệm nguồn nước và góp phần nâng cao hiệu quả chống hạn cho cây trồng vào mùa khô trên đất đảo.

Thương hiệu OCOP đưa làng nghề cất cánh

Thương hiệu OCOP đưa làng nghề cất cánh

03 May, 05:21 AM

Kinhtedothi - Thủ đô Hà Nội được biết đến là “cái nôi” của 1.350 làng nghề, làng có nghề truyền thống. Đây cũng là lợi thế rất lớn của TP trong triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), hướng đến mục tiêu nâng cao giá trị và sức cạnh tranh trên thị trường cho sản phẩm làng nghề.

Hà Nội - lá cờ đầu trong xây dựng nông thôn mới

Hà Nội - lá cờ đầu trong xây dựng nông thôn mới

02 May, 05:01 AM

Kinhtedothi - Những năm qua, Hà Nội tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả nổi bật, khẳng định vị thế “lá cờ đầu” của cả nước trong xây dựng nông thôn mới; qua đó tiến gần việc hoàn thành các mục tiêu Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ