Nối dài bảng thành tích của trí tuệ Việt Nam trên đấu trường MOS World Championship

Trung Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay (4/8), Đội tuyển MOS Việt Nam dưới sự dẫn dắt của Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam - Ban Tổ chức cấp Quốc gia đã trở về nước trong niềm vui chiến thắng cùng tấm Huy chương Đồng danh giá nội dung Microsoft Word 2013 tại Vòng Chung kết Thế giới Cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng Thế giới - MOS World Championship 2017 tại Anaheim, California, Hoa Kỳ, từ ngày 30/7 đến ngày 2/8.

Người mang về niềm tự hào dân tộc là em Bùi Mạnh Tú - học sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định), thí sinh nhỏ tuổi nhất của Đoàn Việt Nam. Thành tích của Bùi Mạnh Tú được đánh giá là rất xuất sắc trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt với rất nhiều cường quốc công nghệ trên thế giới, góp phần nối dài bảng thành tích của Trí tuệ Việt Nam trên đấu trường MOS World Championship những năm qua.
Đội tuyển học sinh Việt Nam tham dự Olympic Tin học quốc tế năm 2017 tại nước Cộng hòa Hồi giáo Iran.
Đây là năm thứ 16 cuộc thi MOS World Championship - Cuộc thi Tin học lớn nhất Thế giới được tổ chức và đã thu hút hơn 1.200.000 thí sinh tới từ hơn 50 quốc gia tham dự. Vòng Chung kết Thế giới vừa qua hội tụ hơn 150 thí sinh xuất sắc nhất trên thế giới tranh tài các kiến thức và kỹ năng làm chủ các phần mềm Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) ở 2 phiên bản 2013 và 2016. Sau những lượt thi căng thẳng và gay cấn, BTC Cuộc thi cấp Thế giới - Tập đoàn Certiport - Tổ chức quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực đánh giá và chứng nhận kỹ năng tin học đã tìm ra những chủ nhân xứng đáng nhất cho những tấm huy chương danh giá, trong đó mỗi môn thi chỉ có duy nhất một bộ Huy chương bao gồm: 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.
Đến từ ngôi trường nổi tiếng với bề dày lịch sử và thành tích học tập mang tên THPT Chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định), tấm Huy chương Đồng thế giới của Mạnh Tú đã trở thành dấu ấn đậm nét tại cuộc thi năm nay khi lần đầu tiên BTC tại Việt Nam mở rộng thể lệ cho phép các trường THPT Chuyên trực tiếp cử đội tuyển tham dự cuộc thi. Đạt được thành tích ấn tượng này khi mới 16 tuổi, Mạnh Tú càng khẳng định mạnh mẽ với thế hệ trẻ Việt Nam rằng “Tài không đợi tuổi” nếu có đam mê song hành.
Mang theo niềm vui sướng vỡ òa về quê hương, trong vòng tay thầy cô, gia đình và bạn bè, Mạnh Tú xúc động chia sẻ, “Khi nghe tên mình được BTC xướng lên cho Huy chương Đồng bộ môn Microsoft Word 2013, thực sự em đã mất một vài giây mới có thể tin được đây là sự thật! Cảm giác thật vui sướng vì cuối cùng mục tiêu của em - mang về một tấm huy chương cho đội tuyển Việt Nam, cũng đã được hoàn thành. Hơn nữa, em đã có cơ hội được “giương cao lá cờ Việt Nam” đúng như lời nhắn nhủ, động viên của thầy cô và bạn bè dành cho em trước chuyến đi. Khi đứng trên sân khấu, được BTC khoác lên cổ tấm huy chương cao quý, em lại càng vui sướng hơn khi nghĩ đến mẹ, và nghĩ rằng ngay lúc này, mẹ em cũng đang rất vui vì em đã đáp lại được sự quan tâm của mẹ, và những gì mẹ dành cho em đều không uổng phí”
Từ một cậu bé chưa từng đi máy bay, ngày hôm nay Mạnh Tú đã thực hiện thành công “giấc mơ Mỹ” và mang lại vinh quang về cho đất nước. Khi được hỏi về bí quyết thành công của mình trong Vòng Chung kết cuộc thi Vô địch Tin học Thế giới, Tú cho biết, yếu tố đầu tiên là kiến thức và kỹ năng, vì đội tuyển Việt Nam rất mạnh. Mạnh nhờ được nhà trường tạo điều kiện cho việc tiếp cận với Microsoft Office từ rất sớm và mạnh từ quá trình ôn tập rất gắt gao từ phía Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam trước thềm VCK Thế giới. “Ngoài những yếu tố kể trên, có lẽ do tuổi còn nhỏ nên không nhiều áp lực, bước vào các vòng thi với tâm thế vô cùng thoải mái. Và cuối cùng, không thể không kể đến một chút may mắn đã mỉm cười với em” - Tú phấn khởi chia sẻ.
Như vậy, trải qua hành trình 8 năm thi đấu, lại một lần nữa Việt Nam được xướng danh trên đấu trường quốc tế tại VCK Thế giới cuộc thi MOSWC. Đây chính là minh chứng rõ nhất cho sự tiến bộ trong việc dạy và học bộ môn tin học trong các trường và khẳng định tính đúng đắn, thực tiễn cũng như sức lan tỏa của Cuộc thi tại Việt Nam. Đối với bạn bè năm châu, Tuổi trẻ Việt Nam ngày càng khẳng định là một đối thủ nặng ký trên các đấu trường trí tuệ.
Trước thành quả đáng nể phục của Mạnh Tú, ông Ngô Sỹ Nông - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nam Định - Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, TP Nam Định cho biết, rất ấn tượng trước các thí sinh Việt Nam và những gì các em đạt được tại VCK Thế giới cuộc thi MOSWC 2017 năm nay, nhờ các em đã sớm tích lũy và trang bị cho mình những kiến thức cũng như kỹ năng quý báu về Tin học ngay tại trường THPT. Điều đặc biệt, đây là năm đầu tiên khối trường THPT Chuyên được đăng ký tham gia theo hình thức đội tuyển, nên tấm Huy chương Đồng Thế giới do em Bùi Mạnh Tú mang về càng khuyến khích và góp phần đẩy mạnh phong trào học tập tin học tại khối trường THPT Chuyên nói riêng, trong học sinh cả nước nói chung. Điều này cũng cho thấy chất lượng đào tạo tin học của các trường THCS, THPT tại Việt Nam đang ngày càng được chú trọng và nâng cao.