Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Nơi ươm mầm cho những ước mơ

Kinhtedothi - Được thành lập từ tháng 7/1990 trên cơ sở tách ra từ trường phổ thông cơ sở Nghĩa Đô B, trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, trường Tiểu học Nghĩa Tân đã không ngừng lớn mạnh, từng bước tạo dựng và duy trì “thương hiệu” của mình trong ngành giáo dục Thủ đô.
Môi trường giáo dục xanh

Tôi tìm đến trường Tiểu học Nghĩa Tân vào một ngày đầu Đông với mục đích tìm hiểu bí quyết làm nên “thương hiệu” của một ngôi trường đã đạt được những thành tích đáng nể chỉ trong vòng 1/4 thế kỷ. Sau một hành trình với những ồn ào, chen lấn và bụi bặm, tâm trạng tôi dịu hẳn khi dắt xe qua những hàng cây xanh mát trong khuôn viên trường nhà trường. Ít ai biết được rằng, để giữ lại những hàng xanh mát đó, Ban Giám hiệu nhà trường đã phải cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng, nhằm đảm bảo công năng hợp lý, khoa học của từng góc không gian.
Lễ chào cờ đầu tuần của cô và trò trường Tiểu học Nghĩa Tân.
Lễ chào cờ đầu tuần của cô và trò trường Tiểu học Nghĩa Tân.
Và đúng là cây không phụ lòng người, trò không phụ lòng thầy. Bóng cây càng vươn cao, học sinh càng được hưởng môi trường giáo dục xanh, thân thiện, tạo điều kiện giúp các em phát huy hết tiềm năng. Ngắm nhìn những bóng áo trắng nô đùa trong giờ ra chơi, những em học sinh say sưa trao đổi bài trước giờ vào lớp, thỏa sức học tập và “gom góp” kỷ niệm thời học sinh, các thầy cô giáo biết rằng con đường mà mình lựa chọn và kiên trì theo đuổi đã “đơm hoa kết trái”.

Thực ra, từ nhiều năm trước, trong lúc nhà trường đang phải đối mặt với nhiều khó khăn từ cơ sở vật chất đến đội ngũ giáo viên, Ban Giám hiệu nhà trường đã bền bỉ thực hiện chủ trương chất lượng giáo dục là trên hết. Thay vì theo đuổi những con số thành tích trên giấy tờ, Ban Giám hiệu và các thế hệ Hiệu trưởng nhà trường như nhà giáo Nguyễn Trần Vỵ trước đây, nhà giáo Lê Thị Thanh Thủy hiện nay đều tâm niệm mọi hoạt động giáo dục phải đề cao tính thực chất để truyền tải đến học sinh những kiến thức thật bởi sản phẩm của ngành giáo dục chính là con người. Với triết lý giáo dục ấy, thầy và trò trường Tiểu học Nghĩa Tân đã chung sức, đồng lòng xây dựng nhà trường thành một môi trường tự học cho cả học sinh và giáo viên.

Đặc biệt, từ năm 1994, khi tiếng Anh vẫn còn xa lạ với bậc tiểu học, nhà trường đã có một quyết định đột phá là đưa môn học này vào chương trình giảng dạy. Và chỉ một năm sau đó, mô hình học sinh học tiếng Pháp từ lớp 1 cũng được triển khai. Thành tích của các lớp học sinh học ngoại ngữ với nhiều em đi tu nghiệp tại nước ngoài trở về đã đóng góp cho đất nước, cho Thủ đô là sự động viên để Ban Giám hiệu nhà trường tiếp tục theo đuổi triết lý và tư duy giáo dục đã được đặt ra.

Nâng niu từng bữa ăn, giấc ngủ

Trong câu chuyện về hành trình tạo lập “thương hiệu” của trường, cô Nguyễn Thị Bích Nga – Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Nghĩa Tân nhắc nhiều đến những chi tiết về hậu cần, bếp núc, tưởng như xa lạ với môi trường sư phạm. Nhưng có chứng kiến các em học sinh thưởng thức ngon lành suất cơm trong giờ ăn trưa mới thấu hiểu những điều Ban Giám hiệu nhà trường trăn trở.

Từ chỗ cơ sở vật chất phục vụ cho công tác bán trú còn gặp vô vàn thiếu thốn, đến nay nhà trường đã được trang bị đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu bán trú cho hơn 3.000 học sinh. Suốt 21 năm tổ chức ăn bán trú với hàng ngàn suất ăn mỗi ngày, để không xảy ra một sự cố dù là nhỏ nhất, đại diện của nhà trường và phụ huynh chẳng quản nắng mưa luôn có mặt từ sáng sớm để kiểm tra, giám sát chất lượng thực phẩm. Không quản đường xá xa xôi, các thầy cô còn tìm đến nhiều cơ sở để trực tiếp chứng kiến quy trình sản xuất nước để lựa chọn nhà cung cấp nước tinh khiết cho các em học sinh. Vấn đề lựa chọn thực đơn, chọn món ăn phù hợp cũng là điều mà các thầy cô “lao tâm khổ tứ” để làm sao vừa đảm bảo đủ cả chất và lượng trong từng suất ăn, vừa hợp khẩu vị của học sinh.

Nâng niu từng bữa ăn, chăm chút từng giấc ngủ trưa, tạo điều kiện tối đa để học sinh được học kỹ năng sống, bồi dưỡng các môn năng khiếu từ nhạc họa đến thể thao,… Ban Giám hiệu nhà trường đã giúp các em được phát triển toàn diện “Đức, Trí, Thể, Mỹ”. Vì thế, chẳng phụ lòng các thầy cô, thành tích của học sinh năm nay lại nhiều hơn năm trước, cứ thế bồi đắp dần cho “thương hiệu tiểu học Nghĩa Tân”.

25 năm, một chặng đường chưa phải là dài nhưng cũng đủ để chứng minh sự lựa chọn và theo đuổi triết lý giáo dục “thật” về chất lượng của các thế hệ thầy cô của trường Tiểu học Nghĩa Tân là hoàn toàn đúng đắn, xứng đáng là lá cờ đầu của ngành giáo dục Thủ đô.
Bằng sự nhiệt tình, chủ động, sáng tạo và không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy, các cán bộ, giáo viên của trường Tiểu học Nghĩa Tân đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của quận Cầu Giấy nói chung và phường Nghĩa Tân nói riêng. Trong quá trình hoạt động, các tổ chức đoàn thể của nhà trường cũng không ngừng đồng hành, chung tay góp sức với chính quyền địa phương xây dựng phường Nghĩa Tân sáng, xanh, sạch đẹp, văn minh hiện đại và trở thành lá cờ đầu của ngành giáo dục quận và Thủ đô.
Bí thư Đảng ủy phường Nghĩa Tân Mai Quý Dân
 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Quy chế tuyển sinh đại học 2026 dự kiến điều chỉnh 8 nội dung

Quy chế tuyển sinh đại học 2026 dự kiến điều chỉnh 8 nội dung

28 Jan, 07:42 PM

Kinhtedothi - Dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học năm 2026 của Bộ GD&ĐT dự kiến điều chỉnh 8 nội dung, trong đó nêu rõ: thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 10 nguyện vọng xét tuyển vào các chương trình đào tạo của các cơ sở đào tạo khác nhau.

Vinh danh Hà Nội - Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO

Vinh danh Hà Nội - Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO

28 Jan, 09:33 AM

Kinhtedothi – Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến, là biểu tượng kết tinh của văn hóa, trí tuệ và bản lĩnh con người Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO.

Đại học Duy Tân ký kết hợp tác với MKLaw, gắn đào tạo luật với thực tiễn hành nghề

Đại học Duy Tân ký kết hợp tác với MKLaw, gắn đào tạo luật với thực tiễn hành nghề

27 Jan, 09:10 PM

Kinhtedothi - Ngày 27/1/2026, tại thành phố Đà Nẵng, Đại học Duy Tân tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Công ty Luật TNHH MKLaw, đồng thời tổ chức tọa đàm chuyên đề “Ra trường với bằng Luật: theo nghề hay rẽ lối”. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện định hướng gắn đào tạo luật với thực tiễn hành nghề, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực pháp luật chất lượng cao trong giai đoạn mới.

Đôi nét phác họa Quán quân “Sao nhí triệu view” Hoàng Trung Hải

Đôi nét phác họa Quán quân “Sao nhí triệu view” Hoàng Trung Hải

26 Jan, 11:06 PM

Kinhtedothi- “Việc MC, Ca sĩ nhí Hoàng Trung Hải- Liên đội trưởng, Lớp trưởng lớp 7A11, Trường THCS Hoàng Liệt, phường Hoàng Mai đoạt giải Quán quân “Sao nhí triệu view” không chỉ niềm tự hào của gia đình, nhà trường mà mà còn là minh chứng cho sự nỗ lực, tài năng và tinh thần vượt khó của thế hệ trẻ Thủ đô hôm nay” Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Liệt Nguyễn Thị Xuân tự hào.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ