Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến

Nông dân Thủ đô phải thực sự là tiêu biểu cho nông dân cả nước

Phạm Hùng - Ánh Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 11/10, Hội Nông dân TP Hà Nội tổ chức hội nghị Tổng kết 30 năm phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” (1992 - 2002); Biểu dương chi hội nông dân nghề nghiệp tiêu biểu năm 2022.

Dự buổi lễ có Phó Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm. Về phía TP Hà Nội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Nhiều phong trào nông dân thiết thực, hiệu quả

Theo Chủ tịch Hội Nông dân (HND) TP Hà Nội Phạm Hải Hoa, 10 tháng năm 2022, các cấp HND TP đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nông dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sau dồn điền, đổi thửa, phát triển kinh tế hộ, tạo bước chuyển quan trọng trong phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ, vận dụng các mô hình hay, những kinh nghiệm quý để từng bước hình thành vùng sản xuất tập trung, chuyên canh mang lại hiệu quả cao.

Hội Nông dân TP Hà Nội vinh dự đón nhận lẵng hoa chúc mừng của lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP Hà Nội.
Hội Nông dân TP Hà Nội vinh dự đón nhận lẵng hoa chúc mừng của lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP Hà Nội.

Bên cạnh đó, các cấp Hội tổ chức thực hiện cuộc vận động xây dựng “Người nông dân Hà Nội Thanh lịch - Văn minh” qua Hội thi Nhà nông đua tài từ cơ sở, hội thao nông dân, tham gia Đại hội Thể dục thể thao TP lần thứ X; thực hiện tốt “Chương trình nghĩa tình nông dân Thủ đô đoàn kết và sẻ chia” với Hội Nông dân các tỉnh, TP với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”…

Song song với đó, các cấp HND TP đã tập trung nâng cao chất lượng hội viên, tập hợp hội viên tham gia phát triển kinh tế, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh qua nhiều hình thức, như đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, tham gia mô hình phát triển kinh tế, tổ hợp tác, xây dựng chi, tổ hội nghề nghiệp.

Đến nay, các cấp Hội đã thành lập và ra mắt 154 Chi Hội Nông dân nghề nghiệp 2.327 tổ Hội Nông dân nghề nghiệp với gần 18.000 hội viên tham gia. Năm 2022, có 287.704 hộ đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp (cấp T.Ư là 1.092 hộ, cấp TP là 6.374 hộ, cấp huyện, thị xã là 65.850 hộ, cấp cơ sở là 287.704 hộ).

Các đại biểu lãnh đạo T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, lãnh đạo TP Hà Nội tham quan gian hàng trưng bày nông sản tiêu biểu bên lề hội nghị.
Các đại biểu lãnh đạo T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, lãnh đạo TP Hà Nội tham quan gian hàng trưng bày nông sản tiêu biểu bên lề hội nghị.

Đáng chú ý, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội đã vận động hội viên và nông dân đóng góp hàng nghìn tỷ đồng, hơn 2 triệu ngày công lao động, giúp đỡ nhau cây, con giống... Hoạt động này đã góp phần vào thành quả chung của TP. Đến nay, đã có 382/382 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 48 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 5 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu; góp phần nâng cao đời sống nông dân; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 55 triệu đồng/người/năm.

Thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Người tốt việc tốt” giai đoạn từ 2005 đến nay, đã có 57 hội viên nông dân được trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc”, “Nông dân Thủ đô xuất sắc”, 826 tập thể, cá nhân được UBND TP tặng Bằng khen; 5.314 hộ nông dân được cấp giấy chứng nhận hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp TP; HND TP tặng Bằng khen cho 205 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến phong trào thi đua yêu nước các giai đoạn.

HND TP đã hỗ trợ các chi hội, tổ hội Nông dân nghề nghiệp thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động có hiệu quả; phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã từ chi, tổ hội Nông dân nghề nghiệp, điển hình như: Chi Hội Nông dân nghề nghiệp sản xuất, kinh doanh miến dong xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai với 29 thành viên ở 3 cơ sở, mỗi cơ sở sản xuất khoảng 10 nhân công, thu nhập bình quân 8 đến 11 triệu đồng/người/tháng, thu hút khoảng 300 lao động trong và ngoài địa phương.

Phó Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 Nông dân Thủ đô xuất sắc.
Phó Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 Nông dân Thủ đô xuất sắc.

Chi Hội sản xuất rau an toàn xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì với 30 thành viên tham gia sản xuất trên 5,4ha, năng suất đạt 130 tấn rau quả/năm, giải quyết cho 70 lao động; Chi Hội sản xuất đồ mộc và điêu khắc thôn Phù Yên, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ là nơi hội tụ chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm sản xuất đồ gỗ, điêu khắc với 40 hội viên, thăm hỏi động viên giúp đỡ ốm đau bệnh tật hiếu hỉ...; Chi hội trồng hoa, cây cảnh xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ với 60 thành viên, thu nhập hàng năm đạt từ 300 - 350 triệu đồng/ thành viên, tạo việc làm cho 100 lao động tại địa phương có thu nhập từ 5 đến 6 triệu đồng/tháng.

Đề xuất các giải pháp phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của hội viên nông dân

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả đóng góp của các cấp Hội và toàn thể nông dân Thủ đô.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Nhấn mạnh về những khó khăn, thách thức trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho rằng, nông dân Thủ đô sẽ phải đối mặt với quá trình hội nhập kinh tế, quốc tế; tình hình dịch bệnh còn phức tạp; quá trình đô thị hóa với tốc độ cao, diện tích đất nông nghiệp hàng năm bị thu hẹp là sức ép lớn đối với nông dân về vấn đề lao động, việc làm, môi trường, đời sống của hội viên nông dân. Những thách thức này đòi hỏi các cấp Hội phải nỗ lực tham mưu, đề xuất giải pháp phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của hội viên nông dân trong giai đoạn hiện nay.

Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu các cấp HND TP tiếp tục quán triệt nghiêm túc, sâu sắc hơn quan điểm chỉ đạo của Thành ủy và các cấp ủy Đảng, tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; chủ động tham mưu triển khai thực hiện kết luận của đồng chí Bí thư Thành ủy tại hội nghị đối thoại vào ngày 27/9 vừa qua bằng các chương trình, đề án, hoạt động cụ thể, có hiệu quả trong hoạt động thời gian tới góp phần hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương; Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền trao tặng Bằng khen của UBND TP Hà Nội và danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cho 11 tập thể, cá nhân.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương; Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền trao tặng Bằng khen của UBND TP Hà Nội và danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cho 11 tập thể, cá nhân.

Bên cạnh đó, HND các cấp tập trung triển khai tổ chức tốt Đại hội HND các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo đúng sự chỉ đạo của T.Ư và TP; tập trung đẩy mạnh và nâng cao công tác tuyên truyền giáo dục, chính trị tư tưởng tới cán bộ, hội viên nông dân; vận động nông dân thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao đất cho các dự án đường Vành đai 4 qua TP.

Lưu ý nhiệm vụ đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, các cấp HND TP thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao gắn với phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”, với việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xây dựng người nông dân Hà Nội thanh lịch - Văn minh và các phong trào thi đua yêu nước do T.Ư, TP phát động;

Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội Phạm Hải Hoa; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Trịnh Huy Thành trao tặng Bằng khen của Hội Nông dân TP cho 12 tập thể có đóng góp tích cực trong phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” (1992 - 2002).
Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội Phạm Hải Hoa; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Trịnh Huy Thành trao tặng Bằng khen của Hội Nông dân TP cho 12 tập thể có đóng góp tích cực trong phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” (1992 - 2002).

Các cấp hội vận động nông dân thực hiện tốt những phong trào thi đua của Hội. Tích cực vận động nông dân làm tốt công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; đẩy mạnh công tác vận động nông dân tham gia phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác quốc phòng trên địa bàn.

Đặc biệt, các cấp HND TP cần kịp thời nắm tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên nông dân, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, giải quyết kịp thời quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên nông dân.

“TP tin tưởng và kỳ vọng các cấp HND Thủ đô sẽ phát huy mạnh mẽ vai trò trung tâm, nòng cốt chính trị trong phong trào thi đua và công cuộc xây dựng nông thôn mới, xây dựng giai cấp nông dân Thủ đô phải thực sự là tiêu biểu cho nông dân cả nước, góp phần xây dựng nền nông nghiệp Việt Nam thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh hiện đại và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII đã đề ra” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh.