Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Nông dân Đà Nẵng kiến nghị tháo gỡ nhiều vướng mắc

Kinhtedothi- Thủ tục giao đất và giao đất gắn với giao rừng; chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển rừng trồng nguyên liệu gỗ lớn; chủ trương cho nông dân mượn tạm các lô đất trống… là những vấn đề mà cử tri Đà Nẵng quan tâm, kiến nghị TP tháo gỡ.

Nhiều vướng mắc cần tháo gỡ

Ngày 12/10, HĐND TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề HĐND với nông dân trên địa bàn. Tại hội nghị, đại diện cho các nông dân Đà Nẵng đã phản ánh tâm tư, nguyện vọng với lãnh đạo TP về những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị các nội dung liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn. Qua đó, góp phần để nông dân yên tâm khôi phục, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Cử tri Nguyễn Hữu Hoàng (xã Hoà Liên, huyện Hòa Vang) nêu: UBND TP đã có chủ trương về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn, tuy nhiên thủ tục giao đất và giao đất gắn với giao rừng quá lâu. Đề nghị TP có hướng giải quyết.

Cử tri Nguyễn Hữu Hoàng nêu ý kiến tại hội nghị.

Bên cạnh đó, cử tri Hoàng cũng cho rằng, việc triển khai chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển rừng trồng nguyên liệu gỗ lớn trên địa bàn TP có một số vấn đến chưa hợp lý, mức hỗ trợ thấp. Vì thế, đề nghị TP xem xét nâng mức hỗ trợ cho trồng rừng gỗ lớn là cây bản địa, cây lâm nghiệp; chú trọng phát triển các loại cây ăn trái có giá trị cao để người dân có điều kiện phát triển rừng bền vững, góp phần cùng với địa phương bảo vệ môi trường sinh thái và chống biến đổi khí hậu.

Trong khi đó, cử tri Nguyễn Quang Hà (quận Liên Chiểu) kiến nghị TP cần quan tâm tháo gỡ vướng mắc liên quan chủ trương cho nông dân mượn tạm các lô đất trống, đất dự án chưa sử dụng để trồng hoa, rau, cây cảnh, thực hiện các mô hình nông nghiệp đô thị.

Cử tri này cũng kiến nghị TP nghiên cứu thiết kế, quy hoạch các mô hình, khu vực cho nông dân trưng bày, giới thiệu và mua bán sản phẩm nông nghiệp như chung quanh các công viên, khu vực công cộng, tuyến đường có lề rộng, khu vực hồ điều tiết, khu vực ven biển…

Về vấn đề chính sách phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX), cử tri Nguyễn Sỹ (Giám đốc HTX nông nghiệp Hòa phong, xã Hoà Phong, huyện Hòa Vang) cho rằng: Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Trung ương ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, Đà Nẵng đã ban hành nhiều chính sách nhằm phát triển kinh tế tập thể, HTX. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, hầu hết các chính sách hỗ trợ này đều là những chính sách lồng ghép với doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác nên các HTX, tổ hợp tác không đủ tiêu chuẩn, điều kiện để tiếp cận được chính sách.

“Trên cơ sở đó, TP cần rà soát, đề xuất chính sách miễn, giảm phí, lệ phí, tiền cho thuê mặt bằng sản xuất, kinh doanh, xây dựng trụ sở HTX, có chính sách phát triển nguồn nhân lực đối với khu vực kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân” – cử tri Nguyễn Sỹ nói.

Sớm ban hành các chính sách hỗ trợ nông nghiệp

Tiếp thu giải trình các kiến nghị của cử tri, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam yêu cầu các sở, ban, ngành chú trọng có giải pháp tháo gỡ, giải quyết những vấn đề về lâm nghiệp trồng rừng cây gỗ lớn; quy hoạch sản xuất nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, lựa chọn mô hình phù hợp; nuôi trồng thủy sản, hỗ trợ ngư dân bám biển; chú trọng khôi phục và phát triển làng nghề truyền thống; chính sách vay vốn hỗ trợ nông dân; chủ trương xuất khẩu lao động ra nước ngoài…

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại hội nghị.

Trong khi đó, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết nói, các ý kiến, phản ánh của cử tri thiết thực, tập trung vấn đề liên quan đến chính sách hỗ trợ, nâng mức hỗ trợ cho nông dân trong quá trình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; vấn đề phát triển nông nghiệp bền vững, gìn giữ và phát triển các làng nghề truyền thống; chuyển đổi số trong nông nghiệp và phát triển nông thôn…

Ông Triết đề nghị UBND TP thời gian tới chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, giải quyết kịp thời, quan tâm tạo điều kiện để tiếp sức, hỗ trợ, đồng hành cùng nông dân phục hồi, phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững.

Đặc biệt, ông Triết nhấn mạnh, UBND TP sớm nghiên cứu, đề xuất, ban hành các chính sách hỗ trợ cho nông nghiệp, xem đây là công cụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, HTX và người nông dân phát triển bền vững.

Đồng thời, nghiên cứu có giải pháp tháo gỡ để nông dân khai thác, phát huy thế mạnh của địa phương, khôi phục và phát huy các làng nghề truyền thống, tổ chức sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển du lịch; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, khuyến khích nông dân đầu tư, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm nhằm từng bước chuyển đổi tư duy từ “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp” và khai thác tối đa giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích.

Tại hội nghị, Hội Nông dân TP Đà Nẵng đã trao tặng 20 suất quà cho các hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, hỗ trợ xây dựng, củng cố, phát triển các HTX nông nghiệp để tổ chức lại sản xuất, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung và liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, cung cấp thông tin giá cả thị trường; là đầu mối cung cấp thông tin thị trường tin cậy cho nông dân để thực hiện có hiệu quả chủ trương “sản xuất theo nhu cầu thị trường”.

Chủ tịch HĐND TP Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu Hội Nông dân TP và các cấp hội phải phát huy vai trò là cầu nối giữa chính quyền và nông dân; kết nối doanh nghiệp, HTX với nông dân đẩy mạnh liên kết; tiếp tục cập nhật nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nông dân đề xuất với các cấp chính quyền xem xét giải quyết.

Nhiều tồn tại trong phát triển hệ thống đô thị Đà Nẵng

Nhiều tồn tại trong phát triển hệ thống đô thị Đà Nẵng

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ninh Bình phát triển nông thôn mới gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa

Ninh Bình phát triển nông thôn mới gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa

06 Nov, 06:06 PM

Kinhtedothi - Ninh Bình đang khẳng định hướng đi đúng đắn khi gắn kết xây dựng nông thôn mới với giữ gìn bản sắc văn hóa, tạo nên những miền quê đáng sống, hài hòa giữa phát triển kinh tế và đời sống tinh thần, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống trong thời kỳ hiện đại.

Chuyển đổi số trong nông nghiệp: “Chìa khóa vàng” để hợp tác xã Việt Nam bước vào nền kinh tế số

Chuyển đổi số trong nông nghiệp: “Chìa khóa vàng” để hợp tác xã Việt Nam bước vào nền kinh tế số

29 Oct, 11:48 AM

Kinhtedothi - Chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc với nông nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, khi cả nước có hơn 22.500 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, mức độ chuyển đổi số trung bình mới đạt 32%, đặt ra thách thức lớn về nhân lực, hạ tầng và nhận thức.

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

14 Oct, 01:37 PM

Kinhtedothi - Mưa lũ lớn do bão số 11 làm phát sinh hàng loạt sự cố đê điều. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Hà Nội và các địa phương cấm phương tiện cơ giới lưu thông qua các tuyến đê, nhất là 83 đoạn đê đang bị sự cố.

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

06 Oct, 03:00 PM

Kinhtedothi - Đồng Tháp là một trong những địa phương đi đầu trong việc phát triển thương hiệu nông sản thông qua Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Đồng Tháp qua từng năm không ngừng phát triển giúp nâng cao sức cạnh tranh, khẳng định chất lượng và giá trị sản phẩm.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ